Phe đòi ly khai ở Ukraina vẫn quyết trưng cầu dân ý

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhóm đòi ly khai thân Nga chiếm các trụ sở công quyền ở miền đông Ukraine đã phản ứng với thỏa thuận Geneve, bằng cách tuyên bố rằng họ sẽ không ra về, trước khi yêu cầu quan trọng khác được đáp ứng.
Phe đòi ly khai ở Ukraina vẫn quyết trưng cầu dân ý
Ảnh minh họa

Các nhà hoạt động cho biết họ đã lên kế hoạch duy trì các cuộc biểu tình đến khi họ có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý.

Một nhà lãnh đạo biểu tình thậm chí còn giải thích thỏa thuận Geneve có nghĩa là Thủ tướng và Tổng thống Ukraine lâm thời phải từ chức, vì họ đã “chiếm giữ” bất hợp pháp các văn phòng của nhà nước.
Những nhà hoạt động khác cho biết họ có kế hoạch duy trì các cuộc biểu tình cho đến khi họ có thể tổ chức một cuộc trưng cầu vào tháng 5 tới, mà một số người tin rằng có thể bắt chước Crimea và kết quả là khu vực sẽ được sáp nhập vào Nga. Điều này tạo nguy cơ cho một tình trạng B.L bế tắc kéo dài.
Thỏa thuận Geneve có cam kết của chính phủ Kiev, sẽ mở một cuộc đối thoại toàn quốc, và hứa sẽ giao thêm quyền hạn cho các khu vực và bảo vệ quyền lợi của người nói tiếng Nga. Nhưng thỏa thuận phản đối việc trưng cầu dân ý tại địa phương và quyền tự trị cho các khu vực, vì sẽ dẫn đến sự tan rã của đất nước.

Một lá cờ đại diện cho Cộng hòa Donetsk đã được treo bên cạnh cờ Nga và các vật cản được đặt trước tòa thị chính thành phố tại Mariupol.
Alexander Zakharchenko, lãnh đạo một nhóm tham gia chiếm giữ trụ sở công quyền ở Donetsk cho biết: “Nếu họ muốn giải tán các quảng trường và tòa nhà, tôi đoán rằng họ phải bắt đầu trước với Quảng trường Độc lập ở Kiev. Chúng tôi sẽ xem họ làm gì trước khi đưa ra quyết định.”

Quảng trường Độc lập hiện vẫn còn những hàng rào chắn. Các nhà hoạt động vẫn cắm lều trại tại đây, gồm cả những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu vốn bị Nga và nhiều người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine tố cáo là “phá‌t xí‌t”. Họ cho biết chỉ rời đi khi họ hài lòng với kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25.5.

Mặc cho những cáo buộc từ Kiev và phương Tây, Nga phủ nhận bất kì sự tham gia nào trong việc chiếm giữ các tòa nhà công cộng tại miền đông Ukraine vào tuần trước. Vì vậy Nga không ở vào vị trí buộc các nhà hoạt động rời đi. Tuy nhiên, Nga đã cảnh báo rằng Nga có thể tham gia bảo vệ những người biểu tình khỏi các cuộc tấn công của chính quyền Ukraine.

Nikolai Solntsev, một nhà lãnh đạo của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk", nói về thỏa thuận Geneve: “Tất cả chỉ là một thủ thuật ngoại giao. Sẽ không ai rời khỏi đây trước buổi trưng cầu dân ý đã được lên kế hoạch vào ngày 11.5.''

Tuyên bố chung của Nga, Ukraine, Mỹ và EU ở Geneve có nội dung: “Tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp phải giải giáp; các tòa nhà bị chiếm giữ bất hợp pháp phải được trả về cho các cơ quan, các con đường, quảng trường và những nơi công cộng bị chiếm giữ bất hợp pháp tại các thành phố và thị trấn của Ukraine phải được giải tán.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật