Libya: Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, bí ẩn số phận ông Gadhafi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến sự tại thủ đô Tripoli của Libya vẫn diễn ra ác liệt. Phe nổi dậy tuyên bố kiểm soát Quảng trường Xanh, bao vây dinh thự của nhà lãnh đạo Gadhafi, nhưng thừa nhận không biết ông này đang ở đâu, trong khi liên tục có tin các con ông bị bắt.
Libya: Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, bí ẩn số phận ông Gadhafi
Phe nổi dậy đã kiểm soát hầu như hoàn toàn thủ đô Tripoli.
Quảng trường Xanh

Vụ giao tranh mới nhất diễn ra sau khi phe nổi dậy phá vỡ các tuyến phòng vệ bên ngoài, để tiến vào Quảng trường Xanh của thành phố, nơi hàng nghìn người đang chờ để chào mừng phe nổi dậy.

Cho tới gần đây, chính phủ Libya đã dùng địa điểm này để tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ, ủng hộ ông Gadhafi. Nhưng giờ đây, nơi này biến thành chiến trường với những tiếng súng bắn tỉa.

Các vụ nổ súng xảy ra khắp thủ đô. Hiện các tay súng bắn tỉa là mối lo ngại chính đối với lực lượng nổi dậy.

Phe nổi dậy Libya đang tìm cách lật đổ ông Moammar Gadhafi nói họ đã kiểm soát hầu hết thủ đô Tripoli. Tuy nhiên người ta vẫn nghe tiếng nổ súng trong đêm hôm qua, giữa lúc các toán quân nhỏ trung thành với nhà lãnh đạo Libya vẫn cố thủ tại một số nơi trong thành phố.

Phe nổi dậy Libya cho biết giao tranh đã tăng cường độ khi nhiều chiếc xe tăng xuất hiện từ bản doanh Bab al-Aziziya của ông Gadhafi và nổ súng.

Một nhân vật cấp cao bên lực lượng phiến quân tại Tripoli cũng nói lực lượng trung thành với ông Gadhafi có xe tăng ở gần cảng Tripoli và xung quanh khu nhà của ông.

Lực lượng nổi dậy ở Libya đã thực hiện cuộc tiến công lớn vào thủ đô Tripoli từ hôm 21/8, chiếm quyền kiểm soát nhiều nơi ở thành phố, trong đó có quảng trường trung tâm.

Phát biểu tại căn cứ Benghazi ngay trước khi ăn mừng ở Quảng trường Xanh, chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC), Abdel Jalil, nói rằng lực lượng nổi dậy sẵn sàng lãnh đạo đất nước.

Chưa rõ số phận ông Gadhafi

Ông Abdel Jalil, người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của phe nổi dậy, thừa nhận không biết ông Moammar Gadhafi đang ở đâu.
Ông Abdel Jalil nói trong lúc này phe nổi dậy không biết ông Gadhafi đang ở đâu.

Theo ông Jalil, một khi bị bắt, ông Gadhafi sẽ được xét xử một cách công bằng, nhưng ngay trong lúc này, ông không biết liệu Gadhafi có tự biện hộ trước những lời cáo buộc nói rằng ông đã phạm các tội ác đối với nhân dân Libya và thế giới.

Không rõ lãnh đạo Libya đang ở đâu nhưng vài giờ trước, trong thông điệp thu thanh, ông kêu gọi lực lượng trung thành “quét dọn” thủ đô. Theo ngoại trưởng Italia Franco Frattini, phe trung thành với đại tá Gadhafi chỉ kiểm soát chừng 10% Tripoli.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe đang kêu gọi những người ủng hộ ông Gadhafi ngừng giao tranh và hạ vũ khí. Ông cho biết Paris sẽ tổ chức một cuộc họp về Libya với các đối tác tiếp xúc nhằm đề ra một lộ trình cho nước này.

Ông cũng nói hiện không rõ Gadhafi có còn ở Tripoli hay không.

Hiện tung tích của nhà lãnh đạo Gadhafi vẫn là một bí ẩn trong bối cảnh NATO cam kết tiếp tục không kích cho tới khi lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo này hạ vũ khí.

Một thủ lĩnh của đối lập nói ngày tàn của chính phủ Gadhafi là chắc chắn. Ông nói có nhiều phần chắc nhà lãnh đạo Libya sẽ bỏ trốn bởi vì những tội ác mà Gadhafi đã phạm phải, nếu không sẽ bị bắt hay bị giết. Theo ông, mọi khả năng này đều có thể xảy ra. Ông Ghoza nói thêm rằng chiến binh nổi dậy đã bao vây Tripoli, đóng tất cả các lối ra.

Các thủ lĩnh đối lập ở Libya đang tỏ ý tin tưởng rằng cuộc xung đột đã kéo dài 6 tháng sẽ sớm kết thúc.

Một người phát ngôn chính phủ cho hay đã có 1.300 người thiệt mạng chỉ trong ngày 21/8. Lời tuyên bố này không được kiểm chứng của các nguồn tin độc lập.

Phiến quân Libya cũng thông báo "một số lượng lớn" tay súng nổi dậy đã thiệt mạng khi giao tranh với lực lượng trung thành với ông Gadhafi.

Số phận các con trai ông Gadhafi

Theo báo chí Tây Ban Nha, con trai lớn của đại tá Gadhafi, Muatasim chỉ huy quân đội ra đầu hàng. Chính quyền lâm thời thông báo bắt được người con thứ 2 Saif al-Islam.

Tòa án Hình Sự Quốc tế La Haye xác nhận tin này và cho biết đang thương lượng với phe đối lập về số phận của Saif, người được thừa kế của đại tá Gadhafi và đang bị truy nã về tội ác chống nhân loại.

Saïf Al-Islam 39 tuổi là một trong số 8 người con của đại tá Gadhafi. Tuy không chính thức tham gia vào guồng máy điều hành đất nước nhưng Saïf được xem là có nhiều khả năng lên kế vị cha. Trong những năm gần đây, Saïf Al-Islam luôn được cộng đồng quốc tế nhắc tới như là một trong những sứ giả hàng đầu và đáng tin cậy nhất của chính quyền Tripoli.

Nhân vật này liên tục vận động để cải thiện và bình thường hóa quan hệ giữa Libya với các nước phương Tây. Saïf Al-Islam là con trai truởng của người vợ hai đại tá Gadhafi và là người con thứ 2 của lãnh đạo Libya.

Ngày 26/06, Tòa án Hình Sự Quốc tế ban hành lệnh truy nã Gadhafi, Saïf Al-Islam và lãnh đạo cơ quan tình báo Libya là Abdullah al Sanousi với lý do ba nhân vật này phải chịu trách nhiệm về các vụ “sát hại, tr‌a tấ‌n” và là tác giả của hàng loạt các “tội ác chống nhân loại” nhằm vào thường dân Libya từ đầu cuộc nổi dậy.

Tòa án Hình Sự Quốc tế vào sáng hôm qua xác nhận tin Saïf Al-Islam đã bị bắt và cho biết là đang thương lượng với phe nổi dậy Libya về khả năng cho dẫn độ con trai đại tá Gadhafi về La Hay, Hà Lan để xét xử.

Một số nguồn tin báo chí tiết lộ là Muatasim Gadhafi, một người con trai khác của lãnh đạo Libya và là người anh lớn của Saïf Al-Islam cũng đã bị bắt nhưng tin trên chưa được xác nhận.
Phe nổi dậy cũng vừa tuyên bố một người con trai khác của Gadhafi là Al Saadi.

Những diễn biến đáng chú ý ở Libya

15/2/2011: Sau Tunisia và Ai Cập, phong trào nổi dậy bắt đầu bùng phát ở Libya

26/2: Hội Đồng Bảo An LHQ áp đặt trừng phạt lên ông Gadhafi và gia đình.

19/3: Mỹ, Anh và Pháp không kích Libya theo nghị quyết được LHQ thông qua, để chặn đà tiến của lực lượng Gadhafi.

26/3: Phe nổi dậy chiếm được thành phố quan trọng Ajdabiya.

1/4: NATO tiếp quản sứ mệnh chiến dịch quân sự từ Mỹ, liên quân liên tục tăng cường oanh kích vào các mục tiêu dân sự và quân sự tại nhiều khu vực ngoại ô thủ đô Tripoli

30/4: Tên lửa của NATO khiến người con út và 3 cháu nội của ông Gadhafi thiệt mạng.

27/6: Tòa án Hình Sự Quốc tế ra trát bắt giam ông Gadhafi, người con trai Seif al-Islam, và Giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi, về tội ác chống nhân loại.

15/7: Mỹ công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp là chính phủ hợp pháp của Libya.
28/7: Cựu Bộ trưởng Nội vụ Abdel Fattah Younes, chạy sang phe nổi dậy hồi tháng 2 và làm tư lệnh quân sự cho phe này, bị giết chết.

14/8: Phe nổi dậy tuyên bố chiếm được thị trấn chiến lược Zawiyah.

20/8: Phe nổi dậy mở cuộc tấn công lần đầu tiên vào thủ đô Tripoli, có phối hợp với NATO.

21/8: Phe nổi dậy thực hiện cuộc tiến công lớn vào thủ đô Tripoli, chiếm quyền kiểm soát nhiều nơi ở thành phố, trong đó có quảng trường trung tâm, bắt giữ các con trai ông Gadhafi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật