Trung Quốc đòi Mỹ công bằng trong vấn đề Biển Đông

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại cuộc họp với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại The Hague (Hà Lan) hôm qua (24/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị Washington có cách tiếp cận công bằng khi đánh giá tình hình trên biển Hoa Đông và Biển Đông.
Trung Quốc đòi Mỹ công bằng trong vấn đề Biển Đông
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

"Phía Mỹ cần tiếp cận các vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông một cách khách quan và công bằng, nỗ lực tạo thuận lợi thúc đẩy một giải pháp thích hợp để cải thiện tình hình”, Tân Hoa xã trích lời ông Tập Cận Bình.

Bên cạnh đó, ông Tập cũng kêu gọi Mỹ cần phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc trong các vấn đề Đài Loan và Tây Tạng, không hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào nhằm chia rẽ nước này. Đồng thời, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự, tổ chức tập trận chung để "tránh những quan niệm và đánh giá sai lầm".

Về phần mình, ông Obama khẳng định, Mỹ không bao giờ thay đổi lập trường của mình và Washington luôn tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc trong các vấn đề Đài Loan và Tây Tạng. Mỹ không có ý định phá hoại sự ổn định của Trung Quốc hay kiềm chế Bắc Kinh.

Theo Tổng thống Obama, Mỹ sẵn sàng xử lý những khác biệt và va chạm với Trung Quốc một cách xây dựng.

Trong thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo cấp cao và chỉ huy quân sự Mỹ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại cũng như cảnh báo về các hành động khẳng định chủ quyền cứng rắn của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Biển Đông.

Gần đây nhất, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris trong Đối thoại quốc phòng quốc tế lần thứ tư tại Indonesia đã không ngần ngại chỉ trích cái mà ông gọi là xu hướng “revanchist” (tạm dịch là chính sách phục thù - PV) của Trung Quốc đã “gây mất ổn định” ở khu vực.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc có hành động “khiêu khích” khi ngăn cản không cho tàu dân sự Philippines tiếp tế cho binh sỹ nước này đang đồn trú ở Bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện đang bị Philippines chiếm đóng trái phép và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền phi lý - PV).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật