Mẹ đẻ lột trần, xích chân hai con vào cột điện!

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 14/2, nhiều người dân ở hẻm vào Thánh Thất, Biên Hòa trên đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã chứng kiến một hành vi ngược đãi trẻ em do chính mẹ ruột gây ra.

XL ra ngày 14/2 đưa tin: Hai anh em sinh đôi là Lê Văn Nâu và Lê Văn Tím, học sinh lớp 8, trường THCS Hùng Vương đã bị mẹ ruột của mình lột trần, chỉ mặc độc một chiếc quần lót giữa trời lạnh, xích chân vào cột điện ngay lề đường.

Vì đông người qua lại nên 2 em ngồi co ro với dây xích và ổ khóa ở chân, gục mặt xuống đường vì xấu hổ. Chỗ Nâu và Tím bị xích nằm sát ngay xe bán thuốc lá, nước giải khát của bà ngoại 2 em.

Nguyên nhân ban đầu được một số người gần đó cho biết: 2 em Nâu và Tím mê chơi game, không đạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ 1.

Khi người đi đường và một số cán bộ phường ghé lại, mẹ của 2 em là bà Huỳnh Thị Kim Liễu mới đến mở xích.

Vụ ngược đãi này xảy ra ở chính con hẻm mà cách đây gần 1 tháng, bà Quảng Thị Kim Hoa đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội hành hạ trẻ em gây bức xúc dư luận cả nước.


Được biết đây không phải là trường hợp duy nhất những đứa trẻ bị chính người thân của mình hành hạ, có thể kể ra đây như:  

2/2/2008, tại Nghệ An, 3 cháu Nguyễn Tiến Việt (3 tuổi) Nguyễn Tiến Anh (7 tuổi) và Nguyễn Thị Uyên (10 tuổi), đã bị cha ruột là Nguyễn Tiến Thăng (sinh năm 1973, ở khối 2, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An) dùng ống tuýp sắt đánh, làm cháu Việt chết ngay tại chỗ, còn 2 cháu Anh và Uyên thì bị thương rất nặng ở phần đầu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

21/12/2007, bé Phạm Huy Hoàng, 5 tuổi (ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) đã bị Phạm Thị Mai (là mẹ ruột của mình) đánh đến bất tỉnh nhân sự, sao đó cháu Hoàng được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tại bệnh viện, dù đã được mổ cấp cứu và thoát khỏi nguy kịch tức thời, nhưng vì vết thương quá nặng nên cháu Hoàng đã qua đời 5 ngày sau đó.

30/11/2007, Hồ Thị Bông (9 tuổi) được người dân đưa đến Công an phường 19, quận Bình Thạnh-TPHCM. Tại đây, em Hồ Thị Bông cho biết đã thường xuyên bị bà Hồ Thị Ba, 57 tuổi (Quận 2, TP.HCM) đánh đập bắt đi ăn xin. Không nộp đủ tiền, bé Bông bị bà Ba dội cả nước sôi lên người

Đầu tháng 11/2007, vụ việc em Nguyễn Thị Bình bị nhục hình suốt 10 năm (tại nhà số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã được báo chí phản ánh. Nguyễn Thị Bình đã thường xuyên bị ông bà chủ (vẫn tự xưng là bố mẹ nuôi) dùng dây điện thắt nút đánh liên tiếp vào mặt, lưng, dùng kìm kẹp vào mạng sườn, dùng gót guốc nhọn nện vào vùng kín...

8/11/2007, Công an xã Bình Hưng (Bình Chánh, TP.HCM) nhận được tin báo của một người dân địa phương về việc Nguyễn Hữu Lợi (tên thường gọi là Đen) bị mẹ nuôi đánh đập tàn bạo. Em bị mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Tuyết dùng búa đập vào đầu để... dạy bảo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật