Gaddafi ra lệnh giết hết người nước ngoài

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Gaddafi hôm 6-3 kêu gọi những người ủng hộ ra tay giết tất cả các người nước ngoài và tuyên bố chính những người nước ngoài có lỗi gây nên tình trạng nội chiến leo thang ở Libya.
Gaddafi ra lệnh giết hết người nước ngoài
Gaddafi đổ tội cho người nước ngoài gây nên nội chiến ở Libya

Theo Dailymail, trong tin nhắn “nghe ớn lạnh xương sống” gửi đi từ hệ thống điện thoại di động nhà nước của Libya, ông Gaddafi buộc tội những người nước ngoài đang có những hành động tuyên truyền lật đổ “đi ngược lại với phong tục truyền thống Libya”. Ông kêu gọi những người ủng hộ tấn công người nước ngoài vì họ đang âm mưu phá hủy đất nước của ông.

Báo Sunday Times đưa tin tối 6-3, 8 thành viên lực lượng đặc biệt SAS và cơ quan tình báo của Anh đã bị phe nổi dậy bắt giữ ở Benghazi, Đông Libya làm phá sản sứ mệnh liên kết với lực lượng nổi dậy Libya.

Libya là quốc gia Ả Rập duy nhất chứng kiến cuộc nổi dậy có vũ trang trên quy mô lớn. Hiện đại tá Gaddafi kiểm soát thủ đô Tripoli và nhiều nơi khác ở miền tây Libya. Trong khi phần phía đông gồm thành phố lớn thứ hai đất nước là Benghazi nằm trong tay phe nổi dậy. Cuộc giao tranh giữa hai phe đang đẩy Libya đến cuộc nội chiến có thể kéo dài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật