Đây là một cú choáng khác cho phe ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Mursi. Một ngày trước đó, cũng cấp tòa này ở tỉnh Minya đã tuyên án tử hình với 529 thành viên Anh em Hồi giáo do phạm tội giết người cùng các tội danh khác, mà các tổ chức nhân quyền gọi là bản án tử hình tập thể lớn nhất được ban trong lịch sử Ai Cập hiện đại.
Nhóm Badie cùng 628 người bị buộc tội giết một cảnh sát và tấn công người khác, cướp bóc tài sản. Badie cùng các người khác còn đối mặt tội danh kích động B.L và giết người, liên quan cái chết của 8 người chống đối Anh em Hồi giáo ở bên ngoài trụ sở tổ chức này tại Cairo hồi năm 2013.
Người Ai Cập từng xuống đường phản đối Tổng thống Morsi suốt nhiều tháng, trước khi quân đội vào cuộc lật đổ vị Tổng thống dân cử đầu tiên này hồi tháng 7.2013. Tiếp đó, Anh em Hồi giáo mở những trại phản đối ở Cairo mà Badie là người tham gia tích cực nhất. Cảnh sát giải tán các trại, giết hàng trăm người phản đối và Badie bỏ trốn nhưng đến tháng 8 thì bị bắt. Con trai ông là Ammar 38 tuổi cũng bị giết trong các cuộc phản đối.
Tổ chức Anh em Hồi giáo đã lên án bản án tử hình tập thể, vốn chờ sự chấp thuận hoặc bác bỏ của Grand Mufti, tổ chức tôn giáo tối cao ở Ai Cập. Các nhà phân tích nói dù Ai Cập thường ban án tử hình, nhưng có ít vụ xử tử hình trong vài năm gần đây. Những người bị kết án cũng có thể kháng án.
Tổ chức Anh em Hồi giáo bị tuyên cáo là tổ chức khủng bố, chính quyền Ai Cập trừng phạt bất kỳ cuộc biểu dương công khai ủng hộ tổ chức này.