Thống đốc bang New York chi “mạnh tay” cho các gá‌ּi gọ‌ּi

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các công tố viên Mỹ hôm qua cho biết Thống đốc bang New York Eliot Spitzer là khách quen của một đường dây gái mại dâm cao cấp và đã chi số tiền có thể lên tới 80.000 USD cho các gái gọi.
Thống đốc bang New York chi “mạnh tay” cho các gá‌ּi gọ‌ּi
Thống đốc bang New York và bà vợ Silda Wall trong cuộc họp báo hôm 10/3.
 

Trong khi ông Spitzer và gia đình vẫn sống im ắng tại khu căn hộ trên đại lộ thời trang Fifth Avenue thì các thành viên của đảng Cộng hoà đã bắt đầu nhắc tới chuyện luận tội ông và chỉ một số ít đồng minh của phe Dân chủ bảo vệ Thống đốc New York.

 

Đồi Capitol xôn xao chuyện của Spitzer khi mọi người thì thầm vào tai nhau khắp các hành lang của toà nhà toà nhà cổ kính 109 năm tuổi.

 

Ngày 11/3, khi vụ bê bối của ông Spitzer vỡ lở, các công tố viên cho biết Spitzer đã bị thu âm trong một cuốn băng trong đó vị thống đốc này đã chi 4.300 USD cho dịch vụ gái gọi của Emperors Club VIP. Một phần của số tiền này dành cho vụ chơi đêm với một gái mại dâm có tên là Kristen và phần còn lại được sử dụng cho các cuộc gặp tiếp sau. Hồ sơ của toà án cũng cho biết, Spitzer đã từng nhiều lần làm như vậy trước đó.

 

Một quan chức toà án giấu tên hôm thứ ba tiết lộ, trên thực tế ông Spitzer đã chi hàng nghìn USD cho Emperors Club. Một quan chức khác cho biết, tổng số tiền chi tiêu cho gái mại dâm của ông Spitzer có thể lên tới 80.000 USD. Tuy nhiên, chưa rõ là số tiền này được chi trong khoảng thời gian nào.

 

Trong khi đó, một quan chức toà án khác cho hay, các công tố viên phát hiện ra rằng Spitzer đã hẹn hò với Kristen ngay trước ngày ngày lễ Tình nhân. Spitzer thuê hai phòng tại khách sạn Mayflower ở Washington, một cho ông và phòng kia cho Kristen. Khoảng 10 giờ đêm, Spitzer đã lén lút sang phòng nơi Kristen đang đợi.

 

Theo hồ sơ của toà án, các nhân viên của đường dây gái gọi Emperors Club đã nói với Kristen rằng Khách hàng số 9 - Spitzer, theo các công tố viên - “có thể yêu cầu cô làm những điều mà cô có thể cho là không an toàn” và Kristen đáp rằng: "Tôi có cách xử lý chuyện đó. Tôi sẽ nói đại loại như: nghe này, ông có thực sự muốn se‌ּx không?"

 

Cuộc đối thoại còn nhắc tới chuyện Thống đốc Spitzer không thích sử dụng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu trong khi cô gái khăng khăng bắt ông phải dùng.

 

Tài sản cá nhân khổng lồ của Thống đốc Spitzer khiến ông có thể dễ dàng chi hàng chục nghìn USD cho các gái mại dâm. Là con cháu của một trùm bất động sản giàu có ở Manhattan, Spitzer có thu nhập lên tới 1,9 triệu USD trong năm 2006.

 

Trong lúc này, những người thân cận với Thống đốc New York cho biết ông Spitzer đang cân nhắc xem nên rút lui thế nào. Ông đang lựa chọn rút lui ngay lập tức hoặc sử dụng việc từ chức để “mặc cả” với các công tố viên liên bang nhằm tránh bị luận tội.

 

Trong khi đó, các đại diện của đảng Cộng hoà đã đe doạ buộc tội Spitzer nếu ông không từ chức trong vòng từ 24-48 giờ tới.

 

James Tedisco, lãnh đạo của phe Cộng hoà trong hội đồng lập pháp bang New York, tuyên bố: “Nếu ông ấy không từ chức trong vòng 24 đến 48 giờ tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị những tài liệu buộc tội để phế truất ông ta. Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo nhận được sự ủng hộ của cả 2 đảng”.

 

Vụ bê bối gái gọi của Thống đốc bang New York Eliot Spitzer bị bung bét sau khi tờ New York Times cho biết, ông Spitzer đã thuê một gái mại dâm với giá 1.000 USD/giờ và cảnh sát liên bang đã 6 lần nghe được chuyện ông Spitzer sắp xếp để gặp cô tại một khách sạn ở Washigton hồi tháng 2.

 

Hôm 11/3, ông Spitzer đã công khai lên tiếng xin lỗi gia đình và công chúng vì đã không phục vụ tốt trên cương vị thống đốc bang New York. Tuy nhiên, ông Spitzer không hề đả động gì tới chuyện có liên quan tới đường dây gái gọi.

 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật