Liệu Diễm Hương có bị tước vương miện hoa hậu?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau việc ra văn bản tạm dừng biểu diễn đối với Hoa hậu Diễm Hương bị cho là không đủ cơ sở pháp lý, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đang tỏ ra khá thận trọng trước sức ép của dư luận về việc tước vương miện hoa hậu của cô.
Liệu Diễm Hương có bị tước vương miện hoa hậu?
Không chỉ không bị cấm biểu diễn, cơ quan chức năng cũng khó mà tước được vương miện của Diễm Hương

Trước đó, ngày 21/3/2014, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 (HHTGNV) là Công ty Cổ phần Vinpeal đã gửi công văn tới Bộ VHTT&DL và Cục Nghệ thuật Biểu diễn để xin hướng dẫn, chỉ đạo xử lý vi phạm của Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương. Theo đơn vị tổ chức, Cục Nghệ thuật Biểu diễn với chức năng quản lý nhà nước thì việc xử lý sai phạm của các thí sinh cũng phải được ngành này quyết định chứ không phải là ban tổ chức cuộc thi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn là “đá bóng” sang cho đơn vị tổ chức. Theo ông Chương, việc tước hay không là trách nhiệm của ban tổ chức cuộc thi, “cơ quan nhà nước không phải đơn vị tước danh hiệu này mà chỉ khi nhận được hình thức xử lý từ đơn vị tổ chức, chúng tôi sẽ có ý kiến".

Sở dĩ có sự đùn đẩy là bởi, trong quy định hiện hành của Nghị định 79/2012/NĐ-CP về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu (…) không có quy định nào để BTC cuộc thi/đơn vị tổ chức có thể áp dụng đối với các thí sinh vi phạm. Căn cứ pháp lý khác được Cục viện dẫn là “dù Nghị định không có quy định nhưng trong đề án đã được bộ phê duyệt trước đó có quy định rất rõ việc tước danh hiệu đối với những người sau khi đoạt giải vi phạm Pháp Luật. Vì thế, đơn vị tổ chức phải có trách nhiệm xử lý theo đúng quy định trong đề án đã được phê duyệt”.

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tiếp tục gửi công văn đến Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị hướng dẫn hướng xử lý sai phạm của Diễm Hương

Ngày 1/4, Công ty cổ phần Vinpeal tiếp tục ra công văn phúc đáp tới Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Bộ VHTT&DL tái khẳng định quan điểm của đơn vị tổ chức về hướng xử lý sai phạm của Diễm Hương: “Trên cơ sở ý kiến củ‌ּa qu‌ּý Cơ quan, chúng tôi đã tiến hành việc rà soát lại Đề án tổ chức cuộc thi đã được Bộ VHTT&DL phê duyệt tại Quyết định số 1336/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2010, tuy nhiên, trong Đề án lại không quy định cụ thể các hình thức kỷ luật mà Ban tổ chức cuộc thi/Đơn vị tổ chức cuộc thi được quyền áp dụng khi thí sinh có vi phạm”.

Đơn vị tổ chức cũng viện dẫn: “Tại Đề án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 1336/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2010 “Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đề xuất, xin ý kiến cơ quan cấp phép trước khi xử lý vi phạm của thí sinh đạt giải”, Công ty Cổ phần Vinpearl một lần nữa kính đề nghị Bộ VHTT&DL và Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho ý kiến và hướng dẫn cụ thể về các biện pháp xử lý cũng như thủ tục thực hiện liên quan đến vi phạm của Hoa hậu Diễm Hương để giúp Ban Tổ chức cuộc thi có thể áp dụng nhằm đảm bảo đúng Pháp Luật”.

Cũng trong ngày hôm qua 1/4, ông Nguyễn Thành Nhân- Trưởng Phòng Quản lý Biểu diễn và Băng đĩa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiếp tục khẳng định: Cục sẽ không quyết định tước vương miện của Diễm Hương. Đó là trách nhiệm của BTC cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt.

Với việc thiếu cơ sở pháp lý trong việc tước vương miện của Hoa hậu Diễm Hương, trả lời trên một tờ báo, ông Nguyễn Đăng Chương còn “hiến kế” khi cho rằng, với những sai phạm gây nên, sẽ là hợp lý nhất nếu hoa hậu Diễm Hương xin tự trả lại vương miện.

Câu hỏi đặt ra là Việt Nam đã tổ chức các cuộc thi hoa hậu trong gần 20 năm qua, nhiều văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn về các hoạt động tổ chức biểu diễn được ban hành, sửa đối nhiều lần; mỗi lần ban hành/sửa đổi đều được lấy ý kiến rộng rãi của nhiều ngành tham mưu, góp ý, nhưng chỉ đến khi sự việc xảy ra, nhiều người mới “ngã ngửa” vì không biết căn cứ vào đâu để xử phạt.
Chiếc vương miện của Diễm Hương rất có thể sẽ “treo” lơ lửng trước sự lúng túng, bất lực của cơ quan nhà nước.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật