Lý Nhã Kỳ: “Không bao giờ thích chơi ngông“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện khá ồn ào từ bộ phim Shanghai đã khiến Kỳ trở thành tâm điểm của dư luận thời gian qua. Giờ đây, nữ diễn viên Việt kiều kiêm doanh nhân này đang trở lại phim trường với 3 bộ phim truyền hình đang và sẽ bấm máy.
Lý Nhã Kỳ: “Không bao giờ thích chơi ngông“
Diễn viên Lý Nhã Kỳ (Ảnh: Nguyễn Long - CNMS)

Kỳ ngừng đóng phim nửa năm, chăm lo cho công ty Lý Nhã Kỳ mới thành lập tròm trèm 6 tháng đi vào hoạt động ổn định rồi mới đóng phim lại. Trở lại lần này Kỳ vào một vai nhỏ trong phim Shanghai của hãng Weinstein (Mỹ). Sự ồn ào cũng bắt đầu từ đấy, khi có những lời xầm xì cho rằng Lý Nhã Kỳ đã quá “nổ” về các vai diễn phụ ấy. Cuộc trò chuyện của chúng tôi, vì thế, bắt đầu với những dư luận râm ran này.

Phim trường

Cô có hy vọng gì nhiều từ chuyện này không? Nhất là khi dư luận báo chí thời gian qua đã có một số xì xào về vai diễn của 2 diễn viên người Việt trong Shanghai “nổ” quá sớm?

Kỳ có cái tính của một người đầu tư kinh doanh, quan sát rồi mới đầu tư. Trong nghệ thuật phải vậy, chính xác, đúng thời điểm, không  sớm không muộn. Nhã Kỳ đã im lặng nhận vai, khi sang Thái Lan đóng xong, về Việt Nam rồi mới công bố chuyện này mà. Nếu mà hoan hỉ loan tin trước, thì chỉ là nói thôi. Còn đóng cái gì, đóng như thế nào, học hỏi cái gì, biết được cái gì thì chưa nói được. Đóng xong mình mới nói, để giải toả sự hoang mang của dư luận, cho chính xác thông tin.

Kỳ nói đúng như những gì mình đã làm trong phim và luôn nói những gì mình đã có, đã nhìn thấy, chứ không nói bâng quơ như tưởng tượng trong…tiểu thuyết. Điều đó có nghĩa Kỳ luôn có trách nhiệm trước lời nói của mình nên khôn ngại, chỉ ngại là không ít người sẽ hiểu lầm rằng ai cũng như ai thôi.

Người ta xì xào rằng vai diễn trong phim Shanghai quá nhỏ, không có nhiều người thiết tha nên mới tới tay Kỳ. Rằng cuộc gặp gỡ casting diễn viên của hãng Weinstein do hãng phim Chánh Phương tổ chức đó, có cả cô diễn viên ruột của Chánh Phương film là Ngô Thanh Vân, hẳn nhiên là sẽ được ưu tiên hơn. Nếu vai lớn, hấp dẫn thì chưa chắc là cơ hội đã tới tay Lý Nhã Kỳ?

Vấn đề là Kỳ đã đến với buổi tiệc chúc mừng của Chánh Phương film vì hãng bán được bộ phim Dòng Máu Anh Hùng cho hãng Weinstein. Có người còn biết đó là buổi casting, có người không, trong đó có Kỳ. Khi đạo diễn tới nói chuyện, Kỳ còn né vì không biết ông ấy sao lại tới với mình, vì Kỳ luôn “trấn thủ an toàn” trước những cuộc gặp gỡ không rõ lý do. Lúc đó, Kỳ cũng không biết gì hãng phim này, chỉ nghe nói đây là hãng phim mua Dòng Máu Anh Hùng.

Vả lại, cuộc gặp gỡ không hề bí mật, không chỉ có Ngô Thanh Vân và Lý Nhã Kỳ mà còn có 38 người khác nữa, diễn viên, người mẫu có đủ. Mình là người tới trễ nhất, là người cuối cùng ông đạo diễn bộ phim “phỏng vấn”. Nếu chỉ có Kỳ là khách mời thì dư luận được phép nghi ngờ.

Kỳ là một cô gái sống có mục đích (Ảnh: Nguyễn Long - CNMS)

Khi nhận lời mời, cô có để ý rằng diễn viên châu Á, thường bao giờ cũng chỉ nhận được những vai nhỏ đến rất nhỏ của Hollywood?

Kỳ biết mình đã và sẽ ở vị trí nào, năm trước, năm nay và năm sau mình ở vị trí nào. Bây giờ đi đóng phim Việt, được khán giả chấp nhận rồi, mà mời Kỳ đóng vai quần chúng thì sẽ khó mà nhận. Năm năm về trước chưa bao giờ làm diễn viên mà được mời đóng vai quần chúng, thì sẽ chấp nhận ngay, vì lúc đó không ai biết tới mình. Với Shanghai cũng vậy, mình sẽ chẳng là gì vì đã có HongKong, Hàn Quốc đứng trước về lĩnh vực điện ảnh. Và ở đó, có hàng ngàn diễn viên đang xếp hàng chờ gõ cửa vào Hollywood thì cơ may của mình rất nhỏ, rất xa. Nếu được mời, dù vai nhỏ, thậm chí là vai quần chúng, Kỳ cũng chấp nhận.

Khi phim ra mắt, có thể chỉ xuất hiện 1 giây hay 10 giây, 1 phút không chắc đựơc. Nhưng chắc chắn 1 điều là trong 13 ngày tham gia, 400 người trong một êkíp đều biết đó là một diễn viên Việt Nam. Để tạo ấn tượng tốt với người ta, đó là nỗ lực, làm việc nghiêm túc, hết mình của Kỳ. Vai diễn nhỏ nhưng đã hoàn thành rất tốt.

Về nước được hai năm rưỡi, tốc độ phủ sóng tên tuổi như vậy là có hiệu quả. Rõ ràng là Lý Nhã Kỳ biết cách tạo hiệu quả cho công việc của mình muốn hướng đến, ngay cả việc quảng bá cho hình ảnh, tên tuổi của mình…

Quan trọng là xuất phát, quan trọng hơn nữa là đích đến. Có người nói Kỳ về Việt Nam 2 năm rưỡi mà bằng người ta 8 năm. Kỳ không cho đó là sớm, gặt hái nhiều. Quan trọng là mục đích, quan điểm và đích đến của mỗi người khác nhau. Và sự chuyển hoá của mình cần đúng lúc để đạt được mục đích. Ví như có thể dừng ngay chỗ đó rồi chuyển hoá đi cho nó thích hợp với tình hình, chứ không bỏ cuộc giữa chừng. Đã đi thì phải đến!

Ảnh: Nguyễn Long - CNMS

Kỳ được mời chào rất nhiều từ phim truyền hình, nhưng phim nhựa thì chưa?

Có lẽ là chưa có duyên. Thật ra thì có, “Giá mua một thượng đế” nhưng phim chỉ chiếu ở Hà Nội. Sau đó có vài phim nhựa mời, nhưng đợt đó Kỳ đang bận ở Đức, thời gian không nhiều đủ để đi xa 3 tháng.

Có vẻ như cô là người rất biết làm chủ cảm xúc của mình, rất tỉnh táo?

Kỳ là một cô gái sống có mục đích. Từ nhỏ Kỳ đã có sở thích là quan sát người lớn, quan sát cách ba mẹ nói chuyện, làm việc. Ngay từ khi 10 tuổi, Kỳ đã xác định 3 ngành nghề mình yêu thích là: nhà chính trị gia, nữ ngoại giao, nữ doanh nhân, và vạch ra được mình cần phải có tố chất gì cho những công việc đó.

Thường người ta làm doanh nhân, có chút thành đạt thường ở lứa tuổi 30. Kỳ lại đặt ra cho mình mục tiêu là doanh nhân ở tuổi 22-25. Khi sang Đức sống 8 năm, Kỳ vẫn không rời xa 3 mục đích đó, dù thường thì trẻ con hay thay đổi ước mơ.

Thương trường

Kỳ chấp nhận kinh doanh thành công hơn nghệ thuật, vì đó là con đường mình đã theo từ nhỏ, gắn bó và am hiểu

Nghệ sĩ kinh doanh đã không còn là chuyện lạ, nhưng Lý Nhã Kỳ bắt đầu là một doanh nhân đi làm nghệ thuật, có nghĩa là sở hữu lợi thế hơn nhiều nghệ sĩ khác?

Nhiều anh chị nghệ sĩ kinh doanh bằng bản năng, bằng tình cảm, chứ không chi tiết như những người làm kinh doanh khác. Cái đó không phải là may mắn sở hữu, mà là cả một quá trình đúc kết từ những gì đã có trước rồi. Do lâu nay mình đã có kinh nghiệm, trau dồi về mảng kinh doanh, đúc kết qua một quá trình đã lâu, vừa làm ăn vừa làm nghệ thuật nên may mắn hơn thôi. Cũng như tên tuổi Lý Nhã Kỳ thì không thể nổi tiếng bằng nhiều anh chị khác và cũng không thành công trong lĩnh vực nghệ thuật khác.

Vậy cô có chấp nhận rằng mình kinh doanh sẽ thành công hơn nghệ thuật?

Kỳ chấp nhận kinh doanh thành công hơn nghệ thuật, vì đó là con đường mình đã theo từ nhỏ, gắn bó và am hiểu. Còn làm nghệ thuật là lối rẽ tình cờ không tính toán trước, nên cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, dù sẽ làm hết sức mình. Tuy nhiên, Kỳ cũng đã đặt ra mục tiêu và nhất định phải đến đích như mình mong muốn. Ông trời không bao giờ cho cả hai, điều này có thể đúng và có thể không.

Mở công ty và khai trương một lượt nhiều mảng kinh doanh như thế, liệu có áp lực không?

Có chứ, áp lực nhiều. Có thể nói mình là người từ nhỏ đã sống trong áp lực nhiều. Kỳ điều khiển được áp lực, nhờ đó mà tạo được cho mình những sáng tạo. Mọi người nói mình ngược đời, sống trong áp lực thì sáng tạo, khả năng sinh tồn nhiều hơn và tốt hơn là không có.

Như vậy có nghĩa Lý Nhã Kỳ thường xuyên làm bạn với stress?

Mà là bạn thân nữa đấy! Nghe lạ quá phải không anh (cười giòn). Kỳ điều khiển được stress, muốn lúc nào nóng hay nguội đều được.

Tình trường và…

Nhã Kỳ chưa bao giờ gặp tình yêu sét đánh và cũng chưa bao giờ lung lay về quan điểm của mình (Ảnh: Nguyễn Long - CNMS)

Lý Nhã Kỳ luôn có mục tiêu rất rõ ràng trong kinh doanh và nghệ thuật, vậy còn trong…tình trường thì sao nhỉ?

Nó rất rõ ràng. Có người sẽ thích hợp làm bạn tri kỷ, có người thích hợp làm người tình thôi, có người tự nhiên duyên trời định, bất ngờ trở thành chồng của mình. Kỳ biết rõ mình đang cần cái gì, biết rõ đối tượng làm cho mình yêu, làm mình chọn người ta.

Vậy là yêu…có quy hoạch?

Yêu có quy hoạch tốt lắm chứ, hơn yêu đại trà, không có quy hoạch. Em chưa bao giờ gặp tình yêu sét đánh và cũng chưa bao giờ lung lay về quan điểm của mình.

Có vẻ như Lý Nhã Kỳ chưa dành hết thời gian cho chuyện yêu đương?

Vì chưa có ai khiến mình phải dành hết thời gian yêu đương đến như thế. Kỳ cũng khhông muốn là người chỉ biết lo làm ăn, hoạt động nghệ thuật đến mức quên đi tình yêu. Kỳ đâu thể ích kỷ với trái tim mình, mất công bằng với nó. Trái tim Kỳ nó đập bình thường mà. Mình đã yêu một lần, thậm chí là yêu đơn phương nữa. Đã đau khổ. Giờ thì đang đợi một mối tình thứ 2 xem lúc nào đến đây.

Lý Nhã Kỳ rất mê xe hơi

Các chuyện khác là thế, nhưng nghe dư luận đồn đại khá nhiều như là “chơi ngông” của Lý Nhã Kỳ có nhiều xe hơi, đến 7,8 chiếc?

Mê xe từ nhỏ, chuyên mua xe nhựa để chơi. Sống ở đất nước mà phương tiện đi lại là xe hơi thì chuyện đổi nhiều xe trong 8,9 năm sống cũng bình thường. Kỳ là một cô gái thích sưu tầm xe hơi. Giá xe ở Đức cũng rẻ so với ở đây nên việc mua sắm cũng không khó khăn lắm. Có chiếc Mercedes ở đây thì hiển nhiên vì Lý Nhã Kỳ là đại sứ thương hiệu mà.

Mình làm chủ tốc độ chiếc xe chạy trên đường trường, cũng như trong cuộc sống vậy. Phải làm chủ tốc độ đường đèo dốc, đường trường, xử lý được nhiều tình huống bất ngờ. Mà người ta nói thế chứ, xe ở đây là mấy, hết 6 chiếc là ở  Đức rồi. Mà thực ra vì về đây thường xuyên, Kỳ cũng đã bán bớt, chỉ để lại 3 chiếc để đi mỗi khi qua đấy thôi.

Còn chuyện chơi ngông làm tân gia tới 15 ngày?

Kỳ làm tân gia 15 ngày vì các mối quan hệ của mình. Kỳ hay quan sát trong một bữa tân gia, người ta mời trong một ngày cả trăm người. Một bữa tiệc chung cho tất cả mọi người thì e rằng sẽ khó có cuộc vui trọn vẹn cho tất cả. Mọi người chưa chắc đã quen biết nhau để nói chuyện trong bữa tiệc chúc mừng. Thân chủ cũng chưa chắc là nói chuyện hết với từng ấy khách. Mình tổ chức thành các bữa tiệc tối, mọi người cùng ngành nghề hoặc quen biết nhau thì sẽ hẹn cùng đến một buổi, như doanh nhân với doanh nhân, nghệ sĩ với nghệ sĩ, người buôn bán bất động sản với người buôn bán bất động sản. Như vậy, cuộc gặp gỡ sẽ thân tình, thoải mái và vui vẻ hơn, không mang tính lễ nghi khách sáo và mình lại giữ được mối quan hệ tốt.

Chơi ngông là chơi nổi, không bị mất công mà có tiếng, chứ không ai tốn 15 ngày như mình. Kỳ không bao giờ thích chơi ngông, vì quan niệm của họ nghĩ đó là ngông. Và cũng vì một hành động luôn có nhiều cách đánh giá khác nhau. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật