Khánh Hòa: Tường ‘khổng lồ’ chực đổ, chủ đầu tư vẫn nói an toàn

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều viên gạch từ bức tường thành “khổng lồ” nứt toác ra và đã rơi xuống nhà dân, làm cho nhiều hộ dân xung quanh hết sức lo lắng.
Khánh Hòa: Tường ‘khổng lồ’ chực đổ, chủ đầu tư vẫn nói an toàn
Bức tường khổng lồ nứt te tua, lộ ra các bao bên ngoài

PV đã có mặt tại dự án khu biệt thự ghỉ dưỡng Đồi Xanh (hay còn gọi Marina Hill), tọa lạc tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), bức tường thành “khổng lồ” nứt toác khá dài, tường đang có dấu hiệu đổ xuống, nhiều viên gạch từ trên cao đã rơi xuống mái nhà người dân.

Dân hoảng hốt di dời vì tường thành trái phép ở Nha Trang nứt vỡ

//

Người dân địa phương cho biết, khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư dự án. Theo đó, Chủ đầu tư đã xây dựng bức tường thành khổng lồ chiều cao từ 12- 15m, kéo dài hàng trăm mét. Mấy ngày qua, tình trạng bức tường nứt vỡ, gạch liên tục rơi xuống mái nhà người dân khiến cho nhiều người ăn ngủ, không yên.

Những viên gạch rơi xuống mái nhà, người dân hết sức lo lắng

Anh Võ Minh Mỹ, sống gần dự án bức xúc: “Tôi sống ở đây hàng chục năm nay, tuy nhiên thời điểm này, gia đình tôi vô cùng lo lắng như ngồi trên đóng lửa. Tình trạng gạch nứt và rơi xuống nhà tôi bắt đầu diễn ra từ 2h chiều ngày 2.1. Đặc biệt, từ sáng 3.1 đến chiều số gạch rơi “ầm ầm” với số lượng ngày càng lớn, một số người chạy tán loạn. Hàng ngày, cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn, do tường nứt tôi phải đưa hai đứa con của mình đi nơi khác để ở và không thể kinh doanh được nữa”.

Chính quyền địa phương vận động người dân ra khỏi khu vực nguy hiềm

Trước đó, chiều 2.1, ngay sau khi người dân phản ánh, lãnh đạo Sở Xây dựng đã đến kiểm tra tại bức tường khổng lồ và ghi nhận tình hình thực tế.

Theo ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở xây dựng Khánh Hòa, chủ đầu tư thi công bức tường trái phép, không đúng với thiết kế phê duyệt. Về giải pháp trước mắt, yêu cầu địa phương di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và thống nhất địa phương ứng tiền để các hộ dân thuê nhà ở.

Trong khi đó, theo ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, xác nhận đã nhận được thông tin phản ánh của các hộ dân và đã cử người xuống hiện trường hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, dựng biển cấm không cho người dân vào khu vực này.

Đại diện chủ đầu tư vẫn khẳng định, bức tường được xây dựng theo công nghệ mới MSE vẫn an toàn, chắc chắn.

Được biết, tháng 12.2018, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương làm phương án phá dỡ tường chắn tại dự án. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa phá dỡ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật