"Chính phủ của ông Kan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nặng nề nhất" kể từ khi ông Naoto Kan lên nắm quyền vào tháng 6.2010 - tờ Mainichi Shimbun theo đường lối tự do của Nhật Bản phân tích sau quyết định từ chức của Ngoại trưởng Seiji Maehara.
"Hiện Nội các Nhật Bản đang trong tình trạng khủng hoảng trước khả năng chính quyền của ông Kan sụp đổ hay nói cách khác, quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) sẽ bị mất".
Ông Maehara, 48 tuổi, vừa tổ chức cuộc họp báo vội vã để thông báo việc từ chức Ngoại trưởng Nhật Bản sau khi bị chỉ trích vì nhận 3.000 USD tiền ủng hộ của một người Hàn Quốc. Theo luật, các chính trị gia Nhật Bản không được phép nhận tiền từ thiện hay ủng hộ của một người nước ngoài.
Ông Seiji Maehara từ chức Ngoại trưởng Nhật Bản mở đầu cho những khủng hoảng trong nội các. |
Tờ Nhật báo thương mại Nikkei của Nhật viết rằng: "Chính quyền Thủ tướng Kan đang đứng trên bờ nguy hiểm sau khi ông Maehara từ chức". Báo Yomiuri Shimbun của đảng bảo thủ cho hay "Thủ tướng Naoto Kan đang rơi vào thế khó", còn tờ Asahi nói rằng "vị thế chính trị của Thủ tướng Kan chắc chắn sẽ suy giảm".
Trong khi đó, phát biểu trước Quốc hội sáng nay 7.3, ông Kan cho biết sẽ tiếp tục thuyết phục ông Maehara trở lại chức Ngoại trưởng.
Đài truyền hình quốc gia NHK cho hay, tạm thời Chánh văn phòng Nội các Nhật bản Yukio Edano sẽ đảm đương vị trí Ngoại trưởng Nhật Bản thay ông Seiji Maehara