Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII: Tuần này, thông qua 4 nghị quyết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong tuần làm việc thứ ba (từ ngày 19 đến 24/5) của kỳ họp thứ ba, Quốc hội (QH) khóa XII tiếp tục công tác làm luật và thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Đó là các nghị quyết về chấm dứt thí điểm đề án sau cai; điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và một số tỉnh; thí điểm cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở có thời hạn tại VN; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008.
Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII: Tuần này, thông qua 4 nghị quyết
Đề án điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.

Một vấn đề đang được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm là việc điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, được các đại biểu QH tiếp tục thảo luận ở hội trường vào sáng nay (19/5).

Những ngày làm việc còn lại trong tuần, QH nghe Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân; tờ trình dự án Luật Công vụ; tờ trình dự án Luật Thi hành án dân sự và các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ QH, trước khi đại biểu QH thảo luận về các tờ trình, báo cáo trên.

Kết thúc tuần làm việc thứ ba, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình dự án Luật Quốc tịch (sửa đổi); báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ QH, sau đó các đại biểu QH thảo luận về dự án luật này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật