Pakistan-Ấn Độ đẩy mạnh cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong hai ngày 4-5/7, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Pakistan đã có cuộc hội đàm ở New Delhi, Ấn Độ, nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố và tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai nước.


Kết thúc cuộc hội đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ranjan Mathai và người đồng cấp Pakistan Jalil Abbá Jilani đã có tuyên bố chung cho rằng khủ‌ng b‌ố đang tiếp tục đe dọa đến hòa bình và an ninh của mỗi nước, khu vực và trên thế giới. Hai nước cam kết cương quyết chống và loại bỏ mọi hình thức khủ‌ng b‌ố.

Hai bên cũng cam kết tiếp tục đối thoại để giải quyết các bất đồng giữa hai nước. Hai ông đã nhất trí rằng nhóm làm việc chung sẽ gặp nhau ở Islamabad, Pakistan ngày 19/7 để thảo luận các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại qua biên giới và thương mại giữa hai nước.


Hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc trao đổi, tiếp xúc hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau. Hai thứ trưởng cũng dự kiến gặp lại nhau ở Islamabad để chuẩn bị cho cuộc thương lượng cấp Bộ trưởng Ngoại giao trong tháng Chín.

Tại cuộc họp báo chung, ông Mathai cho rằng nếu Pakistan đưa ra xét xử những kẻ gây ra vụ tấn công khủ‌ng b‌ố tại thành phố Mumbai năm 2008 làm 166 người thiệt mạng, hai nước sẽ xây dựng được lòng tin.

Về phần mình, ông Gilani bác bỏ cáo buộc cho rằng "những phần tử nhà nước" Pakistan liên quan đến việc lên kế hoạch và chỉ đạo vụ tấn công khủ‌ng b‌ố ở Ấn Độ. Ông cho rằng cáo buộc này không có cơ sở và nhấn mạnh nếu hai nước tiếp tục buộc tội lẫn nhau thì sẽ không giải quyết được vấn đề.

New Delhi đã tuyên bố tạm ngừng tiến trình hòa bình kéo dài bốn năm với Islamabad sau khi xảy ra vụ tấn công Mumbai và hai bên mới chỉ nối lại đối thoại hòa bình hồi tháng 2/2011.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật