Thú nhận

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị “bắt quả tang” thú nhận trên loa phóng thanh rằng ông bỏ thu‌ốc l‌á “bởi vì tôi sợ vợ tôi.
Thú nhận
Vợ chồng Tổng thống Obama

”Ông Obama bị bắt quả tang thú nhận rằng ông bỏ thu‌ốc l‌á vì "quá sợ bà vợ của mình".

Ông Obama vô tình thốt ra những lời này gần một chiếc mic đang để mở gần đó khi ông nói chuyện với báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Maina Kiai về quyền tự do hội họp hòa bình ở thành phố New York.

Tổng thống Mỹ Obama từng là một người nghiện thu‌ốc l‌á

Ông Obama nói với ông Kiai, một luật sư tốt nghiệp trường Harvard đang vận động hành lang cho quyền con người ở Kenya rằng ông hy vọng ông Kiai đã bỏ thu‌ốc l‌á.

Ông Kiai có vẻ đã thú nhận rằng thỉnh thoảng ông vẫn bập vào thói quen xấu này, và rồi ông hỏi Tổng thống Mỹ có còn hút thuốc không.

Ông Obama xua tay: “Không, không. Tôi đã bỏ thuốc được khoảng 6 năm rồi. Đó là vì tôi rất sợ vợ tôi.”

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, Đệ nhất Phu nhân Mỹ cho biết các con gái của ông Obama là những người có công trong việc giúp ông từ bỏ thu‌ốc l‌á.

Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama

Bà Michelle Obama nói: “Chúng giờ đã ở độ tuổi mà những người làm cha làm mẹ không thể né tránh được nữa. Ông ấy phải nói chuyện với chúng về những vấn đề như m‌a tú‌y, tìn‌ּh dụ‌ּc, thu‌ốc l‌á và tất cả những điều khác nữa.”

Bà cho biết khi bàn về chuyện hút thuốc, ông Obama phải nói với các con gái rằng “Nó không tốt cho các con. Nó là chất gây nghiện.”

Đệ nhất Phu nhân Mỹ nói tiếp: “Nếu ông ấy vẫn còn hút thuốc, ông ấy không thể nhìn thẳng vào mắt các con và nói rằng chúng phải tránh xa thu‌ốc l‌á. Thế nên chúng có vai trò quan trọng trong quyết định bỏ thuốc của ông.”

Mặc dù Tổng thống Obama đã từ bỏ thói quen hút thuốc sau khi đắc cử vào năm 2008 nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn thấy ông nhai kẹo cao su có chứa chất thay thế nicotin quanh Nhà Trắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật