1. Trên 20 triệu galons hóa chất được Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam
Theo Policymic, trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam từ năm 1962 đến 1971, quân đội Mỹ đã sử dụng trên 20 triệu galon các loại hóa chất nguy hiểm (1 galon = 4,54 lít), kể cả hóa chất cực độc có tên chất độc da cam (Agent Orange). Lượng hóa chất này được rải xuống các khu rừng, đất nông nghiệp của Việt Nam, nhằm mục đích hủy diệt môi trường, nguồn cung cấp lương thực cho con người, tàn phá môi trường sống của hàng triệu người dân vô tội cũng như của các loại động vật, côn trùng.
Hậu quả, đã làm cho trên 450.000 người bị thiệt mạng, 500.000 trẻ em ra đời bị dị tật bẩm sinh, 2 triệu người mắc bệnh ung thư và rất nhiều bệnh tật nan y khác. Năm 2012, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế ước tính có khoảng 1 triệu người Việt Nam bị khuyết tật, phát sinh bệnh tật hoặc mắc các chứng bệnh do chất độc da cam gây ra.
2. Vụ Israel tấn công dân thường Palestin bằng phốtpho trắng
Phốtpho trắng (White phosphorus) là loại vũ khí hóa học cực kỳ nguy hiểm đối cho sức khỏe con người, đặc biệt là gây cháy, tan nát thịt xương và nhiều mối nguy hiểm khác. Năm 2009, rất nhiều tổ chức trên thế giới như Tổ chức quyền con người (HRW), Tổ chức Ân xá Quốc tế, Hội Chữ tập đỏ Quốc tế đông loạt công bố báo cáo cho biết, chính phủ Israel đã sử dụng vũ khí này tấn công thường dân vô tội. Nhóm chuyên gia của Tổ chức Ân xá Quốc tế còn phát hiện thấy "bằng chứng không thể chối cãi về việc sử dụng phốtpho tắng như là vũ khí thông dụng trong các khu vực dân cư đông đúc trong hai năm 2008-2009".
Ban đầu, quân đội Israel phủ nhận cáo buộc trên nhưng cuối cùng, trước những bằng chứng hiển nhiên đã phải thừa nhận sự thật. Theo Tổ chức Phi chính phủ (NGOs), quân đội Israel còn dùng cả vũ khí hóa học để tấn công trụ sở của Liên Hợp Quốc ở Dải Gaza nhưng sự kiện này đã bị ỉm đi bởi có sự hậu thuẫn của Mỹ.
3. CIA từng giúp Saddam Hussein tàn sát người Iran và Kurd bằng vũ khí hóa học
Theo hồ sơ mật của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa được giải mã thì năm 1998, Washington biết Saddam Hussein sử dụng các loại vũ khí hóa học như sarin, khí thần kinh và mù tạt trong chiến tranh Iran- Irắc. Mỹ cho tình báo nhập cuộc để hỗ trợ Irac, thậm chí còn tung tin thất thiệt gây hỏa mù làm cho dư luận không biết thực hư.
Đặc biệt, Washington biết rất rõ tiến trình di chuyển quân đội của Iran và mật báo cho Irắc sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người Iran. Chưa hết, đến tháng 3/1999, Washington còn khuyến khích Hussein tấn công một làng của người Kurd do Iran chiếm đóng bằng vũ khí hóa học. Hậu quả làm trên 5.000 dân thường bị giết hại và trên 10.000 người bị thương. Sau nhiều năm, số lượng người chết, bệnh tật, dị tật bẩm sinh do vũ khí hóa học vẫn tiếp tục gia tăng.
4. Dùng dân thường làm "chuột bạch" để thử nghiệm vũ khí hóa học
Đầu những năm 50 thế kỷ trước, quân đội Mỹ đã thực hiện một dự án chết người dùng chính những người dân thường ở vùng kề cạnh St Balck Louis để làm vật thí nghiệm dự án thử nghiệm vũ khí hóa học, bằng cách lắp các quạt công suất lớn chạy bằng môtơ ở trên nóc nhà của những người nghèo, phần lớn là người da đen kề cạnh khu phố St Louis để bơm hàng trăm kg khí độc dạng bột mịn có tên Zinc Cadmium Sulfide (ZCS) mà Mỹ cho rằng nó thường được Liên Xô sử dụng trong chiến tranh lạnh.
Mặc dù chính phủ Mỹ coi đây là loại bột hóa chất thứ cấp nhưng nó lại được phân cấp là chất phóng xạ. Hậu quả, biến thành khu vực thử nghiệm thành"làng ung thư" và sau hàng thập kỷ di chứng, đặc biệt là dị tật bẩm sinh vẫn còn tiếp diễn.
5. Quân đội Mỹ rải bom Uran độc hại xuống Irac 2003
TDU (Toxic Depleted Uranium) hay còn gọi là bom Uran, được xếp thứ 4 vũ khí nguyên tử có khả năng hủy diệt hàng loạt sau bom nguyên tử, bom kinh khí và bom neutron vì nó không nhìn thấy, không cảm giác và không tự động dừng lại.
Bom Uran có chứa DU, tức Uranium nghèo (99,8% U238 và 0,2% U235) và khoảng 60% chất phóng xạ, chủ yếu là Alpha, sản phẩm thải hạt nhân nên có thể nói ngắn gọn hơn, bom Uran chính là chất thải phóng xạ. Theo Policymic, trong năm 2003 quân đội Mỹ đã rải hàng tấn bom Uran độc hại xuống Irac, hậu quả làm cho một nửa trẻ sơ sinh ở vùng Fallajah ra đời trong giai đoạn 2007 -2010 bị dị tật bẩm sinh, tỷ lệ tử vong vì ung thư và tử vong sau sinh cũng tăng đột biến.
Theo ông Christopher Busby, thư ký khoa học thuộc Cao Ủy châu Âu về Nguy cơ bức xạ (SEUR) thì đây là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, nó phá hủy hoàn toàn hệ thống di truyền của con người. Năm 2012, ủy ban nói trên còn công bố 2 trong số 4 báo cáo về tình hình khủng hoảng y tế của Irac và nhấn mạnh Fallujah là nơi có tỷ lệ tổn thương di truyền cao hơn bất kỳ nơi nào khác đã được SEUR nghiên cứu.