Tàu đánh cá vỏ thép đầu tiên Hoàng Anh 01 ra khơi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều qua (23/4) tàu Hoàng Anh 01 là con tàu đánh cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Ngãi do thuyền trưởng Mai Thành Văn cùng 15 bạn chài điều khiển đã xuất bến ra khơi tại cảng Sa Cần, huyện Bình Sơn.
Tàu đánh cá vỏ thép đầu tiên Hoàng Anh 01 ra khơi
Tàu Hoàng Anh 01.

Trước đó, ông Mai Thành Văn cùng bà con ngư dân đã tổ chức các nghi lễ truyền thống của người dân làng chài, dâng lễ vật lên thần linh, ông bà cầu mong cho chuyến biển khai thác được nhiều tôm cá, chủ tàu và người đi bạn có thu nhập cao.

Chiếc tàu cá vỏ thép mang tên Hoàng Anh 01, được đóng tại nhà máy đóng tàu của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Nha Trang, có chiều dài hơn 25m, rộng 7,5m, cao 3,6m, tổng công suất 892 CV. Tổng giá trị tàu Hoàng Anh 01 chưa trang bị ngư lưới cụ là 6,5 tỷ đồng, do Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư.

Với nghề lưới vây rút chì con tàu vỏ thép cùng thuyền trưởng Mai Thành Văn sẽ trực chỉ vùng biển Trường Sa. Chủ tàu đã đầu tư thêm gần 2 tỷ đồng mua sắm ngư cụ.

“Vừa lưới chài, trang thiết khoảng 1,6 tỷ đồng, còn nếu mà đi biển luôn bắt đầu nổ máy kéo neo đi biển là khoảng 400 triệu đồng tiêu tốn nữa, chở theo 12.000 lít dầu cộng thêm 2.500 cây đá. Tôi tin tưởng rằng với con tàu này, chúng tôi ra khai thác sẽ đạt hiệu quả tốt hơn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật