Nga: Thỏa thuận tại Geneva có thể giải quyết khủng hoảng Ukraina nếu được thực hiện

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Vitaly Churkin, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ sự hài lòng trước những thỏa thuận về vấn đề Ukraina được đưa ra ở Geneva hôm thứ năm (17.4) nhưng cho biết ông chờ đợi việc thực hiện những thỏa thuận này.
Nga: Thỏa thuận tại Geneva có thể giải quyết khủng hoảng Ukraina nếu được thực hiện
Ông Vitaly Churkin, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc

“Thỏa thuận này có vẻ rất tốt. Dù sao, chúng ta sẽ đánh giá nó sau khi đã được thi hành. Chúng ta thấy rằng, tình hình đang có bước chuyển ra khỏi “vùng chết” – thỏa thuận bao gồm một điều khoản quy định xây dựng hiến pháp minh bạch và toàn diện. Đó chính là điều chúng tôi đang đấu tranh”, ông Churkin nói với các nhà báo tại trụ sở của Liên Hợp Quốc.

Thỏa thuận này được ký kết hôm thứ năm sau một hội nghị giữa Nga, Mỹ, Ukraina và EU, quy định xây dựng hiến pháp “minh bạch, toàn diện và có trách nhiệm”.

Bên cạnh đó, theo thỏa thuận trên, tất cả các lực lượng vũ trang bất hợp pháp nên giải giáp vũ khí, từ bỏ các tòa nhà, đường phố, quảng trường bị chiếm đóng tại các thành phố của Ukraina.

Các bên tham gia hội nghị cũng thỏa thuận loại bỏ mọi hình thức bạo lực, đe dọa và khiêu khích cũng như “bất kỳ cuộc biểu tình nào của chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa phân biệt chủ‌ng tộ‌c, không khoan dung tôn giáo, bao gồm cả chống Do Thái”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon đã phê chuẩn thỏa thuận này, nói rằng việc thực hiện thỏa thuận sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraina.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật