Lệnh ngừng bắn bị phá vỡ ở miền Đông U-crai-na

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau vài ngày yên ắng, tiếng súng lại vang lên ở thành phố Xla-vi-an-xcơ thuộc miền Đông U-crai-na, cho dù chính quyền lâm thời nước này đã tuyên bố ngừng chiến dịch quân sự nhân danh “chống khủ‌ng b‌ố“ trong dịp lễ Phục sinh của người Chính thống giáo.
Lệnh ngừng bắn bị phá vỡ ở miền Đông U-crai-na
Hai chiếc xe bị phá hủy trong vụ nổ súng ở Xla-vi-an-xcơ đêm 19-4.

Kênh truyền hình nhà nước "Rossiya 24 " của Nga đưa tin ngày 20-4, 6 người đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công một trạm kiểm soát của những người biểu tình gần thành phố Xla-vi-an-xcơ ở miền Đông U-crai-na. Thủ lĩnh người biểu tình địa phương, ông Vi-át-tre-xláp Pô-nô-ma-rép (Vyatcheslav Ponomarev) cho biết, một nhóm khoảng 20 người trang bị súng tự động đi trên 4 xe ô tô đã tìm cách dỡ những chướng ngại vật do người biểu tình dựng trên tuyến đường dẫn vào thành phố Xla-vi-an-xcơ. Lực lượng dân quân đã yêu cầu kiểm tra, song nhóm người này đã nổ súng vào dân quân buộc họ phải đáp trả. Theo ông Pô-nô-ma-rép, 3 dân quân và 2 phần tử tấn công đã thiệt mạng trong vụ đọ súng này. Những kẻ tấn công đã tháo chạy khi dân quân tăng cường lực lượng đến hiện trường. Một dân quân bị thương nặng trong vụ đụng độ đã chết trong bệnh viện sau đó. Ngoài ra, còn có 2 người khác bị thương đang được điều trị trong bệnh viện. Bộ Nội vụ lâm thời U-crai-na xác nhận đã xảy ra đụng độ vũ trang.

Theo RT, những người có mặt tại trạm kiểm soát không được trang bị vũ khí vì nghiêm túc thực hiện “thỏa thuận ngừng bắn Phục sinh” mà chính quyền Ki-ép và các nhà lãnh đạo biểu tình vừa đạt được để giảm căng thẳng leo thang. Thông tin của Life News cho biết, sau khi sự việc xảy ra, những người này chạy khỏi trạm kiểm soát và kêu cứu, một nhóm dân quân được trang bị vũ khí ở gần đó đã trợ giúp họ, nổ súng chống trả những kẻ tấn công, giết chết 2 người, số còn lại đã nhanh chóng chạy thoát.

Phản ứng trước vụ việc trên, Bộ Ngoại giao Nga coi đây là hành động khiêu khích và yêu cầu chính quyền Ki-ép nỗ lực thực hiện cam kết tháo gỡ căng thẳng tại khu vực Đông Nam U-crai-na. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các phần tử vũ trang thuộc nhóm Cánh hữu đã thực hiện vụ tấn công gây ra cái chết của công dân Xla-vi-an-xcơ. Bộ này cho biết người dân địa phương phát hiện nhiều vũ khí, bản đồ và những biểu tượng của nhóm Cánh hữu trong 4 chiếc xe nói trên. Phía Nga cho rằng, đây là một bằng chứng cho thấy chính quyền Ki-ép không sẵn sàng kiềm chế và đẩy lùi các phần tử cực đoan.

Những người biểu tình tại phía Đông U-crai-na đã chiếm đóng nhiều tòa nhà chính phủ tại khu vực Đô-nhét-xcơ trong vòng 2 tuần qua. Họ xem chính quyền Ki-ép là bất hợp pháp và yêu cầu trưng cầu dân ý về quyền tự trị cho khu vực này. Các yêu sách tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương khác ở phía Đông. Ki-ép đã triển khai quân đội và một chiến dịch đặc biệt tới Đô-nhét-xcơ để trấn áp  “hành động khủ‌ng b‌ố” của những người biểu tình. Vụ trấn áp đến nay không đạt được hiệu quả mong muốn khi không ít binh sĩ đào ngũ, đứng về phía người biểu tình.

Hôm 17-4 vừa qua, tại cuộc đàm phán 4 bên ở Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nga, và U-crai-na đã đạt thỏa thuận xác định các bước đi cụ thể đầu tiên nhằm giảm căng thẳng tại U-crai-na, bao gồm chấm dứt mọi hành động vũ lực, đe dọa hoặc khiêu khích. Ki-ép sau đó cam kết ngừng chiến dịch quân sự nhằm vào người biểu tình chống chính quyền lâm thời ở các "điểm nóng" thuộc miền Đông Nam U-crai-na cho đến hết lễ Phục sinh, kết thúc vào ngày 21-4.

Những gì đang diễn ra ở U-crai-na sau thỏa thuận Giơ-ne-vơ không khỏi khiến giới phân tích lo ngại những cam kết trong thỏa thuận sẽ khó được thực hiện nghiêm túc, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ như thỏa thuận ngày 21-2. Ngay cả người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng cho tới nay, các kế hoạch mới chỉ là “những con chữ in trên giấy” và thành công hay không còn tùy thuộc vào cách thức các bên thực thi cam kết trong thỏa thuận.

Trong một diễn biến có liên quan, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương U-crai-na (CEC) An-đrây Ma-ghe-ra (Andrei Magera) ngày 19-4 cho biết, chính phủ tạm quyền U-crai-na sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25-5 tới cho dù tình trạng khẩn cấp được ban bố tại một số khu vực ở nước này. Ông An-đrây Ma-ghe-ra cho biết, kết quả cuộc bầu cử sẽ được định đoạt mà không tính tới số điểm bỏ phiếu hay số khu vực có thể tiến hành bầu cử. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử tới vì nó được cho là sẽ chấm dứt những cáo buộc về tính hợp pháp của chính phủ tạm quyền U-crai-na.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật