“Thực túc…” ở trường tăng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có dịp tới thăm Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 (Binh chủng Tăng thiết giáp) chúng tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng của nhà trường.
“Thực túc…” ở trường tăng
Cán bộ, học viên Trường HSQ xe tăng 1 tích cực tăng gia sản xuất bảo đảm đời sống.

Không chỉ khang trang, khuôn viên thoáng mát, quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng nơi ăn, ở của bộ đội mà cả hệ thống vườn, ao, chuồng cũng được bố trí khoa học, đẹp mắt với đủ loại rau xanh tươi tốt.

Thăm khu vực tăng gia của Tiểu đoàn 2, Đại tá Nguyễn Lâm Khánh, Chính ủy nhà trường giới thiệu: Quán triệt phương châm “thực túc binh cường”, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai quy hoạch vườn rau, ao cá, bảo đảm đủ rau xanh, thực phẩm cho bộ đội. Hơn 1 năm nay, nhà trường tự túc được 100% rau, củ, quả và phần lớn thịt, cá cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống cho cán bộ, học viên, chiến sĩ.

Thực hiện chỉ đạo của nhà trường, các đơn vị tích cực phát hoang, đào ao thả cá, xây dựng chuồng, trại, huy động vốn nuôi lợn, làm nhà lưới che chắn trồng rau. Chỉ trong thời gian ngắn, nhờ sự đồng thuận của cán bộ, học viên, mỗi đơn vị đã hình thành hệ thống vườn ao chuồng khép kín.

Tại khu vực tăng gia tập trung, những luống rau cải, mồng tơi đang phát triển xanh tốt; gần đó là giàn đậu đũa, bí đao, bầu, mướp trĩu quả. Đại tá Nguyễn Lâm Khánh cho biết: Vườn củ, quả này được chăm bón kỹ lưỡng, những lúc chính vụ cung cấp rau xanh cho cả trường. Do thời tiết đang giữa mùa mưa nên các loại rau đều phải che chắn để không bị dập lá, gẫy ngọn. Thế mới biết công sức của anh em không phải là ít.

Khu chăn nuôi của Tiểu đoàn 2 có đàn lợn hơn 100 con ăn no đang nằm dài. Thức ăn của chúng chủ yếu được tận dụng từ cơm thừa, canh cặn và sản phẩm tăng gia thải loại. Thiếu tá Bùi Đình Niềm, Tiểu đoàn trưởng tươi cười: Chúng tôi  còn hàng tấn cá sắp đến mùa thu hoạch. Nhìn chung, đơn vị gần như tự bảo đảm đủ thực phẩm tươi sống, vừa an toàn, vừa tiết kiệm mà chất lượng bữa ăn của bộ đội lại được nâng lên rõ rệt.

Hiện tại, các tiểu đoàn quản lý học viên ở Trường HSQ xe tăng 1 được xây dựng theo mô hình thống nhất, từ nơi ăn, ở, sinh hoạt đến các khu vực tăng gia sản xuất, chăn nuôi. Hơn nữa, diện tích đất canh tác của nhà trường khá rộng nên thuận tiện cho việc bảo đảm hậu cần phục vụ bộ đội. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2013, nhà trường đã làm mới được gần 800 m2 mái lưới che rau; đào ao nuôi cá với diện tích 1500 m2; thu hoạch khoảng 60 tấn rau xanh, hơn 22 tấn thịt, cá, trực tiếp đưa vào cải thiện bữa ăn cho bộ đội 2000 đồng/người/ngày, góp phần bảo đảm quân số khỏe thường xuyên đạt 99,6%.

Đại tá Lê Trúc, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi theo hướng “thực túc” để “binh cường”, làm chủ hoàn toàn rau xanh, thực phẩm, không phụ thuộc vào thời tiết, giá cả thị trường. Có vậy mới bảo đảm tốt đời sống bộ đội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật