Giáo dục thường xuyên có tỷ lệ tốt nghiệp “khủng“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Sở GD-ĐT Bắc Giang, những con số thống kê tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khá cao so với những trường đã công bố cho đến lúc này, đặc biệt hệ giáo dục thường xuyên của tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao hơn cả hệ giáo dục phổ thông.
Giáo dục thường xuyên có tỷ lệ tốt nghiệp “khủng“
Thí sinh luyện thi tốt nghiệp ở đình làng. Ảnh: Văn Chung

Hệ Giáo dục Trung học của Bắc Giang năm nay có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp lên đến 99,37%. Tuy nhiên, hệ giáo dục thường xuyên còn vượt qua con số này, với tỉ lệ đỗ lên đến 99,63%.

So với năm 2010, tỉ lệ đỗ ở cả hai hệ này tăng nhẹ. thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp ở Bắc Giang năm nay là em Phạm Thu Hà, học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang với tổng 57 điểm, trong đó có 4 điểm 10 ở các môn Toán, Sinh học, Vật Lý và Tiếng Anh, điểm 8 môn Văn và điểm 9 môn Địa lý.

Năm nay, Bắc Giang có 18 trong tổng số 47 trường hệ GDTH và 11 trong tổng số 16 trường hệ GDTX có tỷ lệ đỗ tốt nghiêp 100%.

Tuy nhiên, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp loại khá giỏi rất ít. Hệ Giáo dục trung học toàn tỉnh chỉ có 1,21% thí sinh tốt nghiệp loại giỏi, 17, 2% tốt nghiệp loại khá và con số còn lại là tốt nghiệp trung bình. Chiều 16/6, Sở GD-ĐT Bắc Giang đã bắt đầu cập nhật điểm thi cụ thể trên trang web của sở để các thí sinh có thể tra cứu điểm thi.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Giám đốc sở GD-ĐT Thái Nguyên, chiều 16/6, tỉnh này cũng đã hoàn thành thống kê thi tốt nghiệp.

Hệ giáo dục phổ thông của tỉnh tốt nghiệp với tỷ lệ 93,7%, tăng nhẹ so với năm ngoái. Riêng hệ GDTX năm nay đỗ với tỷ lệ cao ngất ngưởng 83,15%, tăng gần 20% so với năm ngoái. Em Trần Thị Bích Hường, học sinh lớp 12 Sử trường THPT Chuyên Thái Nguyên đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp với tổng 56 điểm.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn cho biết, năm nay tỷ lệ đỗ của hệ GDTX tăng cao là do học sinh hệ này được đôn đốc ôn tập từ đầu năm.

Bên cạnh đó, ông Sơn cho hay, học sinh có nhiều điểm cộng từ chứng chỉ dạy nghề, chứng chỉ tin học. Nhiều học sinh ở hệ GDTX vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp nhờ điểm cộng từ hai chứng chỉ này và một số điểm cộng khác như vùng dân tộc, miền núi, con thương bình, liệt sỹ.

Tuy nhiên, tỷ lệ đỗ cao ở kỳ thi tốt nghiệp của hệ GDTX của Thái Nguyên rất thấp, không có em nào đạt giỏi, chỉ có 14 em đạt loại khá. Theo ông Nguyễn Mạnh Sơn, học sinh hệ GDTX đỗ tốt nghiệp loại trung bình đã là tốt lắm.

Nhiều sở GD-ĐT nhận định, đề thi năm nay vừa sức nên hầu hết điểm thi ở các môn đều cao hơn so với năm trước. Đặc biệt, hệ GDTX có tỷ lệ đỗ cao hơn hẳn.

Ở Khánh Hòa, tỷ lệ tốt nghiệp hệ GDTX chưa có phúc khảo  năm nay là 84,87%, tăng hơn 6% so với năm ngoái. Tỷ lệ này ở hệ GDTH là 96,61%. . Tuy nhiên, điểm số của hệ GDTX rất thấp, chỉ có 3 em đạt loại giỏi và 45 em đạt loại khá.

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết, nhiều thí sinh hệ GDTX đã chuẩn bị khá tốt để hưởng ít nhất 4 điểm cộng của chứng chỉ nghề và ngoại ngữ để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.

Ghi nhận từ các sở GD-ĐT, nhiều tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của hệ GDTX lên đến sát "nút" 100% như: Bắc Ninh:99,56%, Quảng Trị: 94,28%, Đăk Nông: 92,29%, Bắc Kạn:88,86%, tăng trên 40% so với năm ngoái...

Đến chiều 16/6, đã có 12 địa phương công bố Điểm Thi là: Sóc Trăng; Phú Yên; Thái Bình; Lai Châu; Quảng Trị; Hưng Yên; Hậu Giang; Cần Thơ; Đăk Nông; Bắc Ninh; Bắc Cạn, Bắc Giang.Các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An ... chuẩn bị hoàn thành thống kê điểm thi tốt nghiệp và công bố rộng rãi cho thí sinh trên trang web của các Sở GD-ĐT. Bộ GD-ĐT yêu cầu hạn cuối công bố điểm thi tốt nghiệp là ngày 18/6.

Ngay sau đó, công tác phúc khảo bài thi phải được tiến hành nhanh chóng để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trong kỳ thi ĐH-CĐ sắp tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật