Kè biệt thự đồi 5 sao ở Nha Trang có dấu hiệu sập, sơ tán dân khẩn cấp

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ghi nhận của PV sáng 3/1, bức tường cao 12 m tại Dự án khu biệt thự đồi Marina Hill (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) bắt đầu sập những mảng bê tông lớn.
Kè biệt thự đồi 5 sao ở Nha Trang có dấu hiệu sập, sơ tán dân khẩn cấp
Một mảnh lớn của kè chắn đổ sập xuống vào sáng 3/1. Ảnh: An Bình.

Cận cảnh bức tường cao 12 m đang sập tại dự án Marina Hill Những mảng bê tông lớn đổ sập, bức tường cao 12 m tại dự án Marina Hill có dấu hiệu bị nghiêng, chính quyền di dời dân khẩn cấp.

Theo người dân, từ sáng 2/1, kè chắn của dự án khu biệt thự đồi Marina Hill bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn, đến chiều, các mảng bê tông bắt đầu rơi, uy hiế‌p hàng chục hộ dân ngay bên dưới.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên chứng kiến từng mảng bê tông của kè khu biệt thự vỡ ra, rơi xuống, bức tường có dấu hiệu nghiêng.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, cho biết vừa nhận tin báo của người dân lúc 10h sáng 3/1. “Xã cử ngay một phó chủ tịch cùng dân quân, công an ra hiện trường để theo dõi, đồng thời khẩn trương di dời dân”, ông Mỹ nói.

Chiều 2/1, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, đã trực tiếp đến hiện trường chứng kiến cảnh sạt lở. Ngay trong ngày 2/1, ông Dẽ yêu cầu chủ đầu tư ứng tiền hỗ trợ để di dời 17 hộ dân, nếu bên dự án không chịu, xã Vĩnh Ngọc đứng ra ứng tiền để dân đi thuê nhà ở.

Tuy nhiên, sáng 3/1, các hộ dân đã quay về vì họ không nhận được tiền hỗ trợ. “Bảo đi thuê trọ lánh nạn mà không ai đứng ra trả tiền, dân toàn nghèo nên đành quay về”, một người dân cho hay.

Lúc 10h30 sáng 3/1, Giám đốc và Phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa đến hiện trường để kiểm tra trực tiếp bức tường của dự án Marina Hill. Vị Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu dân di dời khẩn cấp, dựng biển cấm không cho dân vào khu vực sạt lở.

Trong khi đó, chủ đầu tư dự án bà Lê Tú Anh, Giám đốc Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang, vẫn khẳng định bức tường an toàn, việc sạt lở chỉ là lớp gạch trang trí bên ngoài.

Trước đó, cuối tháng 12/2018, Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương làm phương án phá dỡ kè chắn tại dự án. Tuy nhiên, sáng 3/1, ông Lê Văn Dẽ cho biết chủ đầu tư vẫn chưa trình phương án lên sở này.

"Quan điểm chủ Sở chủ đầu tư phải tháo dỡ bức tường cao 12 m xây trái phép, không thể cho tồn tại được", ông Dẽ nói.

Dự án khu biệt thự Marina Hill, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang. Ảnh: Google Maps.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật