Ấn Độ tiếp tục triển khai không quân gần Trung Quốc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
IAF đang triển khai các máy bay Sukhoi, máy bay vận tải và tại khu vực biên giới gần Trung Quốc.
Ấn Độ tiếp tục triển khai không quân gần Trung Quốc
Su-30KMI là những chiến đấu cơ hiện đại nhất trong kho vũ khí của Không quân Ấn Độ.

Trang tin Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Ngày 1/3, Không quân Ấn Độ (IAF) đã triển khai phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi-Su 30 MKI thứ 2, là một phần của chiến lược triển khai vũ khí quân sự hiện đại tại khu vực Đông Bắc nước này, gần biên giới Trung Quốc.

Trước đó, một đơn vị Su-30 với số lượng 18 chiếc đã có mặt tại Căn cứ không quân Chabua, cách Guwahati 450 km về phía Đông.

Chỉ huy trưởng thuộc Bộ chỉ huy không quân khu vực phía Đông, nguyên soái K.K. Nohwar cho biết: “Việc triển khai Su-30 đến căn cứ Chabua là nhằm bảo vệ an ninh không phận và lãnh thổ phía đông của Ấn Độ". Trong buổi lễ này, phi đội máy bay chiến đấu Su-30 đã có một màn trình diễn hết sức ấn tượng.

Không quân Ấn Độ từng thông báo điều động phi đội máy bay chiến đấu Su-30 đầu tiên tại Tezpur, miền Bắc as‌sam vào tháng 6/2009, để đối phó việc Trung Quốc xâm phạm tỉnh Arunachal Pradesh trong vài năm gần đây. 

Căn cứ không quân Chabua được xây dựng vào năm 1939 và trong suốt Thế chiến 2, đây là điểm tiếp tế quân nhu lớn cho lực lượng Đồng minh tại tỉnh Côn Minh, Trung Quốc chống Nhật bản.

Còn sân bay quân sự Tezpur được xây dựng vào năm 1942, trong thế chiến 2, nằm giữa Bhutan, Trung Quốc, Myanmar và Bangladesh. Kể từ khi ra đời, Tezpur là một trong những căn cứ không quân hoạt động mạnh nhất ở phía Đông Bắc.

Hai căn cứ không quân Tezpur và Chabua đều nằm ở vị trí nổi bật, gần biên giới Trung - Ấn, dọc tỉnh miền núi Arunachal Pradesh.

Máy bay Su-30 biên chế trong Không quân Ấn Độ từ 1997, do Nga thiết kế, được sản xuất bởi Tập đoàn hàng không Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).

Hiện IAF có 6 phi đội Su-30. Trong đó, có 3 phi đội đóng tại căn cứ Lohegaon, Pune; 2 tại Bareilly và 1 ở Tezpur. Chabua là phi đội thứ 7. Mỗi phi đội thường gồm 18-20 máy bay. Ông Nohwar cho biết thêm: “Có thêm 44 máy bay Sukhoi được biên chế vào IAF, tăng số lượng máy bay chiến đấu lên tới 270”.

Biên giới Trung - Ấn phức tạp

Theo Bộ quốc phòng Ấn Độ, kể từ năm 2008 đã có khoảng 350 trường hợp binh lính Trung Quốc vi phạm vào khu vực biên giới Arunachal Pradesh.

Năm 2003, Bắc Kinh từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với tỉnh Sikkim của Ấn Độ, nhưng vẫn khẳng định dải dất rộng lớn của Arunachal Pradesh thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Tỉnh Arunachal Pradesh có chung đường biên giới với Trung Quốc, không rào chắn kéo dài 1.030 km. Biên giới này được xác định bởi đường ranh giới McMahon, một đường biên ước lượng còn được biết với cái tên Đường kiểm Soát Thực Tế (LAC).

Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ công nhận đường ranh giới McMahon và luôn khẳng định 90.000 km2 thuộc tỉnh Arunachal Pradesh là lãnh thổ nước này. Ấn Độ cũng đã cáo buộc Trung Quốc chiếm đóng 8.000 km2 tại Kashmir.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật