Việt Nam chỉ có hơn 100 kỹ sư đạt chuẩn ASEAN

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng đăng bạ kỹ sư Việt Nam, đến nay, Việt Nam mới có 108 kỹ sư đủ tiêu chuẩn công nhận là kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN trong tổng số 500.000 kỹ sư hành nghề chuyên nghiệp.
Việt Nam chỉ có hơn 100 kỹ sư đạt chuẩn ASEAN
Ảnh minh họa

Lý giải về vấn đề này Tiến sĩ Tân cho rằng một trong những mặt còn yếu của kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam là do trình độ ngoại ngữ kém nên khả năng hợp tác và hội nhập với khu vực cũng như thế giới bị hạn chế.

Số liệu điều tra, nghiên cứu của Hội đồng đăng bạ kỹ sư Việt Nam cho thấy: Nhóm kỹ sư làm công tác tư vấn, chủ trì thiết kế, lập dự án, khảo sát, quản lý dự án chiếm tỷ lệ hơn 45% so với các loại kỹ sư khác. Trong đó chỉ có 20% kỹ sư có trình độ cao có khả năng chủ trì thiết kế, giám đốc dự án, chủ trì dự án.

Đại đa số kỹ sư có thâm niên hành nghề từ 10 năm đến 20 năm tinh thông nghề nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và có khả năng đảm nhiệm được các công việc phức tạp như chủ trì thiết kế, giám đốc dự án, thực hiện nhiều khâu quan trọng trong quản lý điều hành dự án.

Tiêu chuẩn để công nhận kỹ sư chuyên nghiệp của Việt Nam tương đồng với các tiêu chuẩn với kỹ sư chuyên nghiệp APEC hoặc kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. Đó là đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật, có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm hành nghề, tinh thông nghiệp vụ kỹ thuật chuyên ngành, có khả năng hành nghề độc lập, có khả năng tổ chức, quản lý các dự án kỹ thuật....

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức Việt Nam đã đóng góp rất to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là những thành tựu khoa học công nghệ được áp dụng trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, bưu chính viễn thông, xây dựng, năng lượng... Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế, đội ngũ trí thức của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về trình độ, thiếu chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành, năng lực sáng tạo công nghệ còn hạn chế so với các nước trong khu vực.

Hàng năm, tỷ lệ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam được đăng trên tạp chí quốc tế là rất thấp, chỉ có 0,02%, trong khi đó ở Indonesia là 0,04%, Thái Lan 0,11%, Singapore 0,25%, Đài Loan 0,77%. Để góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của người kỹ sư, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã trình Thủ tướng thông qua việc thành lập Hội đồng quốc gia hoặc Uỷ ban quốc gia về đăng bạ kỹ sư. Nếu được thành lập, đây sẽ là cầu nối để các kỹ sư chuyên nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường khoa học kỹ thuật quốc tế, học tập và trao đổi kinh nghiệm cũng như tiếp nhận những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại. Trước hết, đây là bước đầu trong lộ trình thực hiện Thoả ước Công nhận lẫn nhau về tư vấn khoa học kỹ thuật giữa các nước ASEAN.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, mục đích của việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cao là nhằm phát triển bền vững, góp phần xoá đói giảm nghèo, tiết kiệm năng lượng, phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực cạnh tranh… Hiện nay, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với việc thiếu nguồn nhân lực cao. Để nắm bắt cũng như chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, ngày 2/6/2008, tại khách sạn Thắng Lợi-Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề "Thách thức và cơ hội trong đào tạo kỹ sư" do các chuyên gia hàng đầu đến từ các nước Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Thái lan, Australia... trình bày.

Hội thảo sẽ giới thiệu về hệ thống đào tạo kỹ sư chuyên nghiệp trên thế giới, cơ hội để trở thành kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN và APEC, nhất là các thông tin tham gia hội nghị liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN lần thứ 26 được tổ chức tại Bangkok- Thái Lan vào cuối năm nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, liên hệ số điện thoại: 9.433109 hoặc địa chỉ emai:htqtvusta@gmail.com.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật