Tảng băng chìm cá độ lớn đến đâu?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không phải đến thời điểm 11 cầu thủ V.Ninh Bình tổ chức bắt độ mà góc tối cầu thủ cá độ hay bán độ bất hợp phải đã tồn tại ở hậu trường bóng đá Việt quá nhiều năm nay.
Tảng băng chìm cá độ lớn đến đâu?
Đến 11 cầu thủ V.Ninh Bình tổ chức bắt độ để ăn tiền tại AFC Cup 2014 lên đến cả tỉ đồng cho thấy cầu thủ Việt Nam chơi cá độ ngầm không phải là ít lúc này

Những vụ "nhúng tràm" rúng độ bóng đá nội

Bóng đá vốn là môn thể thao số một hành tinh và sức hút từ trái bóng tròn đối với người hâm mộ là quá lớn. Từ sức hút ấy, "vòi bạch tuộc" bán độ và cá độ xuất hiện và giới "xã hội đen" thường bắt tay thông đồng với cầu thủ, trọng tài để thay đổi kết quả có lợi cho mình đã trở thành một điều quen thuộc.

"Bóng ma" cá độ có tổ chức liên tục bị triệt phá tại châu Âu, châu Á trong thời gian vừa qua. Nhiều nước trong khu vực như Malaysia đã liên tục bắt giam những ông trùm chuyên giật dậy làm tỉ số, bắt cá độ cũng như quan chức, cầu thủ trong 5 năm trở lại đây là ví dụ điển hình.

Bóng đá Việt Nam từ thời bao cấp đến khi chuyển mình thành V-League cũng có không ít những vụ "nhúng tràm" của cầu thủ, quan chức và trọng tài gây sốc cho cả nền bóng đá. Như vụ Sơn "Cao" đòi cắt gân một số cầu thủ Hải Quân năm 1997 vì bị "phản kèo" là một vụ án nóng cách đây gần 20 năm. Thời điểm ấy, số cầu thủ như Trương Văn Dưỡng, Nguyễn Phúc Nguyên Chương và một số cầu thủ Hải Quan phải nhận án rồi đi tù sau khi vụ việc được lôi ra ánh sáng.

Mùa giải V-League 2004, lãnh đạo đội Ngân hàng Đông Á là Nguyễn Tiến Huy, Vũ Tiến Thành và Lê Văn Cường gửi tiền "bồi dưỡng" cho một số trọng tài để thổi có lợi cho mình cũng bị lôi ra vòng ánh sáng. Kết quả lãnh đạo Ngân hàng Đông Á dính vòng lao lý, còn giới trọng tài buộc cải tổ bộ máy khi hàng loạt "Vua áo đen" tên tuổi lúc bấy giờ cũng đi tù.




Đúng 9 năm trước, dư luận trong nước bị sốc nặng nề sau sự cố tuyển
U23 Việt Nam dính vụ án tổ chức bắt độ tại SEA Games 2005


Không sự kiện nào rúng động bằng SEA Games 2005, khi nhiều cầu thủ U23 Việt Nam như Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh cũng bị bắt đi tù, vì cố tình bắt độ và làm tỉ số U23 Việt Nam thắng 1-0 U23 Myanmar ở vòng bảng. Kết quả số cầu thủ này dính án tù từ 2-4 năm trong thời điểm họ đang là trụ cột quan trọng đội U23 và tuyển Việt Nam thời điểm ấy.

Còn nhiều vụ án bị đặt dấu hỏi trong nhiều năm qua, như pha phản lưới nhà Lã Xuân Thắng trong màu áo Công An Hà Nội năm 1997 rồi cựu thủ môn Công An Hà Nội Đỗ Thành Tôn t‌ּự t‌ּử vài năm sau ấy, cho thấy mảng tối của bóng đá Việt Nam liên quan những đường dây cá độ bất hợp pháp.

Đến câu chuyện buồn từ V.Ninh Bình

Bóng đá Việt Nam vài năm trở lại đây đang sa sút thảm hại, khi nhiều ông bầu lần lượt bỏ bóng đá. Số cầu thủ thất nghiệp tăng cao khi có đến 5-7 câu lạc bộ xin giải thể vì khó khăn tài chính cứ đầu mỗi mùa giải mới. Câu chuyện buồn V.Ninh Bình thậm chí chua xót và đang lo hơn khi có đến 11 cầu thủ dính vụ án làm tỉ số tại AFC Cup.

Chưa khi nào mức độ tổ chức bán độ - cá độ có hệ thống lại lớn như thời điểm bầu Trường phanh phui được việc này ra trước mắt công luận. Cái giá phải trả rất đắt khi đông đảo số cầu thủ V.Ninh Bình đều đang là tuyển thủ U23 và tuyển thủ Việt Nam. Cũng như bầu Trường khẳng định ông không chỉ nghi ngờ trận Kelantan (Malaysia) - V.Ninh Bình bị làm độ mà nhiều trận cầu khác ở V-League lẫn AFC Cup mấy mùa vừa qua.

Rất nhiều trận đấu V.Ninh Bình chịu bàn thua quá dễ dàng, dù họ có toàn cầu thủ tên tuổi trong đội hình. Nhất là sự thất thường từ đầu mùa từng khiến thủ môn Mạnh Dũng hay trung vệ Phước Tứ chút nữa bị cắt hợp đồng sớm trước thời hạn vì cố tình đá dưới sức. Sau đòn "cảnh cáo" ấy, vụ việc cầu thủ thắng độ 800 triệu bị lôi ra ánh sáng và dự đoán còn nhiều trận cầu "có mùi bán độ" khác ở câu lạc bộ này bị phát giác trước cơ quan an ninh.

Thậm chí nỗi lo những "con sâu làm rầu nồi canh" không chỉ ở câu lạc bộ V.Ninh Bình mà còn nhiều đội bóng đang chơi V-League lẫn hạng Nhất. Một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhìn từ những vụ bán độ của cầu thủ trong quá khứ đến thời điểm hiện tại.

Hệ lụy nguy hiểm hơn khi đường dây cá độ từ thế giới "ngầm" có thể phá hỏng cả một nền bóng đá khi toàn bộ cầu thủ giỏi nhất hoàn toàn có thể bị mua chuộc bằng tiền bạc của giới cá độ xuyên quốc gia. Khi ấy, cả nền bóng đá rơi cảnh khủng hoảng và không dễ gì vực dậy trong một vài năm, nếu chúng ta không tiếp tục mạnh tay chống tiêu cực như bầu Trường đang làm thời điểm này ở đội V.Ninh BGinfh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật