Nga chỉ trích phương Tây gây cuộc chiến lớn ở Syria

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Moscow hôm 5-7 chỉ trích vai trò của phương Tây đối với vấn đề Syria, cho rằng phương Tây có thể làm trầm trọng thêm tình hình và dẫn tới cuộc chiến rất lớn ở quốc gia Trung Đông này.
Nga chỉ trích phương Tây gây cuộc chiến lớn ở Syria
Ngoại trưởng Lavrov
"Vai trò của họ (phương Tây) có thể khiến tình tình hình trầm trọng thêm, dẫn đến B.L hơn nữa và cuối cùng là một cuộc chiến tranh rất lớn", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
Ông Lavrov còn nhấn mạnh rằng phương Tây đã bóp méo lập trường của Nga về Syria với việc đề nghị Moscow cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad tị nạn.
"Đây là một nỗ lực vô đạo đức để đánh lừa những người nghiêm túc - những người định hình chính sách ngoại giao hoặc đơn giản là một sự hiểu lầm về những gì đang xảy ra," ông Lavrov nói.
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Đức Guido Westerwelle, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định những tin đồn như vậy là không đúng nhằm đánh lạc hướng dư luận và gây hiểu nhầm về quan điểm của Moscow.
Đồng thời, Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo rằng Moscow sẽ bác bỏ bất cứ giải pháp hòa bình nào của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Syria vì cuộc khủng hoảng ở Syria sẽ do chính người dân Syria giải quyết, và Moscow sẽ chỉ ủng hộ hoạt động gìn giữ hòa bình được Liên Hiệp Quốc ủng hộ nếu được Damascus  chấp thuận.
Ông cho biết thêm rằng các đại diện của phe đối lập Syria sẽ tới Moscow vào tuần tới.
Trong một diễn biến khác, hôm 5-7 WikiLeaks bắt đầu công bố hơn hai triệu bức thư điện tử của các nhân vật chính trị Syria từ năm 2006, nhưng cũng đề cập đến giai đoạn chính quyền của Tổng thống as‌sad đàn áp những người chống đối.
"Ngay lúc này, WikiLeaks đã bắt đầu công bố các hồ sơ về Syria, hơn 2 triệu bức thư điện tử của các chính khách, các bộ ngành của Syria và công ty liên quan từ tháng 8-2006 đến tháng 3-2012", nữ phát ngôn viên Sarah Harrison cho biết.
Công bố mới nhất này có thể cho thấy các hoạt động của chính quyền Syria và phản ứng của họ với các đồng minh trong suốt 16 tháng xung đột vừa qua – vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 16.500 người (theo cơ quan giám sát Nhân quyền Syria).
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật