Tin vắn chứng khoán ngày 11/2

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những thông tin đáng chú ý ngày 11/2/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tin vắn chứng khoán ngày 11/2
HOSE chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được niêm yết 9.999.944 cổ phiếu trên HOSE.

* Ngày 29/1/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 199/2011/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được niêm yết 9.999.944 cổ phiếu trên HOSE. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty cần hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.

* Từ ngày 14/2/2011 - 14/4/2011, FTIF – Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (mã PAC-HOSE) đăng ký mua 1.480.000 cổ phiếu; đăng ký bán 296.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 2.664.000 cổ phiếu, chiếm 9% vốn điều lệ, nhằm thực hiện đầu tư.

* Từ ngày 14/2/2011 - 14/4/2011, Old Square Capital Frontier Markets Master Fund, L.P, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký bán hết 41.000 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 14/2/2010 - 14/4/2010, Old Square Capital Master Fund, L.P, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đăng ký bán hết 86.000 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu.

* Ngày 8/2/2011, Deutsche Bank Ag London, cổ đông lớn của Tổng Công ty Phân bón và hó‌a chấ‌t Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) đã mua 147.060 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 18.959.490 cổ phiếu, chiếm 5,02% vốn điều lệ.

* Từ ngày 15/2/2011 - 15/4/2011, Deutsche Bank Ag London, cổ đông lớn của Tổng Công ty Phân bón và hó‌a chấ‌t Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) đăng ký mua 6.000 cổ phiếu, đăng ký bán 6.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 18.959.490 cổ phiếu, chiếm 5,02% vốn điều lệ, nhằm mua bán cổ phiếu.

* Từ ngày 14/2/2011 - 14/4/2011, Old Square Capital Frontier Markets Master Fund, L.P, cổ đông nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký bán hết 115.000 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 14/2/2011 - 14/4/2011, Old Square Capital Master Fund, L.P, cổ đông nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký bán hết 165.000 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 14/2/2011 - 14/4/2011, FTIF – Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) đăng ký mua 946.160 cổ phiếu, đăng ký bán 697.520 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 2.790.080 cổ phiếu, chiếm 8% vốn điều lệ.

* Từ ngày 14/2/2011 - 14/4/2011, FTIF – Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) đăng ký mua 236.980 cổ phiếu, đăng ký bán 233.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 932.000 cổ phiếu, chiếm 8% vốn điều lệ, nhằm đầu tư trung và dài hạn.

* Từ ngày 14/2/2011 - 14/4/2011, Công ty Cổ phần Nhóm đầu tư May Mắn, đối tượng có liên quan đến Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) chuyển quyền sở hữu hết 12.981.942 cổ phiếu, do sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái.

* Từ ngày 14/2/2011 - 14/4/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái, đối tượng có liên quan đến Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) nhận chuyển nhượng 13.253.181 cổ phiếu, trong đó có 5 cổ phiếu từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An, 271.234 cổ phiếu từ Công ty Cổ phần dịch vụ và Đầu tư Hà Nội và 12.981.942 cổ phiếu từ Công ty Cổ phần Nhóm đầu tư May Mắn, do sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái.

* Từ ngày 15/2/2011 - 30/3/2011, bà Nguyễn Thị Trung, vợ ông Văn Đức Tờng - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ Khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 26.712 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 3/12/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 40.005 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã bán 190.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do biến động trên thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm là 734.290 cổ phiếu, chiếm 6,11% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục.

* Từ ngày 11/2/2011 - 11/4/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 734.290 cổ phiếu, chiếm 6,11% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục.

* Từ ngày 11/2/2011 - 11/4/2011, Deutsche Bank Ag London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đăng ký bán 3.600.000 cổ phiếu, đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 4.001216 cổ phiếu, chiếm 4% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) thông báo Công an huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre đã chính thức bắt giam ông Lương Thanh Tùng - thành viên Hội đồng Quản trị ABT để điều tra vụ tai nạn giao thông vào ngày 31/1/2011.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng Sản Hòa Bình (mã KHB-HNX) được niêm yết  bổ sung 2.369.500 cổ phiếu với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung là 23.965.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (mã MHL-HNX) được niêm yết bổ sung 1.976.350 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 674/UBCK-GCN ngày 16/9/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 19.763.500.000 đồng.

* Ngày 14/1/2011, ông Nguyễn Đức Khả, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nagakawa (mã NAG-HNX) đã mua 1.600.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.068.000 cổ phiếu, tương đương 42,5% trên tổng số vốn điều lệ.

* Từ ngày 1/12/2010 - 18/1/2011, ông Lại Văn Quán - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình 6 (mã CT6-HNX) đã mua 30.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 200.896 cổ phiếu.

* Từ ngày 19/11/2010 - 17/1/2011, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 1.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 11.900 cổ phiếu.

* Từ ngày 24/1/2011 - 25/1/2011, ông Nguyễn Phi Hùng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 59.950 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/12/2010 - 26/1/2011, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, do bà Trương Thị Đàm - thành viên Hội đồng Quản trị, người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (mã VMG-HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã bán 489.100 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện hết giao dịch là do giá giao dịch cổ phiếu VMG trên thị trường thấp, không đảm bảo giá bán như kế hoạch đặt ra, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.900 cổ phiếu.

* Từ ngày 1/12/2010 - 31/1/2011, ông Phạm Cử - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 6.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch như đăng ký là do không khớp lệnh, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 6.006 cổ phiếu.

* Cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2011, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 dự kiến tại trung tâm hội nghị Quốc gia nhằm phê duyệt kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2010; phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí (mã PHH-HNX) thông báo giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí - Xí nghiệp thi công cơ giới số 1 tại 206A, đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ LIên, Hà Nội kể từ ngày 31/1/2011.

* Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí – Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) thông báo ngày 24/1/2011, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí đã ký quyết định số 168/ QĐ – DMC về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Khuất Quang Tiến, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư  Xây dựng Dầu khí  (PCIC) giữ chức Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 25/1/2011.

* Từ ngày 29/11/2010 - 29/1/2011, ông Vũ Hữu Nghị - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký bán 35.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do đã giải quyết được nhu cầu cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 35.000 cổ phiếu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật