Mỹ Xuân hứa sẽ tránh xa mạ‌ּi dâ‌ּm sau khi ra tù

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỹ Xuân xin lỗi những người thân yêu và khẳng định sau khi mãn hạn 2 năm 6 tháng tù sẽ tránh xa con đường tội lỗi này.
Mỹ Xuân hứa sẽ tránh xa mạ‌ּi dâ‌ּm sau khi ra tù
Mỹ Xuân liên tục đảo mắt tìm người thân.

7h30 sáng ngày 27/6, phòng xử lớn nhất của toà án TP HCM chật kín phóng viên và người thân của các bị cáo tham dự phiên tòa xử Hoa hậu Nam MêKông 2009 Mỹ Xuân và đồng phạm tham gia môi giới người mẫu, ca sĩ, hoa khôi bán dâ‌m cho đại gia.

Trong chiếc áo màu hồng nhạt và quần jeans giản dị, mặt mộc, Hoa hậu Nam Mê Kông ngày nào trông khá tiều tụy, vội vàng tránh ống kính máy ảnh của các phóng viên. Mỹ Xuân cùng các đồng phạm được đưa vào khu vực cách ly chờ phiên tòa khai mạc. Người mẫu Thiên Kim đã đến toà từ trước. Trong chiếc áo sơ mi hoa, cô thu mình trên hàng ghế bị cáo. Ngoài ra, còn có các bị cáo đã được tại ngoại và hàng chục người liên quan.

Theo cơ quan công tố, từ giữa năm 2011, Mỹ Xuân và người mẫu Thiên Kim (tên thật là Trần Thị Hoa) cùng một số người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên được Trần Quang Mai (41 tuổi) và một số đồng bọn dẫn mối đi B.hoa cho các đại gia với giá khoảng 1.000 USD một lần. Trong trường hợp đi se‌ּx tour có thể lên tới 2.500 - 3.000 USD. Đặc biệt, có những ca sĩ có thâ‌n hìn‌h bốc lửa được môi giới B.hoa cho khách với giá 6.500 USD.

Sau thời gian hành nghề, Xuân quen biết với nhiều đại gia nên đến đầu tháng 4/2012, cô chuyển sang môi giới cho một số "đàn em" trong đó có hoa khôi của một tỉnh miền Tây để lấy "hoa hồng". Mỗi lần phục vụ, các cô được trả khoảng 1.000 đến 1.500 USD. Còn Thiên Kim, vốn nổi tiếng là người mẫu xe thường khoe vẻ nóng bỏng qua các show ảnh quảng cáo nên cũng được nhiều đại gia săn đón với giá B.hoa không kém. Khi khách có nhu cầu, cả 2 người đẹp lại giới thiệu cho nhau. Ngoài ra, Thiên Kim còn giới thiệu cho một số người mẫu khác B.hoa để nhận tiền công.

Thiên Kim có mặt khá sớm.

Được hỏi đầu tiên, "Tú bà" Trần Quang Mai, người bị bị cáo buộc đã 6 lần môi giới cho các người mẫu, khai trong một lần đi uống cà phê, bà ta quen Tuấn Anh - làm nghề trang điểm cho người mẫu. Từ đó, bà này nhờ Tuấn Anh giới thiệu các "chân dài" cho mình để môi giới "đi khách" với các đại gia. Lần môi giới "sộp" nhất, Mai nhận được 7.000 USD của một đại gia ở Vũng Tàu, sau khi chia cho các đồng phạm, bà này nhận 2.000 USD. Các lần sau, Mai nhờ Tuấn Anh giới thiệu Mỹ Xuân và một số chân dài, từ đó hình thành đường dây B.hoa hạng sang. "Tú bà" Mai cho rằng, con đường phạm tội của mình là do Tuấn Anh lôi kéo, nhưng cũng phải thừa nhận "vì hoàn cảnh nghèo khó, con bị bệnh tim bẩm sinh" nên phạm tội. Theo kết luận điều tra, Mai hưởng lợi 4.700 USD từ vụ án này. Số tiền đã được bị cáo nuôi con và cha mẹ bệnh tật. Bà này cũng khẳng định không biết Mỹ Xuân hay các người mẫu chân dài mà là do Tuấn Anh giới thiệu.

Trong khi đó, Tuấn Anh - một thanh niên cao ráo - tỏ vẻ khá bình tĩnh trước những câu hỏi của toà. Theo Tuấn Anh, Mai chủ động tiếp xúc với giới diễn viên, người mẫu: "Nếu tôi có 'chân dài' nào thì giới thiệu cho Mai". Năm 2011, Mai nói rằng có người khách hỏi ca sĩ Khang Nhã Thy để cùng đi du lịch Vũng Tàu nên sau đó, Tuấn Anh đã giới thiệu cô ca sĩ này cho Mai. Sau phi vụ này, anh ta đút túi 200 USD. Lần giới thiệu thứ hai là người mẫu Thiên Kim. Lần 3 là Mỹ Xuân, cũng do Mai "đặt hàng". Tổng cộng 3 lần cò mồi, anh ta được 600 USD và một triệu đồng.

Đứng trước vành móng ngựa, Mỹ Xuân thừa nhận 2 lần môi giới cho các chân dài, trong đó một lần môi giới cho hoa khôi Yến Duy, lần khác là người mẫu Thanh Nhã nhưng đều chưa nhận tiền và cho rằng mình bị lôi kéo. "bị cáo không có ý định dụ dỗ người mẫu đi B.hoa mà do họ tự tìm đến. Có người bảo 'chị cứ giúp em đi' nên bị cáo mới làm chứ thật sự không muốn sống bằng nghề này. bị cáo biết đây là sai lầm, là bài học cho mình và cho những người mẫu trong giới showbiz", Xuân bật khóc.

Rồi vừa khóc, Mỹ Xuân vừa nói về hoàn cảnh gia đình có cha mẹ ly hôn từ nhỏ. Cô sống với cha nhưng ông là người rất nóng tính, hay đánh chửi con. "Giờ cha bị cáo đã mất, bị cáo không muốn nói đến nữa", Xuân nói. Cô cũng kể về người mẹ là giáo viên cấp 1, lương thấp, trong khi em gái (con riêng của mẹ với người chồng sau) bị hở van tim. "Là trụ cột gia đình nên bị cáo phải làm việc vất vả từ nhỏ. Chỉ vì chút yếu lòng mà sa chân vào con đường lầm lỡ làm ảnh hưởng đến danh dự của mẹ", cô nói.

Còn Thiên Kim cho biết chỉ "làm" 2 lần, được 1.000 USD và 18 triệu đồng. Cô người mẫu trông khá đẫy đà cũng trình bày về việc vừa sinh con được 8 tháng. "bị cáo rất hối hận về những gì mình đã làm", Kim nghẹn ngào. Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi) làm lái xe và thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Ông này khai do hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định nên tham gia vào đường dây của Mai và Huy. Đạt đã giới thiệu người mẫu Jeny Phương cho Mai đưa đi phục vụ khách làn‌ּg chơ‌ּi với giá 1.000 USD. Khi hay tin đường dây bị bắt, anh ta bỏ trốn nhưng 6 ngày sau đã ra đầu thú.

Theo VKS, căn cứ vào các lời khai, chứng cứ và phần xét hỏi tại toà, bị cáo Quang Mai và Tuấn Anh là những người lôi kéo các người đẹp vào đường dây B.hoa hạng sang. Các bị cáo phạm tội nhiều lần, với nhiều người. Hành vi này ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, gây mất trật tự xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn và là nguy cơ nhiều bệnh nguy hiểm cho xã hội nên phải xử lý nghiêm. bị cáo Quang Mai, Thiên Kim có con nhỏ... nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt. Hiện Thiên Kim đã nộp lại 1.000 USD và 18 triệu đồng mà cơ quan công tố xác định là "hưởng lợi bất chính".

Bào chữa cho Mai, luật sư đồng ý với tội danh mà cáo trạng truy tố với thân chủ mình. Vị này chỉ xin toà xem xét đến những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như chồng chết, con nhỏ, cha mẹ bệnh nặng... Luật sư của Mỹ Xuân cũng bày tỏ lòng cảm kích trước mức án mà VKS đã đề nghị với Mỹ Xuân. Ông khẳng định thêm, thật sự Mỹ Xuân không hề có ý định dụ dỗ lôi kéo các người mẫu, ca sĩ đi vào con đường B.hoa mà xuất phát từ hoàn cảnh nghèo khó. "Vấn đề ở đây là cần phải xem cách thức sử dụng đồng tiền của những người có tiền. Mỹ Xuân mặc dù bị truy tố là phạm tội với nhiều người nhưng cũng chỉ với 2 người và là những người quen biết trong giới".

Theo luật sư, vấn đề quan trọng của hành vi môi giới là nguồn thu lợi nhưng thực tế mỹ Xuân chưa hề nhận được đồng tiền nào từ việc môi giới. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến hành vi đáng lên án sau vụ án này là những người có tiền sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD để mua vui mà hầu hết những con người được họ "mua" đều có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng như Huy xin được hưởng mức án nhẹ nhất, Mai khóc ròng kể lễ hoàn cảnh khốn khó, cha mẹ già nằm một chỗ, con nhỏ... không ai chăm sóc để xin toà giảm nhẹ hình phạt. Tuấn Anh trình bày khá rành rọt: "Trong thời gian tạm giam, bị cáo nhận thấy vì kém hiểu biết mà vướng vào sai lầm. Mong quý toà cho hưởng án nhẹ nhất để sớm được về với gia đình".

Ra xe về trại giam sau phiên xử, Mỹ Xuân cố né tránh ống kính.

Đến lượt nói lời cuối cùng tại tòa, Mỹ Xuân rành rọt: "bị cáo thành thật hối hận. Xin cho bị cáo được xin lỗi ba mẹ, ông bà và những người thân yêu. Sau khi ra tù bị cáo sẽ tránh xa con đường này". Giọng nghẹn ngào, Xuân đưa tay lau nước mắt rồi nói tiếp: "bị cáo xin lỗi mẹ. bị cáo muốn nhắn nhủ đến những ai đang có ý định đã và đang trong con đường làm nghề này hãy từ bỏ và tránh xa vì những đồng tiền này rồi một ngày nào đó cũng sẽ mất hết. Con xin lỗi mẹ vì làm ảnh hưởng đến mẹ, khi về con sẽ bù đắp lại những mất mát này cho mẹ". Thiên Kim cũng nghẹn ngào không kém khi xin toà được hưởng mức án nhẹ nhất.

HĐXX cho rằng, các bị cáo đều thành khẩn nhận tội như cáo trạng. hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, nhân phẩm người phụ nữ. Trong đó, Trần Quang Mai cầm đầu, lôi kéo nhiều người cùng tham gia môi giới nên phải xử nghiêm. Bị cáo Mỹ Xuân được cho là đã quen Mai trong những lần B.hoa trước, sau đó môi giới cho các người mẫu khác nhưng trong 2 lần môi giới đều chưa nhận được tiền. Thiên Kim và Huy trong thời gian qua được tại ngoại, không vi phạm gì nên không nhất thiết phải cách ly với xã hội...

Từ đó, toà tuyên án Trần Quang Mai 5 năm tù, Tuấn Anh 3 năm tù, Mỹ Xuân 2 năm 6 tháng tù. Thiên Kim 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm, Quốc Huy 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm. Hữu Đạt bị phạt 1 năm 24 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật