Vốn rẻ chờ người vay

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, các ngân hàng thương mại lần lượt đưa lãi suất tiền gửi VND và USD xuống mức thấp, đồng thời tung ra các gói tín dụng ưu đãi đối với nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên đã xuống khá thấp.
Vốn rẻ chờ người vay
Ảnh minh họa

Lãi suất tiền gửi VND xuống còn 5%

Các mức lãi suất điều hành của NHNN đã được điều chỉnh giảm 0,5%, trong khi đó lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có mức giảm từ 0,2- 1% tùy kỳ hạn.

Cụ thể, BIDV áp dụng trần lãi suất tối đa là 5%/năm, 5,5%/năm, 6%/năm, 6,5%/năm, 7,5%/năm, tương ứng cho các kỳ hạn tiền gửi 1, 2 tháng, từ 3 - 5 tháng, từ 6 - 11 tháng và trên 12 tháng. Tại Agribank, lãi suất không kỳ hạn và dưới 1 tháng là 1%/năm; mức 6%/năm dành cho các kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tối đa 7,5%/năm.

Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến, với các điều kiện của thị trường hiện nay, việc kiểm soát lạm phát được thực hiện tốt và kinh tế vĩ mô ổn định, có dấu hiệu từng bước vượt qua khủng hoảng thì các mức lãi suất huy động mới này vẫn khuyến khích được người dân gửi tiền vào ngân hàng, huy động vốn của các ngân hàng thương mại sẽ không bị tác động lớn.

Lãnh đạo một ngân hàng cho biết, sau 2 tháng tăng trưởng âm, từ đầu tháng 3 tín dụng đã có sự tăng trưởng nhẹ, đặc biệt tốc độ tăng trưởng huy động vốn thời gian qua luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, nguồn tiền gửi dài hạn tăng cao hơn nguồn vốn tiền gửi ngắn hạn. Vì thế, “việc hạ lãi suất là khá phù hợp với diễn biến thị trường, thậm chí trước khi có quyết định của NHNN, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động để kéo lãi suất cho vay xuống thấp hơn, tạo điều kiện cho tín dụng tăng trưởng”- vị lãnh đạo này chia sẻ

Vốn vay ưu đãi rộng cửa

Lãi suất cho vay đã có mặt bằng mới thấp hơn trước đó từ 1-2% tùy từng đối tượng, thậm chí có ngân hàng dành những gói tín dụng với lãi suất chỉ từ hơn 6%/năm. Đơn cử như TPBank triển khai chương trình “Vay ưu đãi – Không lo lãi” đến hết tháng 5/2014 với lãi suất 6,6%/năm trong 6 tháng đầu, 8.8%/năm trong 8 tháng đầu; hoặc 0%/năm tháng đầu và cố định 8.8% trong 5 tháng tiếp theo. Ngân hàng còn áp dụng ưu đãi ân hạn gốc năm đầu đối với khoản vay mua xây sửa nhà, đồng thời cấp ngay thẻ tín dụng với ưu đãi miễn phí phát hành, phí thường niên cho các cá nhân vay vốn.

BIDV thì thực hiện cho vay ngắn hạn tới các đối tượng ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, khắc phục bão lũ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra, tôm với trần lãi suất 8%/năm. Các đối tượng thông thường vay vốn với lãi suất 13%/năm, riêng cho vay ngắn hạn dưới 6 tháng tối đa không quá 9,5%năm. LienVietPostBank thì dành gói tín dụng 2.000 tỷ đồng và 100 triệu USD cho khách hàng vay với lãi suất từ 7%/năm. Đây là một trong những lãi suất thấp nhất trên thị trường hiện nay. Khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ được tiếp cận lãi suất thấp nhất, cùng nhiều ưu đãi linh hoạt khác như ưu đãi về thời gian vay vốn, hạn mức vay và tốc độ giải ngân. Tại Vietinbank, từ nay đến hết tháng 10/2014 khách hàng vay mua nhà dự án có thể được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ 8%/năm trong thời gian lên đến 6 tháng…

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho rằng, việc giảm lãi suất, kết hợp cơ cấu lại nợ, xử lý nợ xấu, tăng cường tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng, trong đó nguồn vốn tín dụng sẽ tiếp tục được tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật