“Siêu trộm” trong đường dây 1.000 xe máy

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bước đầu cơ quan công an xác định được dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian đã lộng hành ở TP.HCM và các tỉnh, thành lận cận, đã “đá xế” hơn 1.000 xe gắn máy các loại.
“Siêu trộm” trong đường dây 1.000 xe máy
Chân dung “siêu trộm” Nguyễn Ngọc Vân vừa bị phòng PC45 công an TP.HCM bắt giữ

“Siêu trộm” sa lưới

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho hay, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Vân (SN 1981, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là một trong những mắt xích quan trọng nằm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian quy mô cực lớn do 'ông trùm' Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1964, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cầm đầu mà Phòng PC45 triệt phá hồi tháng 12/2010.

Nguyễn Ngọc Vân bị các trinh sát của Đội 4, Phòng PC45 bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.

Liên quan đến chuyên án mang bí số 410T nói trên, tính đến nay Phòng PC45 đã bắt giữ hơn 23 đối tượng, thu giữ hàng trăm xe gắn máy có nguồn gốc trộm cắp các loại, chủ yếu là xe hiệu Air Blade và Wave RS. Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan CSĐT công an cũng xác định được đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian này hoạt động từ đầu năm 2010 cho đến thời điểm bị xóa sổ (đầu tháng 12/2010).

Lời khai các đối tượng xác định, mỗi ngày chúng trộm cắp và tiêu thụ khoảng 3 – 5 xe gắn máy. Và trong năm 2010 này, các đối tượng trong đường dây do Nguyễn Ngọc Hoàn cầm đầu đã gây án và bán trọt lọt hơn 1.000 xe gắn máy các loại.

Được biết, từ tháng 7/2010 công an Q.Gò Vấp, TP.HCM xóa sổ một đường dây đá xế chuyên nghiệp, từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ và xác định đây là một băng nhóm có tổ chức chuyên nghiệp, quy mô cực lớn nên Phòng PC45 đã xác lập chuyên án 410T.

Qua quá trình theo dõi, đeo bám, đêm 1/12/2010 các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bình Dương (SN 1988, ngụ tỉnh Long An) đang bán 1 xe gắn máy hiệu Air Blade do trộm cắp có được, cho Nguyễn Ngọc Hoàn  để lấy 8 triệu đồng tại 1 địa điểm ở Q.Tân Bình.

Mở rộng điều tra, hàng chục các đối tượng có liên quan bị bắt giữ. Trong đường dây trên, đối tượng Nguyễn Ngọc Vân được xác định là 1 siêu trộm.

Được biết Vân từng là thợ sửa xe nhưng vì không có điều kiện mở tiệm nên hành nghề “đá xế” kiếm sống. Liên tiếp trong 2 năm gồm 2008 và 2009, Vân bị TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và Q.12 (TP.HCM) lần lượt tuyên phạt 6 tháng và 15 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Ra tù, Vân kết hợp với đối tượng tên Rực (hiện đang bỏ trốn) để hình thành thành cặp “siêu trộm”. Hàng ngày Rực chở Vân trên xe gắn máy, săn mồi và sau khi trộm cắp được thì chúng bán lại cho Nguyễn Ngọc Hoàn.

Đầu tháng 12/2010, khi đường dây của Hoàn bị xóa sổ, Vân trốn về quê của người vợ hờ tên Trúc ở huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ. Tại đây Vân kết hợp với 1 số siêu trộm ở Cần Thơ và để làm trung gian tiêu thụ xe trộm cắp. Khi mua được xe, Vân giao cho ông Huỳnh (cha ruột của Trúc) mang lên TP.HCM bán lại cho một phụ nữ tên Tám (vợ của Rực) để lấy tiền công 1 triệu đồng/xe, thậm chí Vân còn làm luôn cả giấy tờ giả.

Tạo 'vòng đời mới' cho xe trộm cắp

Được biết khi bị bắt giữ, Nguyễn Ngọc Vân khai nhận trong hơn 3 tháng (từ tháng 8 đến tháng 11/2010) Vân và Rực đã trộm khoảng 100 xe gắn máy các loại, trong đó bán cho Nguyễn Ngọc Hoàn khoản 50 xe. Số còn lại bán cho vợ của Rực.

Ngoài cặp siêu trộm này, trước đây khi cất lưới chuyên án, các trinh sát phòng PC45 cũng đã bắt giữ được 1 siêu trộm khác Lê An Danh (SN 1980, ngụ TP. Hà Nội), là đối tượng từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.


Nguyễn Ngọc Hoàn – kẻ cầm đầu đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian quy mô cực lớn
Hơn 1.000 xe gắn máy các loại ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận bị trộm và tiêu thụ trót lọt.

Kết quả điều tra xác định, sau khi mua được xe trộm cắp từ các “đá xế” chuyên nghiệp, Nguyễn Ngọc Hoàn bàn giao cho Nguyễn Trung Hiếu (SN 1981, ngụ Q.12), Nguyễn Quang Thành (SN 1978, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để mang đi cất giấu tại xưởng gỗ địa chỉ 1/1, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn của Nguyễn Hoàng Thắng (tự Thắng “gỗ”, SN 1970, ngụ huyện Hóc Môn) và các nơi khác.

Tiếp tục sau đó, Nguyễn Ngọc Hoàn gian nhiệm vụ cho Trần Đức An (SN 1975, ngụ Q.12) làm giả các loại giấy tờ như: giấy đăng ký xe, giấy CMND, giấy chứng thực mua bán… Sau quy trình này, xe đã được “hợp pháp hóa”, được giao đến tay các đối tượng mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ ở các quận, huyện TP.HCM, các tỉnh thành lân cận hoặc bán cho những người có nhu cầu.

Mỗi xe trộm cắp được Hoàn mua với giá 8- 10 triệu đồng nhưng sau công đoạn làm giả giấy tờ thì chúng bán ra với giá 18 – 20 triệu đồng. Các chân rết trong đường dây này chỉ được Hoàn trả công vài trăm ngàn đồng/người/xe.

Hiện cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật