Hàn hối thúc Triều khôi phục hoạt động ở Kaesong

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 1/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ra tuyên bố hối thúc Triều Tiên đưa ra một sự lựa chọn hợp lý để nối lại hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong.
Hàn hối thúc Triều khôi phục hoạt động ở Kaesong
Xe quân sự của Hàn Quốc đi qua rào chắn trên đường dẫn vào khu công nghiệp Kaesong.

Theo Tân Hoa Xã, tuyên bố của bộ trên nêu rõ hiện vẫn còn 7 công dân Hàn Quốc tại khu công nghiệp này và họ sẽ trở về nước khi giải quyết hết các vấn đề còn tồn tại. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có trách nhiệm trong việc nhiều nhà máy ở Kaesong tạm ngừng hoạt động. 

Tuyên bố cũng nhấn mạnh Seoul để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng và hối thúc nước này đưa ra một sự lựa chọn thỏa đáng.

Tuyên bố trên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được đưa ra sau khi cuối tháng Tư vừa qua, Triều Tiên đã bác đề xuất đối thoại chính thức của Hàn Quốc về việc khôi phục hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong, đồng thời cảnh báo sẽ thực thi “các biện pháp cuối cùng và quan trọng” nếu Seoul tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình. 

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên còn nói rằng Hàn Quốc có thể rút toàn bộ công nhân vẫn đang làm việc tại Kaesong nếu quan ngại về sự an toàn của họ và sẽ phải hỗ trợ nhân đạo cho việc rút công nhân khỏi khu công nghiệp này.

Khu công nghiệp Kaesong tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng Tư trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã cấm các nhân viên người Hàn Quốc vào Kaesong từ ngày 3/4, và sau đó rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại 123 công ty Hàn Quốc ở khu công nghiệp vốn là biểu tượng hợp tác liên Triều này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/5, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Lim Sung-nam đã đến Trung Quốc để thảo luận với giới chức Bắc Kinh về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến thăm hai ngày này, ông Lim Sung-nam dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Vũ Đại Vĩ và các quan chức khác của Trung Quốc về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 

Chuyến thăm của quan chức Hàn Quốc diễn ra một ngày sau khi nước này và Mỹ kết thúc một cuộc tập trận chung quy mô lớn trong bối cảnh tình hình tại khu vực có nhiều diễn biến căng thẳng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật