Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau báo cáo GDP

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hầu hết cổ phiếu trên TTCK Mỹ giảm điểm sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng thấp hơn dự báo và các công ty cũng công bố kết quả kinh doanh đáng thất vọng.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau báo cáo GDP
Ảnh minh họa
Kết thúc phiên hôm qua (26/4), chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống còn 1.582,24 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1%, xuống còn 14.712,55 điểm. Cứ 1 mã tăng điểm thì có 2 mã giảm điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 5,7 tỷ cổ phiếu, thấp hơn 11% so với mức trung bình 3 tháng.
Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua, GDP của Mỹ đã tăng 2,5% trong quý I. Trước đó, 86 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số 3%. Chi tiêu tiêu dùng – phần đóng góp nhiều nhất vào GDP – tăng mạnh nhất kể từ quý IV/2010.
Một báo cáo khác cho thấy trong tháng 4, niềm tin tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng bởi người dân bi quan hơn về tương lai của nền kinh tế. Trong khi đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng do Thomson Reuters kết hợp với đại học Michigan tính toán giảm nhẹ hơn dự báo.
Cổ phiếu của các công ty sản xuất nguyên vật liệu thô là nhóm giảm điểm mạnh nhất trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 – giảm 1,4%. Cổ phiếu của Alcoa giảm 1,4% - mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones.
Trong khi đó, các cổ phiếu công nghệ giảm bớt được số tiền đã mất trước đó. Cổ phiếu của Hewlett-Packard tăng 1,9% - mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu của Apple tăng thêm 2.2%.
Cổ phiếu của J.C. Penney tăng 12%, mạnh nhất trong chỉ số S&P 500 sau khi tỷ phú George Soros trở thành cổ đông lớn thứ 4 của hãng (với 7,9% cổ phần).
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật