Tin liên quan
Lầu Năm Góc hôm 24/12 phát đi thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã ký quyết định rút quân khỏi Syria.
"Mệnh lệnh rút quân khỏi Syria đã được ký" - tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ.
Cơ quan này đã không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về việc rút quân đội khỏi Syria tuy nhiên truyền thông quốc tế dẫn lời quan chức cho biết quân đội Mỹ đang xây dựng kế hoạch cụ thể, quá trình rút quân có thể bắt đầu sau vài tuần nữa.
Reuters dẫn lời quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên cho biết quân đội Mỹ đang xây dựng kế hoạch cụ thể, quá trình rút quân có thể bắt đầu sau vài tuần nữa.
Thời điểm quân Mỹ rút khỏi Syria cũng được tiết lộ có thể trùng với thời điểm ông Jim Mattis chính thức rời ghế Bộ trưởng Quốc phòng và trao tạm quyền cho Thứ trưởng Patrick Shanahan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy quyết định nghỉ việc của ông Jim Mattis sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của vị Bộ trưởng Quốc phòng. Điều này cũng có thể khiến việc rút binh sớm hơn kế hoạch.
Kế hoạch rút quân khỏi Syria của Mỹ được cho là sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của một trong số các đồng minh - lực lượng người Kurd ở Syria.
Ngày 24/12, một phái đoàn đại diện cho người Kurd của Syria đã tới Moscow, nơi họ dự kiến gặp các quan chức Bộ Ngoại giao Nga vào thứ Hai để thảo luận về kế hoạch có thể ngăn chặn một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trấn Manbij, nguồn tin thân cận với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nói với tờ The National.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang thúc đẩy các đài quan sát trong khu vực xung quanh thị trấn Manbij.
Hôm 24/12, Thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ và Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) đã báo cáo rằng các lực lượng Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tiến gần đến Manbij, được trang bị vũ khí hạng nặng và xe bọc thép.
Đoàn xe tăng, pháo binh và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đi qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào các khu vực do các nhóm phiến quân đồng minh kiểm soát và tiến ra tiền tuyến Manbij kể từ tối 22/12.
SOHR cho biết, dẫu người đứng đầu Lầu Năm Góc đã ký quyết định rút quân khỏi Syria, một đại diện của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đến thị trấn Manbij hôm 24/12.
Hiện tại, căng thẳng lớn nhất ở Syria là giữa Washington và Ankara. Mỹ đã ủng hộ các đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG) trong cuộc chiến chống ISIS, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng dân quân này là một tổ chức khủng bố gắn liền với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ngoài vòng Pháp Luật.
Thị trấn Manbij là một khu vực diễn ra sự giao thoa giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai đồng minh NATO này đã đạt được thỏa thuận vào tháng 6 để YPG rời khỏi thị trấn nhưng Ankara khẳng định, việc thực hiện đã bị trì hoãn.