Nga, Trung tẩy chay phương Tây vì Syria

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả Nga và Trung Quốc hôm 4/7 đều tuyên bố, hai nước này sẽ tẩy chay một cuộc họp quốc tế về tình hình Syria do các cường quốc phương Tây đứng ra tổ chức. Cuộc họp này dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (6/7).
Nga, Trung tẩy chay phương Tây vì Syria
Ảnh minh họa

Các cường quốc phương Tây phối hợp với các nước Ả-rập tổ chức Hội nghị “Bạn bè của Syria” lần thứ 3 tại thủ đô Paris. Phương Tây đã mời Nga và Trung Quốc tham gia nhưng cả hai nước này đều từ chối.

 

Moscow hôm 4/7 cho biết, nước này sẽ không đến tham dự Hội nghị “Bạn bè của Syria” sau khi cáo buộc phương Tây tìm cách bóp méo thỏa thuận mà các nước đạt được ở Geneva về vấn đề Syria hồi cuối tuần vừa rồi.

 

Cùng ngày, ở thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weimin, cũng thông báo, Trung Quốc sẽ không đến tham dự cái gọi là Hội nghị “Bạn bè của Syria” ở Paris.

 

Cuộc họp ở Paris hôm nay là cuộc họp thứ 3 kiểu này. Hai cuộc họp trước diễn ra ở Tunis và ở Istanbul. Tại cả hai cuộc họp đó, các cường quốc đều bất lực trong việc tìm kiếm một hành động mạnh mẽ hơn nhằm chống lại chính phủ của Tổng thống as‌sad.

 

Trung Quốc đã không tham gia bất kỳ Hội nghị “Bạn bè của Syria” nào. Bắc Kinh ủng hộ quan điểm của Moscow về việc, người Syria là người có quyền định đoạt việc giai đoạn chuyển tiếp ở nước này nên diễn ra như thế nào chứ không phải là các thế lực bên ngoài có thể chỉ đạo, quyết định số phận của họ.

 

Cuộc khủng hoảng ở đất nước Syria là nơi chứng kiến sự đối đầu gay gắt giữa hai phe cường quốc, một bên là phương Tây do Mỹ dẫn đầu và bên kia là hai nước Nga-Trung. Phương Tây muốn lật đổ chính quyền hiện tại ở Syria nhưng Nga và Trung Quốc phản đối điều này. Moscow và Bắc Kinh liên tục khẳng định sẽ không để phương Tây biến Syria thành Libya thứ hai. Cả Trung Quốc và Nga đều tin rằng, phương Tây đang đứng về phe nổi dậy trong cuộc khủng hoảng ở Syria và điều này chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng.

 

Lập trường cứng rắn của Nga và Trung Quốc trong vấn đề Syria đã khiến phương Tây thực sự tức giận. Việc các cường quốc lớn của thế giới không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề Syria đã khiến cho cuộc khủng hoảng ở đất nước này rơi vào bế tắc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật