Xin lỗi không xoa dịu được nỗi đau người Syria

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một lần nữa, cộng đồng quốc tế lại nói lời xin lỗi người dân Syria khi họ không tìm được tiếng nói chung để giải quyết bế tắc cho quốc gia Trung Đông này.
Xin lỗi không xoa dịu được nỗi đau người Syria
Một người đàn ông Syria tìm kiếm những thứ còn sót lại từ tòa nhà đổ nát do đạn pháo.

Vòng đàm phán thứ 2 giữa Chính phủ Syria và phe đối lập trong khuôn khổ Hội nghị Geneva II diễn ra tại Thụy Sĩ đã kết thúc mà không đạt bất kỳ tiến triển nào, khiến tương lai của Syria vẫn trong vòng lẩn quẩn.

Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả rập (AL) về Syria Lakhdar Brahimi đã gửi lời xin lỗi người dân Syria vì không đạt được tiến triển tại vòng đàm phán lần này. Ông Brahimi cho biết hiện đã có nghị trình cho vòng đàm phán thứ ba nhưng ngày đàm phán vẫn chưa được xác định. Nghị trình này bao gồm bốn điểm: B.L và khủ‌ng b‌ố, một cơ quan điều hành chuyển tiếp, các cơ quan quốc gia và hòa giải dân tộc.

Các nhà phân tích cho rằng vòng đàm phán lần thứ hai giữa các bên tham chiến tại Syria thất bại là do những bất đồng xung quanh việc Chính phủ Syria muốn cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố phải là chủ đề chính trong chương trình nghị sự, và vấn đề tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad không được bàn đến trong vòng đàm phán hiện nay.

Trong khi phía đối lập cho rằng giải pháp duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay là thành lập một chính phủ chuyển tiếp mà không có sự tham gia của ông Bashar al-Assad. Trong khi đó, Anh và Pháp đã đổ lỗi cho Chính phủ Syria làm sụp đổ cuộc đàm phán hòa bình với phe đối lập ở Geneva. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius lại cho rằng Chính phủ Syria đã “cản trở bất kỳ tiến triển nào”.

Ngày 15.2, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận chưa thể giải quyết ngay được vấn đề Syria, đồng thời cho biết Washington đang cân nhắc các biện pháp mới cho cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 2 năm qua này khiến 140.000 người thiệt mạng, trong đó có 7.000 trẻ em.

Liên Hợp Quốc cho hay bất chấp việc vòng đàm phán thứ hai về Syria đã kết thúc mà không đạt được kết quả, trong khi các bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau, LHQ sẽ tiếp tục những nỗ lực không mệt mỏi của mình, thông qua vị đại diện cấp cao chung của tổ chức này và AL về Syria Lakhdar Brahimi để “làm việc” với Nga và Mỹ nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại này.

Thừa ủy quyền của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, ông Brahimi khẳng định: "Nga và Mỹ là những đối tác then chốt của LHQ trong vấn đề Syria và là các ủy viên quan trọng nhất trong Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề này".

Giới chuyên gia cho rằng, một lời xin lỗi với người dân Syria trong thời điểm này hoàn toàn không có giá trị. Điều họ cần là những hành động thiết thực để mang lại cho họ một cuộc sống ổn định, một bầu không khí hòa bình, hay đơn giản là những bữa ăn no đủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật