Phe nổi dậy Syria thẳng tay truất quyền thủ lĩnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội đồng Quân sự Tối cao Syria hôm 16/2 thông báo, ông Salim Idriss – thủ lĩnh của Quân đội Syria Tự do (cánh quân nổi dậy chính của phe nổi dậy) đã bị truất quyền và người được bổ nhiệm thay thế là Chuẩn tướng Abdullah al-Bashir, hãng tin Al Arabiya đưa tin.
Phe nổi dậy Syria thẳng tay truất quyền thủ lĩnh
Tướng Salim Idriss

Trong một cuốn băng được đưa lên mạng Internet, liên minh phe nổi dậy cho biết, Hội đồng Quân sự của họ đã quyết định sa thải Tướng Idriss bởi “những khó khăn mà cuộc cách mạng Syria đang phải đối mặt” trong cuộc chiến chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

 

Tướng Idriss đã dẫn dắt nhóm nổi dậy vũ trang chính của Syria kể từ tháng 12 năm 2012 sau khi đào ngũ khỏi quân đội của ông as‌sad – nơi ông này cũng giữ quân hàm tướng.

 

Thông báo đầy bất ngờ trên được đưa ra trong bối cảnh hội nghị hòa bình Geneva II vừa kết thúc trong bế tắc và một làn sóng các cuộc giao tranh mới lại bùng lên trên đất nước Syria vốn đã bị giày xéo vì chiến tranh trong suốt gần 3 năm qua.

 

“Thời gian Quân đội Syria Tự do được dẫn dắt bởi Tướng Salim Idriss chỉ có đặc điểm nổi bật là sự thiếu hiệu quả của vai trò lãnh đạo, sự yếu kém và mâu thuẫn nội bộ sâu sắc, đặc biệt trong vài tháng qua”, ông Abdullah Nasser al-Ayed – một nhà phân tích quân sự đã nhận định như vậy. Vì thế, vai trò lãnh đạo của Tướng Idriss đã bị hoài nghi trong thời gian gần đây.

 

Mới đây nhất, hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng của Liên minh Quốc gia Syria (phe nổi dậy) – ông Asa’ad Mustafa thậm chí còn khẳng định, Tướng Idriss đã thất bại trong vai trò của mình. “Tướng Salim Idriss đã thất bại trong việc xây dựng một thể chế. Tôi không nghĩ mọi việc lại có thể tiếp tục theo cách này”, ông Mustafa đã nói như vậy với tờ Daily Telegraph của Anh.

 

Quả thực, dưới sự chỉ đạo ủa ông Idriss, Quân đội Syria Tự do đã liên tiếp đối mặt với những bước thụt lùi lớn. Quân đội trung thành với Tổng thống as‌sad dưới sự hậu thuẫn của các chiến binh Shi'ite đến từ Iran, Iraq và Hezbollah đã giành lại những khu vực lãnh thổ chiến lược ở tỉnh miền trung Homs đồng thời mở rộng được vùng đệm an toàn xung quanh thủ đô Damascus – nơi tập trung những binh lính tinh nhuệ nhất của quân đội Syria. Cùng với đó, các nhóm có liên quan đến Al-Qaeda trong nội bộ phe nổi dậy lại ngày càng mạnh lên và nhiều sư đoàn Hồi giáo cắt đứt quan hệ với Quân đội Syria Tự do, tạo thành Mặt trận Nổi dậy Hồi giáo. Lực lượng mới này lấn át Quân đội Syria Tự do.

 

Quân đội Syria Tự do đã sai thải thủ lĩnh của mình và thay thế ông này bằng một vị chỉ huy chiến trường dày dạn kinh nghiệm hơn. Đây được xem là một phần trong chiến lược cải tổ lại lực lượng chống Tổng thống as‌sad. Người thế chỗ Tướng Idriss là Chuẩn tướng Bashir, người phụ trách các chiến dịch của Quân đội Syria Tự do ở tỉnh Qunitera nằm trên biên giới với Cao nguyên Golan của Israel.

 

Nga đã bày tỏ sự lo ngại trước việc phe nổi dậy Syria thay tướng và tái tổ chức lại lực lượng dưới trướng một thủ lĩnh không muốn đàm phán, Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm qua cho biết.

 

Ngoại trưởng Nga cảnh báo, việc tái tổ chức lại phe đối lập Syria có thể gây đe dọa đến giải pháp ngoại giao cho cuộc nội chiến ở Syria và phát đi tín hiệu cho thấy các chiến binh nổi dậy có thể đang muốn quay trở lại giữ hy vọng về khả năng giành chiến thắng bằng quân sự trong cuộc chiến chống lại Tổng thống as‌sad.

 

Quân as‌sad đè bẹp phe nổi dậy ở 3 thành phố

 

Trong lúc này, quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad hôm qua (17/2) vừa đánh bại phe nổi dậy Syria, giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát 3 thành phố ở tỉnh miền trung Hama và tỉnh phía bắc Aleppo, hãng thông tấn chính thức SANA đưa tin.

 

Quân đội Syria đã chiếm lại được thành phố then chốt Ma'an ở Hama chỉ vài ngày sau khi các nhóm nổi dậy có liên quan đến tổ chức khủ‌ng b‌ố khét tiếng thế giới Al-Qaeda thảm sát hơn 42 dân thường, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

 

Ở tỉnh phía bắc Aleppo, quân của ông as‌sad đã giành lại được quyền kiểm soát đối với hai thành phố Sheikh Najjar và al-Ghalli Hill sau những cuộc đụng độ, giao tranh căng thẳng và ác liệt với lực lượng chiến binh có vũ trang.

 

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết, một thủ lĩnh của tiểu đoàn Jund al-Islam của phe nổi dậy đã bị giết chết trong trận chiến ngày hôm qua ở ngôi làng al-Zara thuộc tỉnh miền trung Homs.

 

Faisal Dawood Okla đã trốn thoát khỏi nhà tù Roumiyeh ở Li-băng hồi tháng 10 năm 2012 và tham gia vào cuộc chiến chống lại quân chính phủ ở Syria trước khi bị tiêu diệt ở Homs ngày hôm qua, thông tin từ các nhà hoạt động cho hay.

 

Ở tỉnh phía đông Deir al-Zour, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, 8 chiến binh nổi dậy, trong đó có chiến binh chỉ mới 14 tuổi và một thủ lĩnh địa phương, đã bị mất mạng trong hai vụ đánh bom nhằm vào chốt kiểm soát an ninh của phe nổi dậy và một cứ điểm khác của lực lượng này ở khu vực nông thôn phía đông của tỉnh giàu dầu mỏ này.

 

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria không cung cấp thông tin cụ thể nhưng hai cuộc tấn công trên rõ ràng là một phần trong cuộc đấu đá nội bộ kiểu huynh đệ tương tan vốn đã leo thang trong phe nổi dậy Syria từ nhiều tháng nay ở các khu vực nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng này, chủ yếu là ở Aleppo và Deir al-Zour.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật