Lâm Đồng: Một học sinh bị thầy giáo đánh rạn xương mũi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng ngày 12/12, em Phạm Hoành Minh Trí (15 tuổi), học sinh lớp 10B2, Trường THPT bán công Nguyễn Du, Đà Lạt bị thầy giáo L.C.T, dạy môn Giáo dục công dân đánh ngay tại phòng giáo viên, hậu quả em Trí bị rạn xương chính mũi, chấn thương bụng.
Lâm Đồng: Một học sinh bị thầy giáo đánh rạn xương mũi
HS Phạm Hoành Minh Trí bị rạn xương mũi - ảnh: Lâm Viên
 

Cô Hồ Nguyễn Bảo Ngọc (kế toán), chứng kiến sự việc kể: "Thầy T., dẫn em Trí vào phòng nghỉ của giáo viên, bảo em Trí ngồi xuống rồi đánh vào mặt, vào đầu, đá vào bụng khiến em Trí chảy máu mũi". Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc (Tổ trưởng tổ văn phòng) cho biết thêm: "Nghe tiếng la hét tại phòng giáo viên tôi chạy qua, thấy một học sinh nam mặc đồng phục thể dục mặt bê bết máu, mũi sưng, môi dập đang ngồi viết kiểm điểm, máu nhỏ xuống cả trang giấy. Đợi em viết xong tôi dẫn em đi rửa mặt và tay. Chúng tôi rất bất bình trước hành động đánh đập học sinh của thầy T.".

Kết quả phiếu chụp X-quang: Rạn xương chính mũi; kết quả siêu âm cho thấy em Trí bị chấn thương bụng. Qua tìm hiểu, Trí và nhóm bạn sau khi ăn sáng tại căng-tin, khi ra đến cột cờ thì thấy người bạn tên T. đứng gần cổng, Trí kêu: "T. thằng mất dạy, m. mày sao tao kêu mày không đứng lại" và định chạy theo kêu T., thì nhóm bạn kêu em đứng lại. Một thầy giáo gọi em lại, hỏi em học lớp nào? Tên gì? Sau đó khi lớp Trí đang học môn quốc phòng, thầy T gọi Trí xuống phòng giáo viên và hỏi: "Biết tội gì chưa?". Trí trả lời: "Dạ chưa biết", thầy T. bảo ngồi xuống rồi đánh em tới tấp.

Thầy Phạm Lưu, Phó hiệu trưởng Trường THPT bán công Nguyễn Du cho biết: "Chúng tôi không đồng tình với hành động đánh đập học sinh của thầy T., cho dù học sinh có sai lỗi chăng nữa. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã buộc thầy giáo T. viết tường trình, nội trong ngày hôm nay (13.12) nếu thầy T. không nộp tường trình chúng tôi sẽ tạm đình chỉ công tác. Được biết năm học 2005-2006, thanh tra Sở GD-ĐT đã từng buộc thầy T. phải kiểm điểm vì có những lời phê nhục mạ, xúc phạm học sinh vào bài kiểm tra của học sinh".

(Theo Thanh Nien )

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật