Đích thực một hương vị sảng khoái cùng Biere Larue Export

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công ty TNHH Nhà máy bia Hà Tây (HBL), nhà máy bia quốc tế sản xuất các thương hiệu bia nổi tiếng Heineken, Tiger, Anchor và Bivina, chính thức vừa ra mắt sản phẩm mới Biere Larue Export với sự tham dự của các nhà phân phối, khách hàng, CBCNV nhà máy và đông đảo các phóng viên, nhà báo.
Đích thực một hương vị sảng khoái cùng Biere Larue Export
Ảnh minh họa

Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự có mặt của nhãn hiệu Biere Larue Export «Đích thực một hương vị sảng khoái» trong danh mục sản phẩm đa dạng của HBL tại miền Bắc Việt Nam.

Biere Larue là loại bia bắt đầu được sản xuất và đặt tên bởi một người Pháp có tên là Victor Larue, người đã lập lên nhà máy nước đá và nhà máy bia đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1909. Biere Larue Export đã tạo dựng được uy tín là loại bia mang phong cách Châu Âu với chất lượng tốt nhất tại vùng Viễn Đông, liên tục lôi cuối khách hàng sành điệu qua nhiều thế hệ. Tại lễ Trao Giải Thưởng bia Quốc Tế 2005 được tổ chức ở Úc, nhãn hiệu Biere Larue Export đã vinh dự đoạt huy chương vàng và đạt danh hiệu “Loại bia mang phong cách Châu Âu tuyệt hảo nhất thế giới”.

Ông Andrew Lamont, Giám đốc thương mại Công ty TNHH Nhà Máy bia Hà Tây nơi cung cấp sản phẩm Biere Larue Export tại thị trường miền Bắc, cho biết: "Với biểu tượng logo con Cọp nổi tiếng, hình dáng chai bia ấn tượng bởi nhãn mác đặc biệt được in trực tiếp lên vỏ chai, chứa đựng bên trong một hương vị bia đậm đà sảng khoái có mùi thơm độc đáo, chúng tôi tin tưởng rằng Biere Larue Export sẽ nhanh chóng trở nên gần gũi với khách hàng".

“Cùng với sự tăng trưởng mạnh của thị trường bia miền bắc, HBL tin tưởng rằng Biere Larue Export sẽ góp phần thúc đẩy danh mục sản phẩm đa dạng của Công ty ngày một lớn mạnh đồng thời đem đến cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn trong phân khúc bia phổ thông”, ông nói thêm.

Công ty TNHH Nhà máy Bia Hà Tây (HBL) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc Tập đoàn Các nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương (APBL) Singapore, và được xây dựng từ năm 1996 tại tỉnh Hà Tây. Nhà máy bia Hà Tây là nhà sản xuất các thương hiệu bia nổi tiếng như: Tiger, Heineken, Anchor, Bivina, và phân phối các sản phẩm bia và nước ngọt khác như: Larue Export, Forster, Amber và Oragina cho khu vực miền Bắc. Nhà máy bia Hà Tây đã nhận được chứng chỉ ISO 9001:2000 và HACCP. Với dây chuyền sản xuất tiên tiến, nhà máy được coi là một trong những nhà máy đẹp và hiện đại nhất trong khu vực.

Câu chuyện về một huyền thoại

Cuộc sống sẽ bớt đi sự thú vị khi không có bia. Uống bia không chỉ là để thưởng thức mà người ta còn uống bia khi cần chia sẻ, khi cần thư giãn.

Không chỉ dừng lại ở đó, người ta uống bia còn vì những giá trị mà nó chứa đựng.

Hãy bắt đầu với câu chuyện về gia đình Larue, thương hiệu lâu đời nhất ở Việt Nam đã trở thành huyền thoại.

BIERE LARUE
Một loại bia – Một thương hiệu

“Câu chuyện về một loại bia đã vượt qua thử thách của thời gian để trở thành một trong những nhãn hiệu bia lâu đời nhất, nổi tiếng nhất tại Việt Nam”.

Từ những năm đầu của thế kỷ XX, ông Victor Larue – một người Pháp đã góp công giới thiệu đến Việt Nam một hương vị bia độc đáo đến từ Châu Âu – đó la bia Larue.

Ông Victor Larue đã xây dựng nhà máy sản xuất nước đá Đông Dương. Nhà máy sản xuất nước đá Đông Dương nhanh chóng trở thành một nhà máy qui mô được biết đến với tên gọi Brasseries et Glacieres de L’Indochine.

Tiếp đó, ông bắt đầu việc giới thiệu ra thị trường loại bia chai mang tên ông - Biere Larue. Bia Larue nhanh chóng khẳng định uy tín cho mình là một thương hiệu mang phong cách Châu Âu đầu tiên tại vùng Viễn Đông, và tiếp tục chinh phục khách hàng qua nhiều thế hệ bằng hương vị mới lạ và tinh khiết

Các dây chuyền sản xuất luôn luôn được cải tiến và những công nghệ tiên tiến nhất được đầu tư để duy trì nhịp độ tăng trưởng nhanh và nâng cao chất lượng bia.

Năm 1973, nhà máy đạt công suất 143 triệu lít, tương đương với 320 triệu chai (450ml)

 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật