Căng thẳng Ukraina: Thị trưởng thành phố Kharkiv phía đông của Ukraina bị bắn vào lưng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo chí địa phương đưa tin, khoảng 11:30 ( GMT 8.30 ) giờ địa phương sáng nay 18.4, ông Gennady Kernes - thị trưởng thành phố Kharkiv, đông Ukraina đã bị bắn 1 phát vào lưng từ phía sau, trong khi chạy bộ.
Căng thẳng Ukraina: Thị trưởng thành phố Kharkiv phía đông của Ukraina bị bắn vào lưng
Thị trưởng thành phố Kharkiv - ông Gennady Kernes.

Các tay súng không rõ nguồn gốc là thủ phạm. Hoàn cảnh của vụ nổ súng vẫn chưa rõ ràng.

Ông Kernes đã được đưa đến một bệnh viện địa phương. Các bác sĩ đang chiến đấu để cứu mạng sống cho ông.

Thoạt đầu, ông Kernes có lập trường thân Nga , nhưng sau đó đã xác định quan điểm của mình là trung thành với chính phủ Kiev hiện tại.

Theo BBC , ông Kernes là người ủng hộ chính của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych trước khi ông này đã trốn sang Nga vào tháng 3.2014.

Ông nói với BBC : "Nga là ngôn ngữ đầu tiên của tôi. Nhưng tôi ủng hộ một nước Ukraina không bị chia tách. Tôi là một thị trưởng của một thành phố biên giới, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước sự đe dọa...”.

Ông Kernes còn khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ quyết định nào có thể làm Ukraina trở thành các tiểu bang".

Kharkiv là thành phố lớn thứ hai ở Ukraina và là một phần của khu vực, nơi các tay súng ủng hộ Nga đã chiếm giữ một trong hai tòa nhà chính phủ, tổ chức các cuộc biểu tình đòi quyền tự trị lớn hơn hoặc đòi tổ chức trưng cầu dân ý để xem xét khả năng sáp nhập vào Nga.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật