Khiếu nại, tố cáo gia tăng do lãnh đạo ‘lờ’ tiếp công dân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ trưởng cơ quan hành chính ở một số nơi chưa thực hiện đúng quy định của Pháp Luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Khiếu nại, tố cáo gia tăng do lãnh đạo ‘lờ’ tiếp công dân
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Báo cáo trước Quốc hội sáng nay 14/11, Tổng thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, tình hình khiếu nại, tố cáo từ cuối năm 2017 đến nay vẫn diễn biến phức tạp, gay gắt. Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước tăng 4,7%, trong khi năm 2016 giảm 8,6%, năm 2017 giảm 14,8%.

Tình trạng công dân tụ tập đông người lên Trung ương khiếu kiện không có dấu hiệu giảm. Đất đai vẫn là lĩnh vực chủ yếu của tình trạng khiếu nại, tố cáo, chiếm hơn 60% số vụ việc.

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng khiếu nại, tố cáo gia tăng được chỉ ra là, thủ trưởng cơ quan hành chính ở một số nơi chưa thực hiện đúng quy định của Pháp Luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Báo cáo thẩm tra của do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày cho rằng, công tác tiếp công dân có ý nghĩa rất quan trọng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác này là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần giải quyết các bức xúc, tâm tư của người dân ngay từ cơ sở, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Thực tế cho thấy, ở những nơi nào người đứng đầu quan tâm, thường xuyên thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, gắn kết công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời tổ chức đối thoại với người dân thì ở đó tình hình khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết tốt.

Tại một số Bộ, ngành, địa phương vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp phó thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, chưa gắn kết việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, dẫn đến người dân có tâm lý thiếu tin tưởng vào kết quả giải quyết, tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài. Đây là vấn đề cần sớm được khắc phục, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Tiếp công dân và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra về công tác khiếu nại, tố cáo 2018.

Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Pháp Luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, chú trọng hướng dẫn, tuyên truyền, phố biến chính sách, Pháp Luật cho người dân nhằm giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài.

Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trực tiếp làm công tác quản lý trong các lĩnh vực có nhiều khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 9628
  1. Tránh tình trạng ‘vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung’
  2. Quy định không được bán bia trên Internet là trái Luật?
  3. Sửa Luật Giáo dục đảm bảo tính toàn diện và chất lượng
  4. Doanh nghiệp FDI khai lỗ triền miên nhưng vẫn mở rộng sản xuất
  5. Không để chính sách về thuế bị lạm dụng, phát sinh tiêu cực
  6. Ngân hàng có nên cung cấp số dư tài khoản cho ngành thuế?
  7. Hàng loạt doanh nghiệp lớn bị nêu tên tại nghị trường Quốc hội
  8. Thuế đòi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng: Có được đồng nào lộ hết
  9. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
  10. ĐBQH yêu cầu Bộ GDvàĐT rút kinh nghiệm vì lấy học sinh làm... ‘chuột bạch’
  11. Xin ý kiến xử lý tài sản bất minh: Không phương án nào quá bán
  12. Cử tri hỏi bao nhiêu đại biểu dân cử có công ty “sân sau”, chống lưng cho doanh nghiệp?
  13. Xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý: 31 ĐBQH không nêu chính kiến
  14. Đại biểu đề xuất: Xong lớp 9 có thể liên thông vào đại học?
  15. Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo Đảng, Nhà nước là bí mật
  16. Kỳ họp Quốc hội: Cần nâng trình độ đào tạo giáo viên mầm non
  17. Luật Giáo dục có bỏ quên học sinh khuyết tật?
  18. Cử tri muốn biết bao nhiêu đại biểu dân cử có công ty ‘sân sau’
  19. Chi ngân sách 2019: Ưu tiên Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
  20. Tiếp công dân đừng thể hiện quan cách
  21. Hôm nay 15/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
  22. Các dự án đầu tư công lĩnh vực giao thông: Triển khai rất chậm
Video và Bài nổi bật