Tâm sự của những người giàu nhất Việt Nam

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều nhân vật có tên trong danh sách tỏ ra e ngại khi tài sản cá nhân xuất hiện trên mặt báo. Thậm chí có lãnh đạo doanh nghiệp vội vã kiếm vệ sĩ cho mình và những người trong gia đình. Song phần lớn đều khao khát được xã hội nhìn nhận một cách công bằng, khi họ đã minh bạch hoá tài chính.
Tâm sự của những người giàu nhất Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Sacombank Đặng Văn Thành.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, lăn lộn trên thương trường, để giờ đây tên tuổi Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú được khẳng định, song vợ chồng ông bà Lê Văn Quang - Chu Thị Bình chưa cảm thấy quen khi báo chí công bố mình là người giàu nhất nhì trên sàn chứng khoán. Ông Quang là người đứng thứ 4 trong danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán. Còn bà Bình, đứng thứ 5, và là người sở hữu số tài sản chứng khoán lớn nhất trong TOP 50 phụ nữ. Lâu nay, bạn bè thân hữu hay đồng nghiệp đều biết ông bà có chút vốn đầu tư vào kinh doanh. Vì vậy ông Quang không quá e ngại cho bản thân mình, chỉ lo cuộc sống của mấy đứa con đang học phổ thông bị xáo trộn, khi công chúng biết về tài chính của bố mẹ.

"Tôi không muốn nói nhiều về việc được xãluanj đưa vào danh sách 100 người giàu nhất. Chỉ rầu một nỗi các con mình sẽ bị ảnh hưởng. Vợ chồng tôi đang tính cách bảo vệ sắp nhỏ", ông tư lự.

Một nữ giám đốc (đề nghị giấu tên) có tên trong danh sách 100 người giàu nhất kể, bạn bè, người nhà trong ngoài nước tới tấp gọi điện đến hỏi thăm. "Người hiểu thì nói đó cũng chỉ là tiền ảo, người không hiểu thì ngạc nhiên ôi đằng ấy có nhiều tiền thế cơ à. Tôi chẳng biết làm sao đành cười nói: Cổ phiếu như thế nhưng có bán được đâu, mình mà bán ra giá ồ ạt sụt giảm lúc đó cũng chẳng có ai mua", bà tâm sự với phóng viên.

Phó tổng giám độc Công ty Chứng khoán Sài Gòn Nguyễn Hồng Nam thậm chí còn tỏ ra bực bội khi được hỏi cảm nhận của ông khi có tên trong danh sách những người giàu. "Để anh đi thuê vệ sĩ bảo vệ người nhà anh đã", ông nói. Gặp lại phóng viên báo tại Hà Nội quán (TP HCM) hôm 25/1, hai ngày sau khi báo công bố TOP 100 người giàu, ông vẫn chưa tìm lại được vẻ điềm tĩnh vốn có ngày thường.

Trung tâm giao dịch Chứng khoán TP HCM cũng tỏ ra không mấy hài lòng về việc công bố top 100 người giàu trên sàn chứng khoán. Cán bộ phụ trách báo chí của TT GDCK TP HCM nói: "Bài báo khuấy động thị trường, nên mọi người sợ quá". 

Cần được xã hội ghi nhận

Chủ tịch HĐQT Sacombank Đặng Văn Thành.
Ảnh: Vinafund.

Đến tận chiều 26/1, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Đặng Văn Thành, người giàu thứ 32 trong danh sách, chưa tận mắt đọc bài báo trên báo Ông đang đi công tác mấy tỉnh lân cận TP HCM, mới nghe bạn bè kể lại. Ông không quá e ngại, chỉ băn khoăn khi một bộ phận công chúng vẫn chưa nhìn nhận đúng về lớp doanh nhân đang ngày đêm làm giàu, cống hiến cho đất nước.

"Đất nước phải có những người phát triển kinh doanh, làm giàu cho đất nước. Nhà nước cũng đã chọn ngày 13/10 để tôn vinh sự đóng góp của các doanh nhân. Một sinh viên y khoa học 5 năm ra trường, nỗ lực rồi đến một ngày họ sẽ được công nhận là giáo sư, bác sĩ. Một nhà khoa học cống hiến cũng sẽ được xã hội công nhận khi là tiến sĩ. Vậy tại sao một doanh nhân phát triển kinh doanh làm giàu cho xã hội, cho bản thân lại không được công nhận? Đích ngắm của doanh nhân là tỷ phú. Những chức danh khác như giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ, nhà khoa học, đều được xã hội công nhận, tại sao tỷ phú lại không?".

Tuy vậy, ông Thành tin tưởng đến một ngày nào đó xã hội Việt Nam sẽ ghi nhận xứng đáng những doanh nhân làm giàu cho mình và cho mọi người. Theo ông, việc báo công bố danh sách như vậy cũng là cách khuyến khích doanh nghiệp minh bạch hoá thông tin và tài chính. 

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tân Tạo Đặng Thành Tâm.
Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ông chủ Khu công nghiệp Tân Tạo Đặng Thành Tâm cũng chia sẻ quan điểm với ông Thành. "Chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân làm việc cật lực bao năm trời, thành công trên thị trường chứng khoán cũng là thành quả. Tất nhiên, danh sách của báo sẽ chính xác hơn nếu xác định rõ được số nợ của các nhân vật. Chẳng hạn như tôi đang nợ ngân hàng 100 tỷ đồng", ông Tâm nói.

Tạp chí danh tiếng Forbes, chuyên xếp hạng những người giàu nhất thế giới, vừa liên hệ với ông Tâm và cho biết trong số báo tới đây, sẽ đăng tải 10 người đầu tiên trong danh sách 100 người giàu nhât Việt Nam trên sàn chứng khoán do VnExpress công bố. Ông Tâm không giấu nổi niềm tự hào về điều này, và cho biết thêm bản thân ông cùng một số doanh nhân Việt Nam từ lâu đã có tên trong danh sách Young Generation, gồm 9.000 doanh nhân trẻ có ảnh hưởng nhất thế giới do Mỹ xếp hạng.

Theo ông, nước ngoài thường xuyên xếp hạng người giàu, căn cứ trên bảng kê khai thu nhập cá nhân nên khá chính xác. "Tuy nhiên, ở Việt Nam vấn đề này chưa công khai, nên việc bao chí lập danh sách dựa vào cáo bạch như thế là có cơ sở".

Nhóm phóng viên

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật