Thực hư việc ông thợ mộc chữa bệnh bằng năng lượng sinh học

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước việc người dân khắp nơi kéo đến nhờ “thầy“ chữa bệnh ngày càng đông, do ông Nguyễn Lộc Em hành nghề không có giấy phép, chính quyền địa phương đã cấm ông chữa bệnh từ 3-2012.
Thực hư việc ông thợ mộc chữa bệnh bằng năng lượng sinh học
Sau hơn 1 tháng điều trị, cháu Lại Quang Chiến đã đứng và đi được. Ảnh: TL

Từ ông thợ mộc lành nghề

Chuyện ông thợ mộc Nguyễn Lộc Em (thường gọi là ông Năm Lộc) trú tại 252 ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, từ 6-2011 bỗng nhiên biết chữa bệnh không dùng thuốc, chỉ dùng tay ấn vào chỗ đau của người bệnh, đang khiến dư luận quan tâm chú ý.

Trước việc người dân khắp nơi kéo đến nhờ "thầy" chữa bệnh ngày càng đông, do ông Nguyễn Lộc Em hành nghề không có giấy phép, chính quyền địa phương đã cấm ông chữa bệnh từ 3-2012. Không được chữa bệnh khiến ông Lộc Em thấy "dư thừa năng lượng" và khó chịu trong người. Ngày 28-3-2012, ông Lộc Em đã cùng con gái ra Hà Nội, tìm đến Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, xin được trắc nghiệm khả năng đặc biệt của mình, làm cơ sở xin được chữa bệnh.

Kết thúc đợt trắc nghiệm với nhiều kết quả lý thú, PGS.TS Bùi Tiến Quý, Trưởng phòng Trắc nghiệm, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đã cho PV báo PL&XH xem hồ sơ đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và cơ chế tác động của những người có khả năng đặc biệt trong hoạt động chữa bệnh" trong giai đoạn 2012-2014. Ngày 5-5-2012, PGS-TS Bùi Tiến Quý đã vào tỉnh Đồng Tháp để làm việc với các cơ quan chức năng về khả năng chữa bệnh bằng ngoại cảm của ông Nguyễn Lộc Em. Sau khi làm việc với Hội Đông y và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, ông Quý cho biết các cơ quan này đều rất quan tâm đến cách tổ chức và kết quả trắc nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.

Theo hồ sơ của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, ông Nguyễn Lộc Em SN 1952. Năm 8 tuổi, ông đi tu tại một chùa ở An Giang đến năm 11 tuổi thì xin về và 14 tuổi ông đi học nghề mộc. Năm 22 tuổi, ông lập gia đình. Với tay nghề thợ mộc bậc 7/7, ông Lộc Em mở xưởng mộc, xưởng của ông làm ăn hiệu quả, cả năm người con đều được vợ chồng ông nuôi ăn học đến nơi đến chốn.

Từ một người khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên ông Lộc Em nghiện rượu bia. Sự nghiệp làm ăn của gia đình ông cũng từ đây mà khánh kiệt, xưởng gỗ phá sản, bao nhiêu vật nuôi trong nhà chết hết, cây cối cũng tự dưng lụi tàn… Cũng thời điểm đó, ông Lộc phát lộ khả năng chữa bệnh bằng năng lượng sinh học.

Kết quả trắc nghiệm khả năng kỳ lạ

Người đầu tiên ông Lộc Em chữa là chính mình. Ông vốn bị bướu ở đầu gối đau nhức, từng chữa nhiều năm không khỏi, nhưng từ khi “nhận lời chữa bệnh”, ông đã tự chữa khỏi cho mình. Tiếp theo là con gái thứ hai của ông, bị bướu cổ, đi khám được BV đa khoa tỉnh Đồng Tháp kết luận là khối u ác tính, nếu "đụng dao kéo" là chết nhưng ông cũng đã chữa khỏi cho con gái. Một lần thấy người hàng xóm mắc bệnh đi qua, ông gọi vào nói bệnh rồi chữa khỏi cho người đó. Từ đó, tin đồn lan xa, thấy ông Lộc Em chữa bệnh không dùng thuốc, cũng không thu tiền và quà biếu nên người dân quanh vùng kéo đến rất đông. Họ dựng lán quanh nhà ông để chờ được ông chẩn đoán và chữa bệnh. Có người đỡ nhiều, người đỡ ít, nhưng nhiều người dân cùng có niềm tin khi thấy một ông già 60 tuổi gầy gò hàng ngày cần mẫn chữa bệnh cho họ không lấy tiền…

Khi ông Lộc Em tìm đến và làm đơn đề nghị được trắc nghiệm khả năng đặc biệt của mình, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đã đồng tình. Việc thu thập thông tin được tiến hành bằng theo dõi thực tế kết quả chẩn đoán và chữa trị được ghi chép hàng buổi trên phiếu theo dõi của từng bệnh nhân, qua hồ sơ bệnh án và các xét nghiệm trước và sau khi chữa; qua đo năng lượng trên người ông Lộc Em bằng máy RFI và máy đo trường năng lượng trên nguyên lý cảm xạ học; phiếu trưng cầu ý kiến và sổ ghi cảm tưởng của bệnh nhân cuối đợt chữa bệnh. Việc trắc nghiệm được tiến hành trong 15 ngày liên tục, mỗi ngày làm 2 buổi với 34 bệnh nhân do nhóm khảo sát giới thiệu và tự nguyện hợp tác, những bệnh nhân này không dùng thuốc trong thời gian trắc nghiệm.

Trong 15 ngày thực hiện trắc nghiệm, mỗi buổi sáng từ 8h30 đến 11h, ông Lộc Em sẽ tác động lên người bệnh 2 lần, buổi tối từ 19h30 đến 21h, tác động một lần. Trong số các loại bệnh, ông Lộc Em không nhận chữa bệnh trĩ, bệnh phụ khoa, mắt, xoang và các bệnh nhân phải đi công tác, thời gian chữa trị gián đoạn. Trong số 34 bệnh nhân tham gia trắc nghiệm, có các bệnh về xương khớp,  tim mạch, tiểu đường, bị liệt sau tai biến mạch máu não, di chứng sau viêm dây thần kinh và viêm não, ung thư và điều trị sau ung thư, suy thận, phong hàn, hen và u xơ cổ tử cung.

Nhiều bệnh nhân thấy đỡ

Kết quả trắc nghiệm với nhóm bệnh xương khớp, hầu hết bệnh nhân thấy giảm đau rõ rệt sau 15 ngày điều trị, đặc biệt có hai bệnh nhân Phạm Khánh Linh và Lương Thị Phượng thấy hết đau sau hai lần điều trị. Tỷ lệ bệnh thuyên giảm rõ rệt là hơn 84%, còn lại 1 bệnh nhân không khỏi chưa rõ nguyên nhân.

Với nhóm bệnh nhân về tim mạch, hầu hết bệnh nhân giảm huyết áp rõ rệt, chỉ 1 người không giảm. Với nhóm mỡ máu, cholesterol vì ít người điều trị nên khó đánh giá. Tuy nhiên, ghi nhận ban đầu khá khả quan vì cả hai bệnh nhân tham gia trắc nghiệm đều giảm tỷ lệ cholesterol và trygrycerid. Những người bị đau ngực, rối loạn nhịp tim đều có biểu hiện dễ thở hơn, không đau nhói, không tức ngực…

Với nhóm cao huyết áp, quá trình điều trị cho thấy không dùng thuốc nhưng huyết áp hạ rõ ràng với hầu hết bệnh nhân được điều trị và tuân theo chế độ sinh hoạt điều độ. Trong quá trình điều trị huyết áp có thể tăng tạm thời ở một vài người sau điều trị rồi từ từ hạ xuống và ổn định. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cũng cho biết, điều này cần lưu ý để phòng tránh những trường hợp huyết áp quá cao, nếu không biết mà cứ điều trị có thể xảy ra những điều không mong muốn.

Với bệnh nhân bị di chứng liệt ½ người sau tai biến mạch máu não, một bệnh nhân khi đến phải có người dìu, sau đợt chữa trị có thể tự đi lại được, chứng tỏ năng lượng sinh học đã tác động rất mạnh đến toàn bộ hệ thần kinh và xương khớp khiến chúng giải phóng những co rút và làm cho bệnh nhân dễ vận động hơn. bệnh nhân còn lại ít tiến triển hơn có lẽ do người này đã từng chữa trị nhiều nên phản xạ có độ trơ lỳ, cần có nhiều thời gian nghiên cứu.

Đặc biệt, 34 bệnh nhân tham gia trắc nghiệm đều ngạc nhiên trước khả năng kỳ diệu chữa di chứng bại liệt ở trẻ em của ông Lộc Em. bệnh nhân Lại Quang Chiến, 8 tuổi, từ lúc sinh ra đã nằm co quắp, nói khó sau vài buổi chữa trị đã tự đứng lên đi được 3-5 bước và đòi bố mẹ mua dép để tập đi. Ngón tay, ngón chân bé duỗi dần ra, cổ tự dựng thẳng lên được. Chiến cũng nói rõ hơn và miệng không chảy nước dãi nữa. Với người bị di chứng bại liệt thì đây là những dấu hiệu vô cùng đáng mừng. Một trường hợp cảm nhận bệnh giảm rõ rệt khác là một PGS.TS, viện trưởng một viện đào tạo trong ngành y. bệnh nhân này bị viêm đa xoang mãn sau điều trị ung thư vòm họng, đau mỏi khớp nghi do bị gút và sỏi thận sau khi được ông Lộc Em chữa trị đã thấy đỡ đến 90% việc đau họng, viêm xoang.

Cùng nhóm bệnh di chứng sau viêm não và viêm dây thần kinh, teo cơ thì cháu bé bị di chứng liệt dây thần kinh số 7 không thấy tác dụng rõ, riêng cháu gái bị teo cơ qua đợt trắc nghiệm có gân nổi ở tay và đây là dấu hiệu đáng mừng. Một bệnh nhân đang điều trị thận nhân tạo cũng có tiến triển khả quan, một bệnh nhân bị hen đã hết hen, khỏi bệnh, chứng tỏ năng lượng sinh học của ông Lộc Em có tác dụng chống viêm, chống dị ứng tốt.

Khả năng chữa bệnh là có thật!

Phòng Trắc nghiệm, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người kết luận, qua thời gian trắc nghiệm ngắn nhưng cho thấy năng lượng sinh học của ông Lộc Em đã có tác dụng chữa bệnh. Kết quả đo năng lượng cho phép khẳng định ông Lộc Em khi tiến hành chữa bệnh có năng lượng vượt trội so với khi không chữa bệnh và đây là năng lượng dương, còn trong trạng thái bình thường năng lượng bản thân ông không cao, thể hiện ông có thể lực yếu, người gầy. Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cũng cho rằng, do thời gian trắc nghiệm ngắn nên chưa thể kết luận năng lượng sinh học của ông Lộc Em có thể chữa khỏi những bệnh gì, điều này có thể chỉ ra khi tiến hành các nghiên cứu sâu hơn.

Trong nhóm nhỏ bệnh nhân nghiên cứu, đã thấy giảm đau lưng, hạ huyết áp, hạ đường huyết, hạ cholesterol, hạ mỡ máu, dịu cơn đau tim, đau ngực, có tác dụng rất mạnh đến hệ thần kinh, hệ xương khớp, khiến một vài bệnh nhân bị liệt sau tai biến có kết quả kỳ diệu. Năng lượng sinh học này cũng có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và phục hồi tế bào bị hư hại. Đặc biệt, ông Lộc Em có khả năng phát hiện và chữa nhanh những bệnh "nhiễm tà khí", giúp bệnh nhân bình tĩnh và ngủ lại được. Tuy nhiên, có hiện tượng ông Lộc Em bị nhiễm ngược khi chữa những bệnh mà không được phép chữa như u xơ cổ tử cung, nhưng do bệnh nhân tha thiết đề nghị nên ông nhận và sau khi chữa ông bị đau bụng dữ dội.

Hội đồng khoa học chuyên ngành của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cũng kết luận: Khả năng chẩn đoán và điều  trị của ông Lộc Em đạt loại khá; khả năng chẩn đoán và chữa khỏi bệnh (đến 80%), cần có biện pháp giữ gìn và phát triển. Đồng thời, cần nghiên cứu khả năng truyền phương pháp chữa bệnh này cho một số người được lựa chọn để phát huy tính tích cực của phương pháp chữa bệnh này.


(Còn nữa)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật