Trung Quốc cảnh báo Mỹ không được bán vũ khí cho Đài Loan

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Trung Quốc Yang Jiechi hôm nay (7/3) tuyên bố, Washington sẽ khiến cho mối quan hệ đang được cải thiện với Bắc Kinhrơi vào vòng nguy hiểm nếu nước này không chịu chấm dứt việc bán vũ khí cho Vùng lãnh thổ Đài Loan.
Trung Quốc cảnh báo Mỹ không được bán vũ khí cho Đài Loan
Ảnh minh họa

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ hãy tuân thủ nghiêm chỉnh những nguyên tắc và tinh thần của 3 thông cáo chung giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như Tuyên bố chung Mỹ-Trung," Ngoại trưởng Yang đã nói như vậy với các phóng viên đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng ngay việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Mỹ nên "có những bước đi cụ thể nhằm ủng hộ cho sự phát triển hoà bình trong mối quan hệ giữa hai bờ Eo biển Đài Loan. Ngoài ra, việc duy trì lợi ích chung của mối quan hệ Trung-Mỹ là rất quan trọng", ông Yang nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Yang, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở trong “giai đoạn tốt đẹp” nhưng “có một thực tế khách quan là giữa hai nước có tồn tại những bất đồng và mâu thuẫn trong một số vấn đề."

"Điều quan trọng lúc này là làm sao xử lý đúng đắn những bất đồng đó trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau," ông Yang nói thêm.

Hồi đầu năm ngoái, Bắc Kinh đã phản ứng đầy tức giận trước việc chính quyền của Tổng thống Barack Obama thông báo kế hoạch bán số lượng lớn vũ khí trị giá 6,4 tỉ USD cho Vùng lãnh thổ Đài Loan.

Sau những căng thẳng trên, các quan chức hai nước Mỹ, Trung đã nỗ lực tìm cách cải thiện quan hệ song phương. Hồi đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có chuyến thăm chính thức đến Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Theo kế hoạch dự kiến, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Trung Quốc vào giữa năm nay. Sau đó, để đáp lễ, Phó Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping sẽ có chuyến thăm đến Mỹ vào “một thời điểm thích hợp”, ông Yang cho hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật