“Bác sĩ làm dược sĩ, dược sĩ làm bác sĩ“?

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ riêng tại TP.HCM hiện đã có hơn 4.000 nhà thuốc, nhưng đa số không đảm bảo điều kiện vệ sinh, môi trường, cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản thuốc. Phần lớn dược sĩ không có mặt tại nhà thuốc mà chủ yếu là do dược tá đứng bán thuốc, kiêm tư vấn việc sử dụng thuốc cho người bệnh. Thậm chí có người không hề có chuyên môn; thuốc được bán một cách tự do, không chỉ dẫn, ai mua, mua loại gì cũng được.
“Bác sĩ làm dược sĩ, dược sĩ làm bác sĩ“?
Bán thuốc theo toa tại nhà thuốc Y Đức - nhà thuốc đạt chuẩn GPP. Ảnh Khánh Vy

Làm thế nào để xóa bỏ thực trạng mua bán, sử dụng thuốc trị bệnh một cách bừa bãi lâu nay, bỏ tình trạng “bác sĩ làm dược sĩ”, “dược sĩ làm bác sĩ” và đưa các nhà thuốc đi vào hoạt động nề nếp...? Thông tin chi tiết về vấn đề này sẽ được đề cập đầy đủ trong bài viết "Lộn xộn nhà thuốc - bao giờ chấn chỉnh?", mời bạn đọc đón xem trên báo in Thanh Niên phát hành vào ngày mai (5.3).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật