Chém cả người nhà nạn nhân khi bị phát hiện đang hiế‌ּp dâ‌ּm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lợi dụng là hàng xóm, tên Lương dụ dỗ Dương Thị H (1‌8 tuổ‌i, người cùng thôn) đi ăn cơm, uống rượu rồi cưỡ‌ּng hiế‌ּp. Đã vậy, khi bị người thân của cô gái phát hiện, tên “yê‌u râ‌u xan‌h” này còn dùng dao chống trả làm lại làm 3 người bị thương.

Chuyện xảy ra vào xẩm tối ngày 15/5/2008. Khi tên tên Dương Trung Lương (SN 1962) trú tại ái Quốc, Lộc Bình (Lạng Sơn) đang trò đồ bại với H thì bị mẹ và 2 anh của H phát hiện.

Vốn có tính côn đồ, tên Lương đã dùng ấm pha trà ném vào người, làm bà Lý Thị Duyên (SN 1955) bị thâm tím người. Tiếp đến, tên Lương dùng dao chém vào chân Dương Kim Chung và chém vào đầu Dương Kim Tiến (SN 1980) phải đi cấp cứu tại bệnh viên đa khoa Lạng Sơn.

Sau đó, công an (CA) huyện Lộc Bình tiến hành bắt khẩn cấp tên Lương. Tại gia đình y, ngoài những vật dụng gây án, CA còn thu được 83 viên đạn K44, K54 cùng một khẩu súng tự chế, 1 nòng súng AK. Đến nay, CA huyện Lộc Bình đã khởi tố tên Dương Trung Lương về tội “hiếp dâm” và “tàng trữ vũ khí trái phép”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật