Từ HHHV Việt Nam đến HHHV thế giới: Đường gần hóa xa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai cuộc thi cùng diễn ra ở Nha Trang, thời điểm cách nhau chỉ hai tuần, nhưng xem ra giữa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vẫn là một khoảng cách dài.
Từ HHHV Việt Nam đến HHHV thế giới: Đường gần hóa xa
Một hoạt động tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 đang diễn ra tại Nha Trang

Không kể những thí sinh “thua chị kém em”, sắc chưa đẹp, phong độ chưa tốt nhất nên bị loại là điều hiển nhiên, thì tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn có những thí sinh tự loại mình ra khỏi cuộc chơi.

Lý do các người đẹp đưa ra rằng bận học, bận thi và bận nhiều việc khác, nhưng đằng sau chung quy là không đủ sức khỏe, năng lực để theo tới cùng.

Ngay việc thi thố ở phần thi tài năng hôm 27/5, một nửa số thí sinh bỏ cuộc cũng nói lên phần nào rằng, hình như các người đẹp chỉ muốn đến đây để so sắc chứ không phải so thứ gì khác.

Vậy thì một tháng không chỉ so sắc mà còn so sự khéo léo, trí tuệ tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, người đẹp Việt có đảm đương nổi?

Ông Nguyễn Quang Minh, TGĐ công ty Cát Tiên Sa, đơn vị đồng tổ chức sự kiện này cho rằng những phần thi phụ như Hoa hậu tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là nhằm để ban giám khảo phát hiện các thí sinh có thêm năng khiếu nào nổi trội hay không, chứ không quan trọng, đến mức phải tiến hành trên một sân khấu quy mô.

Ông Nguyễn Quang Minh, TGĐ Công ty Cát Tiên Sa:

Việc cử thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới là việc của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, những nhà tổ chức chúng tôi chỉ là người đề xuất. Chúng tôi đề cử một trong ba danh hiệu cao nhất và tham vấn ý kiến của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, nếu được chọn thì đi thi, không thì chúng tôi sẽ chọn lại.

Tôi chưa thấy văn bản nào nói về chuyện một thí sinh đã đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới một lần rồi (như Hoàng Khánh Ngọc) thì không được đi thi nữa. Hơn nữa nhiều thí sinh của Việt Nam thời gian trước đây đi thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế theo đường không chính thức. Còn chúng tôi tổ chức cuộc thi để cử người đi một cách chính thức.

So sánh như thế để thấy, một cuộc thi sắc đẹp dùng format của cuộc thi tầm cỡ Hoa hậu Hoàn vũ thế giới thì không phải là chỗ để các người đẹp đến lấy một cách nhẹ nhàng danh hiệu cho bộ sưu tập của mình. Điều đó cũng có nghĩa, nhà tổ chức không thể dựng lên cuộc thi để qua quýt tìm ra người đi thi quốc tế là xong chuyện.

Những dự đoán về các gương mặt có khả năng lên ngôi cao tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như Dương Trương Thiên Lý, Hoàng Khánh Ngọc, Võ Hoàng Yến… cũng đồng nghĩa với sự kỳ vọng những người đẹp này - nếu đoạt giải - sẽ làm được kỳ tích nào đó tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Nhưng trong các người đẹp, người đạt tới tiêu chuẩn A thì lại kém ở tiêu chuẩn B; người kia ngược lại. Chẳng hạn, Thiên Lý có gương mặt sáng đẹp, ngoại ngữ tốt, giao tiếp bặt thiệp nhưng lại thiếu chiều cao (chỉ 1m67).

Trong khi đó, Khánh Ngọc đang vướng một khúc mắc quan trọng. Nếu Khánh Ngọc đoạt danh hiệu hoa hậu, việc cử cô đi dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới có được chăng, khi thí sinh này đã từng dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vào năm 2004.

Hoàng Khánh Ngọc, Võ Hoàng Yến cũng như nhiều thí sinh khác đang là người mẫu khác, lại chịu thêm một phán xét nữa. Rằng các người mẫu với những ưu thế hơn hẳn đối thủ để bước lên ngôi cao, thì liệu cuộc thi đã tìm người đẹp đúng theo các tiêu chí hoa hậu hay chưa…

Đêm công bố danh hiệu Hoàn hậu Hoàn vũ Việt Nam đã gần kề (31/5), nhưng nhìn vào chất lượng chung của 20 thí sinh ở vòng chung kết lẫn những cử viên sáng giá, thấy rõ dần nguy cơ Việt Nam có thể trắng tay tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới ngay trên đất nhà mình!

Thí sinh Hoàng Khánh Ngọc:

Khánh Ngọc

Khánh Ngọc đã từng dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2004 và giành danh hiệu Nữ hoàng sàn diễn, bạn có nắm thể lệ cuộc thi này hay không trước khi bạn thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - nơi người đoạt hoa hậu sẽ được cử đi thi quốc tế?

Nói thí sinh đã từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới rồi nên không được thi lần nữa là sai. Tôi biết có một số thí sinh các nước thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2004 cùng tôi, sau đó lại thấy họ xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2006.

Tôi không thấy ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói gì, nghĩa là tôi đủ điều kiện. Là thí sinh nên tôi quan tâm đến thể lệ, nhưng đọc trên trang web của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, tôi không thấy nói đến điều khoản này.

Khánh Ngọc nghĩ thế nào nếu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm nay lại thấy tên Ngọc và… đánh giá rằng, bốn năm qua Việt Nam vẫn không có gương mặt nào khác để cử đi thi ngoài thí sinh tên Ngọc này?

Sau bốn năm, tôi đã chín chắn hơn, kinh nghiệm hơn, đằm thắm và ra dáng phụ nữ hơn cô bé 19 tuổi mới lớn của năm 2004. Hình ảnh của Khánh Ngọc thời điểm này đã khác trước. Tôi nghĩ nếu mình đủ điều kiện dự thi thì họ cũng chẳng để ý điều này làm gì.

Tiêu chí chọn hoa hậu khác với tiêu chí chọn người mẫu, mà cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam này có sự tham gia của rất nhiều người mẫu, bạn nghĩ sao nếu một người mẫu đoạt ngôi hoa hậu?

Tôi thấy điều này cũng bình thường, tôi tự tin thì tôi đăng ký dự thi. Vả lại, tiêu chí đánh giá, chọn lựa tại các cuộc thi hoa hậu hiện nay cũng đã khác, không cứ phải xinh đẹp, tròn trịa, phúc hậu theo kiểu truyền thống. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới cũng thiên về đánh giá theo tiêu chí mới hơn. Như hoa hậu Hoàn vũ năm ngoái, cô Riyo Mori người Nhật cũng có nét đẹp đâu phải theo kiểu truyền thống của một hoa hậu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật