Nhóm “yê‌u râ‌u xan‌h” và những tội ác kinh hoàng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong hai ngày 8 và 9-5-2012, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo, trong đó 8 đối tượng cùng lúc phạm 4 tội: hiế‌ּp dâ‌ּm, trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản. Bọn chúng là nỗi kinh hoàng của các cô gái, các cặp tình nhân và người dân trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk suốt một thời gian dài.
Nhóm “yê‌u râ‌u xan‌h” và những tội ác kinh hoàng
Kẻ cầm đầu Hoàng Trọng Hiền


Một số đối tượng trong vụ án

Kẻ cầm đầu vụ án là Hoàng Trọng Hiền (SN 1987, biệt danh anh Hai), đã có vợ, một con nhỏ. Chín đối tượng còn lại gồm: Trần Văn Thể, Đàm Văn Trung, Tống Phước Thịnh, Lê Minh Hải, Đàm Việt Đức, Trần Văn Hương, Đoàn Ngọc Bảo, Hoàng Công Chính, Trần Đình Năm – đều ở lứa tuổi 19 đến 23, cùng trú tại các xã Phú Lộc, Dliêya, huyện Krông Năng. Ngoại trừ Hoàng Công Chính đã mất cả cha lẫn mẹ, số còn lại đều có gia đình ổn định, nghỉ học sớm, ở nhà làm nông.

Chúng thường tụ tập chơi bời, tổ chức đi trộm chó về bán lấy tiền ăn nhậu hoặc rủ nhau đi cướp, cướp giật tài sản của người đi đường. Chúng đã thực hiện bốn vụ trộm, cướp giật tài sản, dây chuyền. Đỉnh điểm là hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể rất tàn bạo của bọn chúng. Ba thôn nữ là nạn nhân của chúng trong các hoàn cảnh rất bất ngờ. Chúng tổ chức bắt cóc thiếu nữ mà chúng thích, hoặc rình các cặp tình nhân hẹn hò ở những nơi vắng vẻ rồi khống chế chàng trai, hiế‌ּp dâ‌ּm cô gái, mặc cho nạn nhân kêu khóc van xin. Sau đó chúng bình thản bỏ đi kèm lời hăm dọa cấm nạn nhân tố cáo. Điển hình là vụ án xảy ra ngày 25-11-2011 tại địa bàn huyện Krông Năng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, tên Hiền rủ Thể, Hải, Thịnh đi trộm chó. Chúng mang theo ba bao tải, chở nhau trên hai xe máy, chạy lòng vòng tìm “con mồi”. Bất chợt chúng thấy một đôi nam nữ là anh H. và chị M. (chưa đủ 1‌8 tuổ‌i) đang ngồi tâm sự trên yên xe máy ven đường. Cả bọn vây lại, tên Hiền đấm anh H. để tên Thể kéo chị M. lên xe của chúng. Anh H. lao vào giằng co với chúng để cứu bạn gái, bất ngờ bị tên Hải dùng cán dao rựa mang theo đánh vào cẳng chân khiến anh đau đớn phải buông tay ra. Bọn chúng đưa chị M. đến khu vườn cà phê gần đó rồi cả bốn tên thay nhau làm nhục, mặc cho nạn nhân van xin, chống cự. Trong số ba nạn nhân bị chúng hã‌ּm hiế‌ּp tập thể có em D. mới 14 tuổi. Vì vậy, chúng bị truy tố về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em. Riêng Hoàng Công Chính chỉ phạm tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

Tòa tuyên phạt Hoàng Trọng Hiền, Trần Văn Thể cùng mức án tù chung thân, Đàm Văn Trung 27 năm 6 tháng tù, Tống Phước Thịnh 10 năm tù. Các tên còn lại từ 1 năm 6 tháng đến 9 năm tù. Trần Đình Năm nhận mức án 1 năm 6 tháng tù treo.
Bản án được đông đảo dư luận đồng tình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật