Căng thẳng tiếp diễn ở miền Đông Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga-Mỹ vẫn tiếp tục bất đồng về cách giải quyết tình hình tại Ukraine.
Căng thẳng tiếp diễn ở miền Đông Ukraine
Người biểu tình tràn vào trụ sở đài truyền hình tại Donetsk (Ảnh AFP)

Tình hình tại khu vực miền Đông Ukraine tiếp tục căng thẳng khi nhiều cuộc biểu tình diễn ra nhằm yêu cầu tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về liên bang hóa Ukraine bất chấp sự hiện diện quân sự của chính quyền Kiev.

Ngày 27/4, gần 3.000 người đã xuống đường tham gia cuộc mít tinh tại Quảng trường Lenin ở trung tâm thành phố Donetsk của Ukraine đòi tiến hành trưng cầu dân ý về liên bang hóa Ukraine.

Một người biểu tình ở Donetsk nói: “Chúng ta đang đứng trước thời khắc lịch sử. Chúng ta sẽ có một cuộc trưng cầu vào ngày 11/5. Chúng tôi muốn có một nước cộng hòa Donetsk độc lập. Chúng tôi muốn tách khỏi Ukraine”.

Cũng thời điểm này, hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường trung tâm của thành phố Kharkov để đòi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về liên bang hóa Ukraine, đồng thời thể hiện sự đồng tình với các khu vực khác ở miền Đông Nam nước này phản đối chính quyền lâm thời Kiev hiện nay.

Truyền hình Nga đưa tin, các cuộc tuần hành hòa bình ở Kharkov đã biến thành B.L khi đám đông hàng trăm người quá khích và người biểu tình thân Nga đụng độ nhau. Ít nhất 14 người bị thương, trong đó có hai nhân viên hành pháp.

Còn tại tỉnh Lugansk, những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine đã ra tối hậu thư rằng nếu đến ngày 29/4, chính quyền ở Kiev không tuân thủ những yêu cầu của người dân địa phương, họ sẽ coi tất cả những cơ quan thuộc chính quyền lâm thời hiện nay là phản nhân dân và tội phạm.

Người biểu tình yêu cầu chính quyền Kiev ân xá cho tất cả những người tham gia biểu tình, công nhận tiếng Nga là một quốc ngữ, cũng như tiến hành trưng cầu dân ý về tương lai khu vực này. Những người biểu tình cũng cảnh báo về những "hành động thiết thực sẽ được thực hiện", tuy không nói rõ là hành động gì.

Trong khi đó, lực lượng tự vệ địa phương đang chiếm giữ một thành phố miền đông khác là Slavyansk tuyên bố quyết không đầu hàng, trong khi quân đội Ukraine thiết lập một vành đai phong tỏa khu vực này.

Trước làn sóng biểu tình và gia tăng xung đột tại miền Đông Ukraine, chính quyền tại Kiev tiếp tục tăng cường quân phục vụ chiến dịch quân sự tại miền Đông. Bộ Quốc phòng Nga công bố các dữ liệu cho thấy Ukraine hiện đã bố trí khoảng 11.000 binh lính, 400 xe tăng và xe bọc thép cùng nhiều hệ thống pháo hỏa tiễn gần thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine.

Phía Nga cho rằng việc tập trung xe tăng và pháo binh cho thấy đó không phải là hoạt động đặc biệt của cảnh sát, mà là tạo lập nhóm quân với mục tiêu hủy diệt thành phố.

Trước đó, ngày 26/4, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ars‌en Avakov cho biết, nước này sẽ không ngừng chiến dịch trấn áp các “phần tử khủ‌ng b‌ố” tại khu vực miền Đông. Tuy nhiên, quân đội Ukraine sẽ cố gắng tránh các cuộc đối đầu vũ trang và ngăn chặn thương vong cho dân thường.

Trong lúc này, quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng xấu đi trước tình hình tại Ukraine. Ngày 27/4, phát biểu khi ở thăm Malaysia, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, các nhà lãnh đạo Nga không có những động thái tích cực nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn tại Ukraine.

Ông Obama kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thống nhất áp dụng các biện pháp cấm vận Nga vì khủng hoảng Ukraine: “Sẽ là sai lầm nếu cho rằng áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế Nga mà thiếu đi vai trò của Liên minh châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm thấy rằng thế giới đang đoàn kết, thống nhất giữa Mỹ và châu Âu xung quanh vấn đề Ukraine, chứ không phải là cuộc xung đột giữa Nga và Mỹ”.

Dự kiến, hôm nay (28/4) Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ công bố các biện pháp cấm vận mới nhắm vào các cá nhân và tập đoàn trong ngành ngân hàng và năng lượng, có quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Putin.

Trong phản ứng của mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/4 cho rằng, cần phải thông qua các biện pháp khẩn cấp nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang nghiêm trọng tại Ukraine.

Theo đó, cần lập tức chấm dứt các chiến dịch quân sự nhằm vào người biểu tình, cũng như các hành vi hiếu chiến của các lực lượng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa.

Ông Lavrov cũng cáo buộc Mỹ bóp méo thỏa thuận quốc tế về Ukraine: “Nga sẽ nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine dựa trên những thỏa thuận đạt được tại Geneva. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng tôi tôn trọng các thỏa thuận Geneva và sẽ từ chối những nỗ lực nhằm bóp méo thỏa thuận này. Hơn nữa, những điều mà Mỹ đang cố gắng áp đặt ấn tượng đối với quốc tế về những điều mà đã thống nhất tại Geneva là không đúng sự thật”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật