Tân Lộc Đỉnh Ký: Hấp dẫn!

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
60% tỉ suất người xem, con số rating chưa từng thấy trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc, Tân Lộc Đỉnh Ký của nhà chế tác Trương Kỷ Trung đang trở thành tâm điểm bàn tán từ trên các mặt báo đến các quán nước ở Trung Quốc và cả châu Á
Tân Lộc Đỉnh Ký: Hấp dẫn!
Vi Tiểu Bảo và bảy người vợ xinh đẹp (cảnh trong phim)
Bộ phim Tân Lộc đỉnh ký được đông đảo khán giả chờ đón trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc, đã chính thức phát sóng trên kênh truyền hình Châu Giang – Quảng Châu. Ngày 30-6 vừa qua, nhà chế tác Trương Kỷ Trung cùng ba nữ diễn viên: Lưu Tư (vai Phương Di), Ứng Thái Nhi (vai A Kha), Lưu Vân (vai Mộc Kiếm Bình) và Huỳnh Hiểu Minh (vai Vi Tiểu Bảo) đã tham gia hoạt động tuyên truyền phim tại TP Quảng Châu.

Trương Kỷ Trung nói về Lộc Đỉnh Ký.- Trong buổi họp báo, nhiều phóng viên đã đặt nhà chế tác Trương Kỷ Trung vào tình trạng “khó xử” khi hỏi ông những câu như: Phim Tân Lộc Đỉnh Ký có hơi hướng phim se‌ּx – khi để Huỳnh Hiểu Minh vai Vi Tiểu Bảo tắm trần chung quanh bảy người đẹp ăn mặc phong phanh? Phim đã bị ban kiểm duyệt của Cục Văn hóa Thông tin Trung Quốc cắt bỏ nhiều đoạn mùi mẫn? Trương Kỷ Trung trả lời: “Sửa phim là để cho từ trẻ em 8 tuổi đến cụ già 80 tuổi đều xem được, không vì lý do nào khác. Còn nội dung phim thì như mọi người cũng biết nguyên tác tiểu thuyết võ hiệp này đặc trưng ở chỗ nhân vật chính xuất thân hèn kém và hoàn toàn không phải người chính trực. Tiểu Bảo là một nhân vật phản anh hùng, tham lam, lười biếng và mê gái. Gã không hề giống bất kỳ nhân vật chính nào trong các tiểu thuyết võ hiệp trước của Kim Dung, những hiệp khách khinh thường cái chết và chiến đấu cho những lý tưởng cao cả. Còn các động cơ của Vi Tiểu Bảo hoàn toàn vì mục đích cá nhân. Nhưng dù không tin tưởng vào đại nghĩa cao cả của các bằng hữu, gã vẫn rất trung thành và hào phóng với họ. Nên nghĩ đến chiều hướng phóng khoáng, đã là một con người sống dưới tầng lớp thấp nhất của xã hội thì những gì gã làm sẽ không giống với bất kỳ một anh hùng hảo hán nào như Dương Qua, Quách Tĩnh hay Vô Kỵ... Tôi từng nghe nhà văn Kim Dung bình về truyện Lộc Đỉnh Ký của ông và câu nói của ông mà tôi tâm đắc nhất là: “Lộc Đỉnh Ký chính là khúc hoan ca bi hài của tôi”. Lúc ban đầu tôi vẫn chưa nghĩ ra tại sao Kim Dung lại gọi Lộc Đỉnh Ký là khúc hoan ca nhưng sau khi nghiền ngẫm suốt một tháng từng câu, từng chữ trong truyện, tôi phát hiện ra câu chu‌yện ấ‌y đúng là khúc hoan ca, vì suốt cuộc đời của Vi Tiểu Bảo, khi gặp nguy hiểm thì lại có may mắn kèm theo và hầu như hắn luôn vui cười trên mọi sự việc”.

Các nhân vật trong phim.- Nhận lời mời đóng phim Lộc Đỉnh Ký, Huỳnh Hiểu Minh trong vai Vi Tiểu Bảo đã phải từ chối rất nhiều lời mời đóng phim giá trị. Vào vai Vi Tiểu Bảo, anh bị áp lực tâm lý tương đối lớn bởi nó đòi hỏi kinh nghiệm diễn xuất, trạng thái tình cảm vững vàng và có những sáng tạo. Anh nói: “Lần này tôi đã dành hết công sức, tâm huyết để nhập vai, hy vọng khán giả sau khi xem xong sẽ thấy một Vi Tiểu Bảo không chỉ cứng đầu, tinh nghịch mà còn cảm động vì những tính cách đáng yêu nữa”. Để hoàn thành vai diễn, Hiểu Minh đã tham khảo ý kiến rất nhiều bậc thầy về điện ảnh và đặc biệt anh phải xem đi xem lại hình ảnh Vi Tiểu Bảo mà Lương Triều Vỹ đã đóng cách đây hơn 20 năm để phân tích, tìm ra cách thể hiện hình ảnh riêng của mình sao cho không bị trùng lặp. Nữ diễn viên Lưu Tư vai tiểu thư Phương Di cho biết: “Vai diễn của tôi không nặng nề như Hiểu Minh nhưng cũng có những điều rất thú vị. Thí dụ như người con gái này rất nóng tính và ngang tàng. Dù bị Vi Tiểu Bảo hút hồn ngay cái nhìn đầu tiên nhưng cô ta vẫn muốn giết, vì không ưa ngôn ngữ và hành động thiếu quang minh của gã. Nói chung diễn một vai có cá tính mạnh là sở trường của tôi. Song, vẫn mong không bị trùng lắp với những vai diễn trước đây của các bậc đàn chị đi trước”. Ưng Thế Nhi trong vai A Kha cũng bày tỏ: “ Tôi từng xem chị Chu Nhân diễn vai A Kha, cách diễn của chị rất độc đáo và tạo cho người xem sức hút mãnh liệt. Nay nhận vai này, chưa biết tôi có thể diễn ra nhân vật A Kha ân oán phân minh hay không nên chỉ biết làm hết sức”. Và cuối cùng là Chung Hán Lương vai Khang Hy – nhân vật nam chính thứ hai của Tân Lộc Đỉnh Ký: “Từng xem Đàm Diệu Văn, Lưu Đức Hoa, Mã Tuấn Vĩ diễn Khang Hy và biết sức diễn của mình còn kém nhiều mặt nhưng tôi sẽ hết sức cố gắng diễn tròn vai...”.

Nội dung phim hấp dẫn.- Lộc Đỉnh Ký là tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn Kim Dung. Câu chuyện xoay quanh một nhân vật chính láu cá, thông minh nhưng vô học, lười biếng và mê gái tên gọi Vi Tiểu Bảo sinh trưởng trong một kỹ viện ở Dương Châu. Tại đó, Vi Tiểu Bảo bị bắt cóc và đưa vào Tử Cấm Thành rồi giả làm một thái giám. Một ngày, Tiểu Bảo tình cờ gặp gỡ hoàng đế trẻ tuổi Khang Hy và cả hai phát triển một tình bạn kỳ lạ. Bằng may mắn và trí thông minh, gã đạt được rất nhiều thành tựu không tưởng. Ban đầu, tại Tử Cấm Thành, gã gặp gỡ Trần Cận Nam, tổng đà chú của tổ chức yêu nước người Hán - Thiên Địa Hội, một trong các tổ chức ngầm phản Thanh và trở thành một trong mười hương chủ của Thiên Địa Hội. Gã trở thành người do thám của hội trong hoàng cung. Sau đó gã bị Thần Long giáo bắt nhưng rồi lại trở thành Bạch Long sứ của Thần Long giáo. Trong thời gian làm thái giám trong cung, ngoài việc ve vãn công chúa, Tiểu Bảo còn đóng vai trò quyết định trong việc bắt và giết chết gian thần Ngao Bái; giải cứu cha của hoàng đế Khang Hy, tức hoàng đế Thuận Trị, giúp hai cha con đoàn tụ; phá hủy Thần Long giáo (theo lệnh nhà vua); làm suy yếu sự phản kháng của viên tướng phản bội Ngô Tam Quế... Qua những chiến công đó, gã còn kiếm được của cải khổng lồ bằng đút lót, hối lộ. Tuy nhiên, giống như tất cả các nhân vật hai mang, những vai trò của Vi Tiểu Bảo cuối cùng đi đến kết cục xung đột. Khang Hy cảnh báo Tiểu Bảo rằng hoàng đế đã biết về quan hệ của gã với Thiên Địa Hội và bắt Tiểu Bảo phải chọn lựa giữa triều đình và hội kín. Mặc dù Khang Hy vẫn coi Tiểu Bảo là một người bạn trung thành nhưng cuối cùng Tiểu Bảo bị buộc chịu lưu đày vì không chịu phản bội, bán đứng Thiên Địa Hội. Nhưng vài năm sau đó, gã lại được Khang Hy trọng dụng trở lại nhờ giải quyết xung đột biên giới với nước Nga. Trong hồi cuối của tiểu thuyết, Tiểu Bảo nhận ra rằng gã không bao giờ có thể hòa giải giữa hai bên đối lập là triều đình và Thiên Địa Hội. Vì thế, gã quyết định bỏ đi theo con đường riêng của mình. Cả cuộc đời tung hoành của Vi Tiểu Bảo, điều mà gã cảm thấy hài lòng nhất là cưới được bảy cô vợ xinh đẹp - đưa cả bảy cô vợ và ba đứa con, bí mật đi về Giang Nam sống một cuộc đời an bình xa khỏi Khang Hy và Thiên Địa Hội.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật