Thủ tướng Ai Cập từ chức, quân đội đáp yêu cầu người biểu tình

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Ai Cập Ahmed Shafiq hôm qua đã từ chức trong khi quân đội yêu cầu một cựu bộ trưởng giao thông thành lập chính phủ mới, chính phủ mà người biểu tình muốn “đoạn tuyệt hoàn toàn” với những người của cựu Tổng thống Mubarak.
Thủ tướng Ai Cập từ chức, quân đội đáp yêu cầu người biểu tình
Nhiều người chào đón ông Shafiq từ chức Thủ tướng, chỉ dấu cho thấy Hội đồng quân sự tối cao đang đáp ứng yêu cầu của người biểu tình.

Ông Shafiq đã được ông Mubarak bổ nhiệm làm thủ tướng trong những ngày cuối cùng tại vị, trước khi phải từ chức tổng thống vào ngày 11/2, và sau 18 ngày biểu tình rầm rộ của dân chúng Ai Cập, làm rung chuyển Trung Đông. Kể từ đó, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình cũng như xuất hiện nhiều áp lực chính trị đòi ông Shafiq từ chức.

Theo giới phân tích, việc ông Shafiq từ chức cho thấy quân đội đang bắt đầu trả lời cho các yêu cầu chủ yếu của người biểu tình. Và giới phân tích cũng cho rằng chính quyền quân sự cầm quyền giờ đây cũng phải điều chỉnh thời gian biểu bầu cử, để các ứng cử viên có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

Một phụ tá của ông Shafiq cho hay, việc bổ nhiệm ông Essam Sharaf, một cựu bộ trưởng giao thông, làm thủ tướng đã được ấn định về mặt thời gian, trong động thái xoa dịu của các nhà lãnh đạo quân sự trước lời kêu gọi tiến hành một cuộc biểu tình rầm rộ khác vào ngày hôm nay. Cuộc cải tổ nội các khiêm tốn cách đây ít ngày do ông Shafiq tiến hành đã không làm hài lòng được những người biểu tình, muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với thời kỳ của ông Mubarak.

“Đã có lo sợ về việc diễn ra các cuộc biểu tình vào ngày thứ sáu và về quy mô của nó. Ông ấy (Shafiq) cũng thực sự muốn ra đi trước tuần này và không muốn kích động người dân”, người phụ tá cho hay.

Trong khi đó một nguồn tin quân sự cho hay tân Thủ tướng Sharaf dự kiến sẽ nhóm họp cùng Hội đồng quân sự tối cao, đang tạm nắm quyền ở Ai Cập sau khi ông Mubarak từ chức, để thảo luận về nội các mới. Dự kiến ông sẽ công bố tân nội các vào đầu tuần tới.

Một nguồn tin quân sự cho hay, các vị trí quan trọng như bộ trưởng ngoại giao, nội vụ và tư pháp chắc chắn cũng sẽ được cải tổ ngay, nhằm đoạn tuyệt với những mối liên hệ còn sót lại đối với ông Mubarak.

Song một số người lo ngại nhân vật mới được bổ nhiệm làm thủ tướng, cựu bộ trưởng giao thông Sharaf, không có kinh nghiệm chính trị.

Còn nhóm Huynh đệ Hồi giáo và các nhóm chính trị khác cũng đã kêu gọi ông Shafiq và chính phủ của ông từ chức.

Cuộc nổi dậy ở Ai Cập, đồng minh lớn của Mỹ, đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình ở khắp các nước khác trong khu vực. Tiến triển dân chủ ở đất nước đông dân nhất thế giới Ả rập này được cho là sẽ có ảnh hưởng lớn tới các nước láng giềng.

Kể từ khi ông Mubarak từ chức, hàng trăm ngàn người Ai Cập đã đổ về Quảng trường Tahrir ở Cairo và các thành phố khác nhằm ăn mừng chiến thắng và gửi thông điệp mạnh mẽ tới giới chức quân sự rằng họ không được phớt lờ người dân.

Những người biểu tình, một số đã nhổ trại rời Quảng trường Tahrir, chào đón tin ông Shafiq từ chức thủ tướng với niềm hân hoan, thở phào nhẹ nhõm. Họ vỗ tay hoan hô lực lượng quân đội đã đáp ứng yêu cầu của họ. “Người dân và quân đội đoàn kết”, họ hô vang khẩu hiệu.

Hội đồng Bảo vệ Cách mạng, cơ quan gồm các nhà kỹ trị, các nhân vật chính trị, cũng chào đón ông Sharaf làm thủ tướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan.

“Đây là sự thay đổi không có gì tốt hơn”, Hassan Nafaa, nhà khoa học chính trị tại Đại học Cairo, người rất tích cực tham gia chống ông Mubarak, cho biết. “Ông Shafiq rời đi, nhưng người được thay thế không có tầm nhìn chính trị hay từng làm gì liên quan đến chính trị.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật