Triều Tiên phóng tên lửa, phẫn nộ chu‌yện tìn‌h cũ Kim Jong-un

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
CHDCND Triều Tiên giận dữ bác bỏ các thông tin cho rằng việc xử tử nhiều nghệ sĩ hồi tháng trước có liên quan đến quá khứ của đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju.
Triều Tiên phóng tên lửa, phẫn nộ chu‌yện tìn‌h cũ Kim Jong-un
1 trong 3 vũ công trong clip được cho là

Triều Tiên xử tử không liên quan đến đệ nhất phu nhân

Hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của chính quyền Triều Tiên khẳng định những thông tin về việc xử tử các nghệ sĩ hồi tháng 8 có liên quan đến quá khứ của ông Kim Jong-Un hay đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju là đồn đoán ác ý “của những kẻ thù hận điên loạn” nhằm “bôi nhọ phẩm giá của CHDCND Triều Tiên”.

Bình Nhưỡng còn tuyên bố sẽ thẳng tay trừng phạt những người “phạm tội ác nghiêm trọng” liên quan đến vụ việc.

Cuối tháng 8, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc loan tin miền bắc xử bắn khoảng 20 ca sĩ, nhạc sĩ vì tội “tự quay và truyền bá phim khi‌ּêu dâ‌ּm”. Trong số này có ca sĩ Hyon Song-wol, được cho là bạn gái cũ của lãnh đạo Kim Jong-un.

Sau đó, báo chí Hàn Quốc cùng tờ Asahi Shimbun của Nhật dẫn tin từ những người Triều Tiên đào tẩu nói bà Ri từng là đồng nghiệp của ca sĩ Hyon trong dàn nhạc Unhasu. Do đó, vụ xử “liên quan đến chu‌yện tìn‌h cảm cũng như nhằm che đậy lối sống trong quá khứ của bà Ri”.

Cùng thời gian này cũng xuất hiện một đoạn băng ghi lại hình ảnh một nhóm nữ nghệ sĩ mặc váy ngắn, đội mũ cao bồi, nhảy múa theo điệu nhạc bài Aloha Oe do nam ca sĩ Mỹ Elvis Presley trình bày.

Đoạn băng này được cho là văn hóa phẩm đồ‌ּi trụ‌ּy tại Triều Tiên. Ca sĩ Hyon cũng có mặt trong đoạn băng này.

Hủy đoàn tụ, thử động cơ tên lửa

Một động thái khác, theo Tân Hoa xã đưa tin, ngày 23/9, Hàn Quốc cũng đã nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) theo đúng kế hoạch, sau khi phía Triều Tiên bất ngờ hoãn tiến hành sự kiện này hồi cuối tuần trước.

Trả lời họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eui-do nói: "Triều Tiên cần nhanh chóng hồi đáp lời kêu gọi tổ chức hoạt động đoàn tụ."

Ông tuyên bố quyết định của Bình Nhưỡng không thể được bào chữa bằng bất cứ lý lẽ hay sự biện minh nào, đồng thời cảnh báo Triều Tiên sẽ vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế và nhân dân Hàn Quốc.

Ban đầu, hai bên đã lên kế hoạch tổ chức hoạt động đoàn tụ các gia đình ly tán, theo đó cho phép 100 người mỗi bên gặp mặt thân nhân trong 6 ngày từ ngày 25/9 tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở Triều Tiên, tuy nhiên Triều Tiên đã đơn phương hoãn chuyến thăm hôm 21/9.

Ông Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju

Cũng trong thời gian này, theo tờ Kyodo, hai chuyên gia hạt nhân Mỹ Joshua Pollack and Scott Kemp, những người đã phân tích nhiều tài liệu khoa học của Triều Tiên, vừa cho biết Triều Tiên có thể đã nắm được kỹ thuật tự sản xuất các chi tiết quan trọng của máy ly tâm để làm giàu urani cũng như khí urani trong khuôn khổ chương trình hạt nhân của nước này.

Phát hiện của hai chuyên gia trên cũng phù hợp với một báo cáo mới đây của một nhóm cố vấn Mỹ cho thấy Triều Tiên đã mở rộng cơ sở làm giàu urani tại Yongbyon, với qui mô có thể tăng gấp đôi kể từ năm 2012.

Pollack cho biết thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng và các tài liệu giải mật của chính phủ cho thấy Triều Tiên đã nhập nhiều bộ phận lò phản ứng hạt nhân trong thời gian đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, việc quan sát thấy sau đó hoạt động nhập khẩu ít đi chứng tỏ khả năng Bình Nhưỡng đang tự sản xuất các bộ phận lò phản ứng trong nội địa.

Ngoài ra, các báo cáo của viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Bình Nhưỡng đã thử một động cơ tên lửa tầm xa hồi tháng 8 vừa qua. Các phân tích trước và sau khi có hình ảnh vệ tinh cho thấy vụ thử tên lửa đã được tiến hành trong khoảng thời gian từ 25-30/8 tại địa điểm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên.

Nga nối lại hoạt động của tuyến đường sắt với Triều Tiên

Ngày 22/9, Nga đã vận hành trở lại tuyến đường sắt nối với Triều Tiên, mở ra triển vọng tăng cường giao thương cho quốc gia biệt lập này với những nước láng giềng lớn nhất của họ sau nhiều năm hứng chịu các lệnh trừng phạt của quốc tế.

Ông Vladimir Yakunin, người đứng đầu cơ quan đường sắt nhà nước độc quyền của Nga, cho biết đoạn đường sắt dài 54 km trên chạy từ thị trấn biên giới Khasan, miền Đông nước Nga, đến cảng Rajin của Triều Tiên, sẽ được dùng để phục vụ xuất khẩu than và nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc và các nước châu Á khác.

Tuyến đường sắt này là một phần trong kế hoạch tham vọng hơn nhằm xây dựng tuyến đường sắt nối châu Âu với châu Á, qua đó có thể giúp vận chuyển hàng hóa nhanh hơn so với các tuyến đường biển.

Ông Yakunin nêu rõ: "Đây là một phần của tuyến vận tải xuyên Triều, theo đó sẽ kết nối khu vực này với châu Âu thông qua lãnh thổ Nga

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật